Chuông báo động cho futsal Việt Nam

19/06/2019 09:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những thành tích không như ý ở các giải vô địch Đông Nam Á gần đây, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục nhận gáo nước lạnh từ đối thủ đang lên trong khu vực U20 Indonesia ở VCK U20 châu Á đang diễn ra tại Iran vào chiều 18/6.

Tứ kết U20 futsal châu Á 2019: Việt Nam dừng bước trước Indonesia

Tứ kết U20 futsal châu Á 2019: Việt Nam dừng bước trước Indonesia

Thất bại 5-7 trước U20 futsal Indonesia đã buộc U20 futsal Việt Nam phải dừng bước ở tứ kết VCK U20 futsal châu Á 2019.

Vòng tứ kết giữa hai đại diện khu vực Đông Nam Á ngay trên xứ sở của futsal châu lục Iran giữa U20 Việt Nam và U20 Indonesia nhận được nhiều sự quan tâm. Với các CĐV Việt Nam, tất cả đều muốn đoàn quân của HLV Trương Quốc Tuấn đánh bại đối thủ đang rất tiến bộ thời gian gần đây.

Không chỉ có Thái Lan từ lâu đã là thế lực số 1, futsal Malaysia và Indonesia là những cái tên đang cho thấy dấu hiệu vượt mặt futsal Việt Nam tại khu vực.

Và thực tế trên sân trung lập chiều 18/6 đã diễn ra nghiêng về phía đối thủ U20 Indonesia. Đội bóng xếp nhất bảng đấu đối diện có trình độ nhỉnh hơn các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn.

U20 Việt Nam chuyền hỏng nhiều và suốt hiệp 1, hầu như khung thành của Tăng Đình phải liên tục rơi vào báo động. U20 Indonesia cụ thể hóa sự lấn lướt với 2 bàn dẫn của Abdulsalam và Sanjaya sau hiệp đầu.

Hiệp 2, đội bóng của HLV Quốc Tuấn tỏ rõ sự nôn nóng và bị đối thủ ghi liền 3 bàn thắng. Bị dẫn đến 5 bàn, U20 Futsal Việt Nam buộc phải đá power-play để tìm bàn gỡ.

Gia Hưng và Thanh Duy đã có 2 bàn gỡ cho U20 Việt Nam nhờ lối chơi này. Nhưng ở chiều ngược lại, sơ hở của hàng thủ lại khiến đối thủ có thêm 2 bàn thắng nữa.

Gia Hưng và Thanh Duy hoàn tất cú đúp và Huỳnh Miwoen cũng góp một bàn để gỡ gạc trận thua 5-7 chung cuộc cho U20 Việt Nam. Thua trận 5-7, U20 Việt Nam đành chấp nhận dừng bước ở tứ kết giải U20 Futsal châu Á 2019.

Thất bại này là sự báo động cho nền futsal nước nhà đang có dấu hiệu chững lại so với các quốc gia trong khu vực. Từ chỗ chỉ e ngại Thái Lan, futsal Việt Nam hiện tại đã không còn là đối thủ đáng gờm với Indonesia và Malaysia ở cấp độ đội trẻ đến ĐTQG.

Điều này đòi hỏi những sự quan tâm lớn hơn cho bộ môn này nếu muốn sớm lấy lại vị thế vốn có thay vì tụt xa so với đối thủ.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm