HAGL 2-0 Nam Định: HLV Lee Tae Hoon thận trọng với chiến thắng đầu tay

06/05/2019 05:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL vừa có chiến thắng 2-0 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Dược Nam Hà Nam Định trên sân Pleiku ở vòng 8 Wake-up 247 V-League 2019. Đây là chiến thắng đầu tiên và mang đậm dấu ấn của HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon. Thế nhưng, HAGL vẫn còn nhiều lỗ hổng cần sớm được vá nếu muốn chinh phục những mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay.

17h00 ngày 5/5, HAGL – Nam Định: Cơ hội khẳng định của HLV Lee Tae Hoon

17h00 ngày 5/5, HAGL – Nam Định: Cơ hội khẳng định của HLV Lee Tae Hoon

Chiều 5/5, HAGL sẽ tiếp đón Dược Nam Hà Nam Định trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 8 Wake-up 247 V-League 2019. Sau khi nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng phố núi, ông Lee Tae Hoon đã có nhiều dấu ấn trong trận hòa trước Thanh Hóa ở vòng 7.

Trên thực tế, dù phải làm khách trên sân Pleiku, song các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ nhập cuộc khá tự tin, chủ động áp sát đối phương ngay phần sân nhà và giữ bóng chắc, phản công ngay khi có cơ hội, gây nhiều khó khăn cho HAGL. Thậm chí, với Patiyo Tambwe có khả năng xâm nhập và không chiến tốt, Nam Định còn khiến khung thành của thủ môn Wieger M.F. Sietsma chao đảo nhiều lần trong khoảng 15 phút thi đấu đầu tiên.

Trong khi đó, ở hàng thủ, đội khách có sự phục vụ của cả Emmanuel Tony Agbaji và cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú đã bóp nghẹt các pha tấn công của đội chủ nhà.

“Phải nói rằng, trong nửa đầu hiệp 1, hàng phòng ngự của Nam Định thi đấu rất tập trung, giữ cự li tốt khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các tiền vệ và tiền đạo của HAGL thực hiện nhiều đường chuyền bóng nhưng không di chuyển nên bị bế tắc.

Điều đó khiến tôi phải nhắc nhở các học trò phải di chuyển nhiều để xáo trộn hàng phòng ngự đối phương. Sau đó, các em đã thực hiện tốt và có được 2 bàn thắng. Tôi hài lòng với chiến thắng đầu tiên, nhưng đây là trận đấu HAGL chưa thực sự thi đấu tốt, vì các cầu thủ đang trong quá trình tập luyện theo giáo trình của tôi”, HLV Lee Tae Hoon chia sẻ sau trận đấu.

VIDEO: Bàn thắng và highlight HAGL 2-0 Nam Định

VIDEO: Bàn thắng và highlight HAGL 2-0 Nam Định

Trên sân Pleiku, đội chủ nhà HAGL giành chiến thắng 2-0 trước Nam Định. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi dưới thời HLV Lee Tae-Hoon.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao tinh thần chiến đấu và nỗ lực của các cầu thủ Nam Định: “Dù biết phải làm khách của HAGL là một điều không hề dễ dàng, song hiệp 1 các cầu thủ Nam Định đã chơi tốt, tạo ra được nhiều cơ hội. Đáng tiếc, Emmanuel Tony Agbaji bị căng cơ, phải rời sân ở cuối hiệp 1 đã ảnh hưởng nhiều đến khâu phòng ngự của chúng tôi”.

Nam Định mới trở lại V-League từ mùa bóng 2018, và vẫn bị đánh giá thấp hơn so với các đội bóng khác. Bên cạnh đó, việc đã từng đánh bại đối thủ cả 2 lần ở mùa giải trước khiến các khán giả phố núi tin rằng đội bóng của mình sẽ có một trận đấu dễ dàng.

Thực tế thì không phải vậy, thậm chí HAGL còn thất thế trong nửa đầu hiệp 1. Theo ông Lee Tae Hoon, dù đã là HLV trưởng của HAGL được 2 tuần, hiện nay ông vẫn đang trong quá trình xây dựng hệ thống phòng ngự cân bằng.

“Tôi muốn các cầu thủ hiểu được vị trí và nhiệm vụ của mình trong hệ thống phòng ngự của đội. Hiện nay, đa số các cầu thủ đã bắt đầu hiểu và thực hiện và thực hiện theo chiến thuật của BHL đưa ra. Tuy nhiên, để hoàn thiện được hệ thống phòng ngự này, các cầu thủ cần có nhiều hơn sự cố gắng trong thời gian tới”, HLV trưởng của HAGL chia sẻ.

Trong trận đấu chiều 5/5, Văn Thanh và Kim Bong Jin đã trở lại nhưng chỉ được tung vào sân sau khi hiệp 2 của trận đấu trôi qua hơn 15 phút. Sự trở lại của Văn Thanh được chú ý hơn cả, bao gồm phong độ thi đấu và khả năng được gọi trở lại ĐTQG. Hơn 30 phút có mặt trên sân, Văn Thanh cho thấy vẫn còn sự nặng nề trong những bước chạy, đồng thời khả năng đọc và xử lý tình huống vẫn chưa thực sự tốt.

“Sau một thời gian khá dài nghỉ vì chấn thương và trở lại, cậu ấy vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, tôi muốn tạo điều kiện cho Văn Thanh trở lại thi đấu để cậu ấy hiểu được lối chơi của đội. Văn Thanh là một cầu thủ giỏi, tôi hy vọng cậu ấy sẽ thể hiện được năng lực của mình và sớm được gọi trở lại ĐTQG”, HLV Lee Tae Hoon cho biết.

Chiến thắng 2-0 trước Nam Định giúp HAGL tạm thời leo lên vị trí thứ 7 với 10 điểm. Ở vòng đấu sau, họ sẽ đến làm khách trên sân của tân binh Viettel. Mục tiêu 3 điểm chắc chắn vẫn là điều mà HLV Lee Tae Hoon và các học trò hướng đến. Và nếu tiếp tục chiến thắng, vị HLV người Hàn Quốc sẽ cho thấy, triết lý bóng đá mà ông và các cộng sự đang xây dựng tại HAGL là hoàn toàn đúng đắn.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm