Nữ Uzbekistan 1-2 Nữ Việt Nam: Tuyết Dung, Huỳnh Như tỏa sáng, Việt Nam rộng cửa đi tiếp

04/04/2019 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu thành công ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực châu Á sau khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan 2-1 ở trận ra quân. Cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

 

Lịch thi đấu ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020

Lịch thi đấu ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020

ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2020. Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng B cùng Hong Kong, Jordan và chủ nhà Uzbekistan.

Kết quả và Lịch thi đấu bảng B vòng loại Olympic Tokyo 2020:

17h00, 3/4: Uzbekistan 1-2 Việt Nam 

17h00, 3/4: Jordan 0-0 Hong Kong

17h00, 6/4: Uzbekistan vs Jordan

17h00, 6/4: Hong Kong vs Việt Nam

17h00, 9/4: Việt Nam vs Jordan

17h00, 9/4: Hong Kong vs Uzbekistan

Kết quả các trận khác

Bảng A

Myanmar 3-1 Nepal

Ấn Độ 2-0 Indonesia

Bảng C

Đài Loan 3-0 Palestine

Iran 0-2 Philippines

Uzbekistan là đội bóng ở đẳng cấp ngang với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên, đội bóng này có lợi thế sân nhà, cũng như có thể hình ấn tượng hơn. Họ cũng được coi là đối thủ khó chịu nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở bảng B. Lý do: Uzbekistan từng thắng chúng ta ở vòng loại Olympic 2012 cách đây 8 năm, trong khi những Jordan và Hồng Kông thì chưa một lần kiếm điểm trước Việt Nam. Chính vì vậy, trận cầu này cũng được xem như chung kết của bảng đấu.

Đòi món nợ 2011
 

Chú thích ảnh
Uzbekistan có thể hình vượt trội

Một kịch bản thận trọng là điều dễ hình dung trước trận, nhưng hóa ra, cầu thủ hai đội đều đã nhập cuộc đầy hứng khởi và ghi được bàn từ khá sớm. Ngay phút thứ 8, tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức mở tỷ số với pha lập công của chân sút chủ lực Huỳnh Như. Tuy nhiên, đội khách chỉ mất có 3 phút để gỡ hòa nhờ công Khilki Kukkorova.

Thế trận sau đó diễn ra ăn miếng trả miếng tương đối hấp dẫn. Huỳnh Như hai lần có cơ hội ghi bàn, nhưng đều tận dụng không thành công. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng có những cơ hội đáng kể về khung thành thủ môn Kim Thanh, song hàng thủ Việt Nam cũng bọc lót kịp thời. Sự cân bằng trong hiệp một thể hiện rõ qua tỷ lệ dứt điểm (7-6) và phạt góc (2-2) giữa hai đội trước khi bước vào giờ nghỉ.

Chú thích ảnh
Các tuyển thủ nữ chào cờ trước khi xuất trận

Sang hiệp hai, đội chủ nhà bắt đầu tăng cường sức ép, nhưng chính họ lại là những người thủng lưới. Phút 56, tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt đền, và trên chấm 11m, Tuyết Dung đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng của Tuyết Dung có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn với các cầu thủ nữ Việt Nam, đồng thời giúp họ dễ dàng thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung hơn. Trong khi đội chủ nhà nhao lên tìm bàn gỡ thì các cô gái của chúng ta bình tĩnh đá phòng ngự phản công, mà nếu Huỳnh Như sắc bén hơn, thì Uzbekistan đã dính thêm một đòn hồi mã thương nữa.

 

Chú thích ảnh
Thống kê sau trận đấu

Đánh bại Uzbekistan 2-1 ngay tại Tashkent, tuyển nữ Việt Nam đã có màn báo thù hết sức ngọt ngào sau thất bại 1-2 ở Amman 8 năm về trước. Đây là trận đấu mà các cô gái của chúng ta đã tuân thủ khá tốt kỷ luật chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, đặc biệt là hàng phòng ngự trong việc khóa chặt mũi nhọn nguy hiểm Mahliya Sarikova, tác giả cú đúp năm xưa.

Rộng cửa đi tiếp

Chiến thắng này cũng giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp đầu bảng B, do ở trận đấu còn lại của bảng, Jordan và Hồng Kông đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Đây rõ ràng là một khởi đầu thuận lợi với thầy trò ông Mai Đức Chung trong việc giành vé vào vòng loại cuối cùng. Đã vượt qua đối thủ được cho là khó khăn nhất, tuyển nữ Việt Nam đã giải quyết được bài toán tâm lý và nhiệm vụ còn lại đã dễ dàng hơn rất nhiều bởi chúng ta từng toàn thắng trong các lần đối đầu với Jordan (8 lần) và Hồng Kông (4 lần).

Chú thích ảnh
Xếp hạng bảng B

Vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực châu Á gồm ba bảng đấu, mỗi bảng có bốn đội tuyển, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra ba đội có thành tích tốt nhất vào tiếp vòng sau. Các đội tuyển đã vượt qua vòng loại thứ nhất là Đài Loan, Iran, Myanmar, Jordan, Philippines, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nepal và Palestine; bên cạnh đó là hai đội được vào thẳng vòng loại thứ 2 là Việt Nam và Uzbekistan.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các tuyển thủ nữ Việt Nam sau khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: Dương Vũ Lâm

Ba đội tuyển đứng đầu 3 bảng sẽ tiếp tục vào tới vòng loại cuối cùng, vòng đấu đã gồm năm đội Australia, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái-lan. 8 đội tuyển này sẽ được xếp thành bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội mạnh nhất mỗi bảng để tiến vào lượt trận play-off. Hai đội tuyển thắng ở hai trận play-off này sẽ chính thức giành vé trực tiếp tới Tokyo, cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện cho châu Á dự Thế vận hội 2020.

VIDEO: Hà Nội 0-1 Yangon United, vòng bảng AFC Cup 2019.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm