Tuyển Việt Nam thăng hạng, đồng đội Xuân Trường làm đội trưởng U23 Thái Lan

12/03/2019 18:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA, đồng đội Xuân Trường làm đội trưởng U23 Thái Lan là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 12/3.

HLV Park Hang Seo: 'Tôi phải chọn  đội tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam'

HLV Park Hang Seo: 'Tôi phải chọn đội tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam'

Đó là khẳng định của ông Park Hang Seo trước khi đến Việt Nam bắt tay vào khối lượng công việc cực lớn của cả đội tuyển quốc gia lẫn đội U23 tham dự các giải đấu quốc tế lớn trong năm 2019 như vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup hay SEA Games.

Tuyển Việt Nam thăng hạng 

Theo tính toán từ Football Rankings, các vị trí của các đội tuyển quốc gia trên thế giới sẽ không có nhiều sự thay đổi. Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển ​Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số một với thứ hạng 98, tăng một bậc so với bảng xếp hạng trong tháng hai.

Đứng sau là tuyển Thái Lan (hạng 116, giảm một bậc) và tuyển Philippines (hạng 122, tăng hai bậc). Đội tuyển Myanmar cũng tăng hai bậc, giữ vị trí thứ 136 thế giới. Trong khi Indonesia giảm một bậc xuống 160 thế giới.

Hai đội tuyển là Campuchia và Lào giữ nguyên vị trí, lần lượt 172 và 184 thế giới. Đứng vị trí thứ 10 và 11 khu vực Đông Nam Á vẫn là hai đội tuyển Brunei (hạng 194) và Đông Timor (hạng 195).

Chú thích ảnh
Việt Nam thăng hạng trên BXH FIFA

VIDEO: U23 Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á.

Đồng đội Xuân Trường làm đội trưởng U23 Thái Lan

Tiền đạo Supachai Jaided, đồng đội của Xuân Trường tại CLB Burỉam Utd, sẽ đàm nhận vai trò đội trưởng U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ chính thức đội tuyển U23 nước này sẽ sang Hà Nội vào ngày 20/3 tới để đá vòng loại U23 châu Á 2020. Đóng góp lực lượng nhiều nhất cho đội tuyển U23 Thái Lan chính là hai đội bóng mà Lương Xuân Trường - CLB Muangthong Utd (5 cầu thủ) và Đặng Văn Lâm - Buriram Utd (4 cầu thủ) của Việt Nam đang thi đấu.

Theo tiết lộ của Bangkokpost, tiền đạo Supachai, đồng đội của Xuân Trường tại CLB Burỉam Utd, sẽ lĩnh vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt lối chơi của U23 Thái Lan ở vòng loại tới.

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan đã quyết định rút tiền đạo Supachai khỏi ĐTQG Thái Lan dự giải giao hữu tại Trung Quốc để gánh vai trò thủ lĩnh U23 Thái Lan đá vòng loại U23 châu Á, diễn ra cùng thời điểm.

VFF bổ sung thêm vé bán online

BTC bảng K phải liên tục cân đối số lượng vé để có thể bổ sung vé các mệnh giá cho các trang bán vé online, nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Sau 2 ngày mở bán vé online trên các trang: vebongdaonline.com.vn; vebongdaonline.vn; vebongda.vff.org.vn, đã có 15.400 vé/3 ngày thi đấu của bảng K - giải VĐ U23 châu Á Thái Lan 2020 được đặt mua thành công. BTC bảng K phải liên tục cân đối số lượng vé để có thể bổ sung vé các mệnh giá cho các trang bán vé online, nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Điều này cho thấy sức hút của giải đấu đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Đây là lần đầu tiên, VFF hợp tác công nghệ đồng thời với hai đơn vị là VinID và GMO-Z.com Runsystem. Việc mở thêm 1 trang bán vé bóng đá online sẽ giúp người hâm mộ mua vé thuận tiện hơn để tới sân theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam cũng như các đội tuyển U23 Thái Lan, Brunei và Indonesia. Thời gian bán vé online vẫn tiếp tục thực hiện đến 12h00 ngày 19/3/2019 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên.

Tuấn Anh chỉ rõ điểm yếu của HAGL không phải thiếu Công Phượng, Xuân Trường

Tuấn Anh chỉ rõ điểm yếu của HAGL không phải thiếu Công Phượng, Xuân Trường

"Vấn đề lớn nhất của HAGL hiện tại là sự gắn kết của toàn đội. Điều này là những gì đã diễn ra ở 3 vòng đấu V-League 2019 mà chúng tôi đã trải qua”, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh thẳng thắn nhận xét khi đề cập về CLB của mình.

Tuấn Anh chỉ ra điểm yếu HAGL

Chia sẻ về phong độ không tốt trong 3 vòng đấu gần đây của HAGL, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Vấn đề lớn nhất của HAGL hiện tại là sự gắn kết của toàn đội. Điều này là những gì đã diễn ra ở 3 vòng đấu V-League 2019 mà chúng tôi đã trải qua. Năm nay lực lượng HAGL bị xáo trộn nhiều do các cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Chúng tôi không có thời gian nhiều chuẩn bị, tập chiến thuật, lực lượng cũng mỏng.

Đội có vấn đề lớn về sự gắn kết, khi phòng ngự các tình huống cố định cũng chưa tốt. Do đó anh em toàn đội nhắc nhở nhau sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt từng trận, từng trận một, nỗ lực đạt được mục tiêu như ban lãnh đạo đã đặt ra là TOP 5 mùa này”.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Việt Nam cho rằng sự thiếu vắng Xuân Trường và Công Phượng không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi chung của toàn đội: “Bóng đá chuyên nghiệp thì mình phải chấp nhận chuyện ra đi của các trụ cột. HAGL nếu có Trường có Phượng thì đội đá kiểu gì, còn khi không có Trường có Phượng thì HAGL sẽ đá kiểu gì thì cái đấy thì mình phải tìm cách để thích ứng với môi trường mới thôi. HAGL sẽ chọn lối đá khác không phụ thuộc vào họ. Mục tiêu lớn nhất mà toàn đội HAGL hướng tới cuối cùng vẫn là chiến thắng thôi”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm