Hà Nội FC hòa mà như thắng tại bán kết lượt đi AFC Cup

19/06/2019 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới điều kiện sân trơn bóng ướt, Hà Nội FC đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách trước đối thủ Ceres Negros tại trận bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Và phải nhờ tới pha lập công của Omar, Hà Nội FC mới có được trận hòa 1-1 trước đội bóng của Philipines một cách rất vất vả. Nhưng một trận hòa trên sân khách không phải là kết quả tồi.

Quang Hải tịt ngòi, Hà Nội FC vất vả hòa Ceres tại bán kết AFC Cup 2019

Quang Hải tịt ngòi, Hà Nội FC vất vả hòa Ceres tại bán kết AFC Cup 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết AFC Cup: Ceres Negros vs Hà Nội FC. Link xem trực tiếp Hà Nội FC đấu với Ceres Negros.

Đối thủ của Hà Nội FC tại trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019, Ceres Negros, được xem là CLB Đông Nam Á giàu thành tích bậc nhất ở đấu trường châu lục. Trong đội hình của họ có nhiều ngôi sao của đội tuyển Philippines như Alvaro Silva hay Stephan Schrock. Ceres Negros cũng là cái tên mang tới những ký ức không mấy tốt đẹp dành cho đội bóng Thủ đô. Năm 2017, đội bóng này từng có 2 lần chạm trán Hà Nội FC và họ bất bại với thành tích là 1 trận hòa và 1 trận thắng với tỷ số đậm 6-2. Chính vì vậy, chuyến làm khách của Hà Nội FC đến sân của Ceres Negros được dự báo là không hề dễ dàng.

Trên thực tế, những diễn biến trên sân đã cho thấy Ceres Negros thực sự là đối thủ đáng gờm đối với đội bóng Thủ đô. Đội chủ nhà đã nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc và đẩy Hà Nội FC vào thế chống đỡ vất vả. Cầu thủ Ceres Negros rất khỏe và có thể hình tốt nên chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ.

Video bàn gỡ hòa của Hà Nội do công của Omar

Ngoài ra, lối chơi Ceres Negros rất linh hoạt và ở từng thời điểm của trận đấu, họ sử dụng lối đá ngắn, ban bật nhưng khi cần thiết lại nhanh chóng chuyển đổi sang cách chơi bóng dài, bổng. Chính điều này đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho Quang Hải và đồng đội.

Thêm vào đó, điều kiện sân trơn bóng ướt đã khiến lối chơi của Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bằng chứng là những pha phối hợp nhanh ở tốc độ cao của Hà Nội đã không có được sự chính xác.

Đồng thời, lối đá quyết liệt và mạnh mẽ của Ceres Negros cũng phần nào hạn chế phong cách chơi bóng kỹ thuật của Hà Nội FC. Hai đội đã cống hiến thế trận ăn miếng trả miếng trong thời gian hiệp 1. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Công thì lưới Hà Nội FC đã phải rung lên sau pha đệm bóng cận thành của cầu thủ Ceres ở phút 34. Cuối hiệp 1, Hùng Dũng cũng khiến CĐV đội chủ nhà thót tim với pha dứt điểm đi chệch khung thành Ceres trong gang tấc.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC bất ngờ chơi chùng xuống và để đối thủ chiếm lĩnh thế trận. Sức tấn công của Ceres ngày càng mạnh mẽ khiến khung thành của Hà Nội FC chao đảo.

Phút 57, tận dụng sự sơ hở trong khâu kèm người của hàng thủ Hà Nội FC, Maranon có pha tung người đánh đầu ghi bàn sau đường căng ngang như đặt của đồng đội.

Hà Nội FC như bừng tỉnh sau bàn thua khi họ nhanh chóng lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm. Thủ môn Ceres đã có những pha cứu thua xuất sắc trước những tình huống dứt điểm cận thành liên tiếp của Oseni và Văn Hậu.

Và mãi tới phút 67, Omar mới chọc thủng lưới được đội chủ nhà mang về bàn thắng gỡ hòa quý giá cho Hà Nội FC. Cũng phải nói thêm rằng, công đầu trong bàn thắng thuộc về cầu thủ vào thay người Thành Lương.

Lão tướng của CLB Hà Nội đã có pha đi bóng và xử lý tinh tế khi tung ra đường chuyền dọn cỗ để Omar lập công. Những phút sau đó, Văn Quyết rồi Hoàng Vũ Samson liên tục uy hiếp cầu môn Ceres những đáng tiếc các pha dứt điểm đều không thành công.

Chung cuộc Hà Nội FC giành trận hòa 1-1 ngay trên sân của đội bóng của Philippines, Ceres Negros. Có thể nói, kết quả 1-1 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu và nó được xem là thành công của đội bóng Thủ đô.

Trận hòa này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nắm những lợi thế nhất định ở trận bán kết lượt về giữa 2 đội diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25/6 tới đây.

3 Ở 3 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội FC đều không thắng được Ceres Negros.

2 Chỉ 2 quốc gia châu Á sở hữu 2 đội bóng lọt vào vòng knock-out AFC Cup là Việt Nam và UAE.

0 Hà Nội FC chưa từng vào tới bán kết AFC Cup kể từ khi lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục vào năm 2011.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm