Dứt điểm kém, ĐT Việt Nam để Sinh viên Hàn Quốc cầm hòa

02/03/2014 19:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù sở hữu khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng trong một ngày hàng công thi đấu kém sắc sảo, đội tuyển Việt Nam đã không thể khuất phục  tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng cả hai đội đều thi đấu khá quyết tâm và chặt chẽ trong lối chơi. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhờ sự năng nổ của đội trưởng Minh Châu và Sỹ Cường, đội tuyển Việt Nam đã làm chủ khu vực trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.



Minh Châu chơi năng nổ khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Được sự hỗ trợ tốt từ hàng tiền vệ, Anh Đức và Văn Quyết có khá nhiều bóng. Tuy nhiên, bộ đôi này đều tỏ ra thiếu sắc sảo trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Bước sang với hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc thay đổi gần như toàn bộ đội hình. Thế nhưng, sự thay đổi đó cũng không thể giúp đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng.

Trên hàng công, với sự góp mặt của Quang Hải, Thành Lương, Minh Tuấn, những pha phối hợp của tuyển Việt Nam được thực hiện khá mạch lạc nhưng hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn không được cải thiện.

Trong khi đó, với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc khiến các hậu vệ đội tuyển Việt Nam theo kèm vất vả .

Sinh viên Hàn Quốc chơi khá tốt ở hiệp 2 khi mạnh dạn đẩy cao đội hình và cũng có được một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 69, Park Sun Hong có pha sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa, rất may cho đội tuyển Việt Nam là thủ môn Nguyên Mạnh chơi xuất sắc. Chỉ sau đó ít phút,  phản xạ xuất thần  của Nguyên Mạnh tiếp tục khước từ bàn thắng từ  pha đánh đầu hiểm hóc của Wi Hyu Wook.

Phút 85,  sau khi nhận cú chọc khe của Thành Lương, Quang Hải lại xử lý vội vàng và để tuột cơ hội dứt điểm.

 Việc bỏ lỡ qua nhiều cơ hội đã khiến đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0 trước Sinh viên Hàn Quốc.

Đức Huân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm