Hà Nội FC thắng đậm Naga World, Bình Dương bị cầm hòa

27/02/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (26/2), 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là Hà Nội FC và Bình Dương FC đã có lượt trận ra quân tại đấu trường AFC Cup 2019. Trong khi Hà Nội FC đại thắng CLB NagaWorld thì Bình Dương FC chỉ có được trận hòa 0-0 trên sân của Persija Jakarta.

 Hà Nội FC đá tiki-taka 'hủy diệt' Naga World ở AFC Cup 2019

Hà Nội FC đá tiki-taka 'hủy diệt' Naga World ở AFC Cup 2019

Hà Nội FC tấn công như vũ bão và vùi dập đối thủ đến từ Campuchia, Naga World với tỷ số 10-0.

Sau khi không thể vượt qua CLB Sơn Đông Lỗ Năng (Trung Quốc) ở trận play-off giành suất tham dự AFC Champions League 2019, Hà Nội FC đã chuyển xuống chơi ở đấu trường AFC Cup. Đội bóng Thủ đô đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với đại diện của Campuchia khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hủy diệt đối thủ với tỷ số 10-0.

Quang Hải và các đồng đội đã giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau khi tiếng còi khai cuộc và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn ngon ăn. Và nếu tận dụng cơ hội tốt hơn nữa, Hà Nội FC đã có thể ghi tới hơn 10 bàn thắng.

NagaWorld là ĐKVĐ giải VĐQG Campuchia nhưng nếu xét về mọi mặt, NagaWorld ở một đẳng cấp thấp hơn Hà Nội FC rất nhiều. NagaWorld là CLB được thành lập vào năm 2001, có trụ sở tại Phnom Penh. Trong quá khứ, đội bóng này đã từng 3 lần tham dự AFC Cup vào các năm 2008, 2010 và 2017 nhưng đều thi đấu không thành công.

NagaWorld từng thua để thua HAGL với tỉ số 1-5 khi tham dự ASEAN Club Championship (giải đấu dành cho các CLB Đông Nam Á) vào năm 2005. Một điểm đáng chú ý là việc gần 6 tháng qua, NagaWorld chưa hề thi đấu một trận đấu chính thức nào. Giải VĐQG Campuchia 2018 kết thúc từ cuối tháng 9 và phải đến tháng 3 tới đây, mùa giải 2019 của bóng đá nước này mới chính thức bắt đầu.

Để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Meas Channa chỉ có duy nhất 1 trận giao hữu. Naga World để thua 0-6 trước Police Tero (Thái Lan). Vì thế, việc đại diện của Campuchia thua đậm Hà Nội FC không phải là điều bất ngờ.

Nếu đội bóng Thủ đô “làm mưa làm gió” ở trận ra quân AFC Cup 2019 thì một đại diện khác của Việt Nam đã không thể được hưởng niềm vui chiến thắng. Bình Dương hành quân đến làm khách trên sân Bung Karno của Persija Jakarta (Indonesia).

Đội bóng đất Thủ không có được lực lượng mạnh nhất khi chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh vắng mặt vì chấn thương. Thay vào đó, HLV Trần Minh Chiến quyết định đặt niềm tin vào tiền đạo Wander Luiz và Anh Đức. Thế nhưng, 2 cầu thủ này dù thi đấu rất nỗ lực và cố gắng cũng không thể chọc thủng lưới đối phương.

Trên thực tế, Bình Dương đã có thế trận trên cơ so với Persija Jakarta khi các học trò của HLV Trần Minh Chiến tạo được nhiều pha bóng tấn công nguy hiểm. Đáng tiếc là sự kém hiệu quả và thiếu đi một chút may mắn khiến đội bóng đất Thủ không thể giành được chiến thắng ngay trên sân của Persija Jakarta.

Ở lượt trận thứ 2 tại vòng bảng AFC Cup 2019, Bình Dương sẽ được đá trên sân nhà Gò Đậu tiếp đón đối thủ Ceres (Philippines). Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ hành quân sang Singapore chạm trán Tampines Rovers.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm