Bóng đá Việt Nam tối 24/4: Hải Phòng viết ‘tâm thư’ gửi CĐV, Việt Nam đăng cai vòng loại U19 châu Á

24/04/2019 18:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 24/4: Hải Phòng viết ‘tâm thư’ gửi CĐV. Việt Nam đăng cai Vòng loại U19 châu Á. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League. Lịch thi đấu V League.

TRỰC TIẾP Bắc Kinh Quốc An 0-0 Buriram: Xuân Trường tiếp tục dự bị (H1)

TRỰC TIẾP Bắc Kinh Quốc An 0-0 Buriram: Xuân Trường tiếp tục dự bị (H1)

TRỰC TIẾP Bắc Kinh Quốc An vs Buriram (19h ngày 24/4, AFC Champion League). Trực tiếp Xuân Trường. Xem trực tiếp Xuân Trường. Xem trực tiếp Buriam.

LĐBĐ Hải Phòng gửi tâm thư tới CĐV

Trước sự việc một số CĐV Hải Phòng đại náo sân Hàng Đẫy bằng màn đốt pháo sáng tại vòng 6 V-League 2019, Chủ tịch LĐBĐ Hải Phòng Đan Đức Hiệp đã gửi tâm thư tới người hâm mộ đất Cảng. Một mặt, ông Hiệp tha thiết kêu gọi CĐV không đốt pháo sáng và ứng xử văn minh. Mặt khác, Chủ tịch LĐBĐ Hải Phòng đưa ra một số giải pháp ngăn ngừa đốt pháo sáng cũng như bày tỏ nguyện vọng thành lập Hội CĐV Hải Phòng đúng nghĩa.

“Đề nghị BTC giải của Hải Phòng cũng như BTC giải VĐQG nghiên cứu phương án lắp đạt camera an ninh tại các khán đài, tăng cường lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giám sát tại các trận đấu và kiên quyết xử lý nghiêm (thậm chí khởi tố) với những khán giả, CĐV cố tình vi phạm, gây rối trật tự công cộng trước, trong, sau mỗi trận đấu. Liên đoàn bóng đá Hải Phòng kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Công an thành phố và CLB bóng đá Hải Phòng sớm thống nhất thành lập và tổ chức tốt hoạt động của Hội CĐV bóng đá thành phố Hải Phòng đảm bảo theo quy định, nhằm đưa Hội CĐV bóng đá thành phố Hải Phòng hoạt động có tổ chức, quản lý theo đúng quy định của pháp luật”, trích đoạn bức tâm thư của Chủ tịch LĐBĐ Hải Phòng.

VIDEO: CĐV Hải Phòng đốt và ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy

Việt Nam đăng cai vòng loại U19 châu Á

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đứng ra đăng cai vòng loại U16 và U19 châu Á 2020 khu vực phía Đông. Tại vòng loại U19 châu Á 2020, Bahrain, Iraq, Iran, Arab Saudi và Tajikistan sẽ là những nước chủ nhà khu vực phía Tây. Ở khu vực phía Đông, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia tổ chức vòng loại bên cạnh Campuchia, Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar.

Trong khi đó tại vòng loại U16 châu Á 2020 khu vực phía Tây, 6 quốc gia đứng ra đăng cai bao gồm Iran, Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Arab Saudi và Uzbekistan. Ở khu vực phía Đông, các nước chủ nhà của giải đấu sẽ là Việt Nam, Indonesia, Lào và Myanmar. Vòng loại U16 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Sau đó hai tháng, vòng loại U19 châu Á sẽ chính thức được khởi tranh. VCK của hai giải đấu này sẽ cùng diễn ra vào năm 2020 và được tổ chức lần lượt ở Singapore và Nhật Bản.

HAGL thay tướng có đổi vận?

Mới đây, HLV Lee Tae Hoon thay thế HLV Minh Ninh làm HLV trưởng HAGL từ sau vòng 7 V-League 2019. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện tại HAGL sẽ giúp đội bóng này đổi vận. Ở mùa giải 2015, sau khi lên thay HLV Guillaume Graechen trong 5 vòng đấu cuối, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gặt hái được 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 hoà, 1 thất bại và giúp CLB trụ hạng thành công. Điều tương tự cũng tới với HLV Dương Minh Ninh khi ông thay cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn từ vòng 22 V-League 2017. HAGL cũng giành được 10 điểm ở 5 trận đấu cuối cùng.

Trưởng Ban kỷ luật VFF nói về án phạt Hà Nội FC

Chia sẻ với truyền thông trong nước, Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành khẳng định án phạt treo sân Hàng Đẫy khi CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng là hoàn toàn hợp lý. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức đưa ra án phạt về vụ việc trên.

Theo đó, CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội cùng bị phạt mức kịch khung 70 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo trong trận đấu. Riêng đối với Hà Nội FC, họ còn bị phạt thi đấu trên sân nhà không khán giả trong trận đấu tại vòng 7 V.League 2019 do không đảm bảo an ninh và an toàn trận đấu. Quyết định xử phạt từ VFF đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ CĐV đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên, khi nói về án phạt này, người đứng đầu Ban kỷ luật VFF khẳng định rằng đây là quyết định hợp lý. “Không thể cấm Hải Phòng đá sân nhà không khán giả, vì mọi chuyện xảy ra trên sân Hàng Đẫy. Đây là án phạt chúng tôi cho là hợp lý nhất”.

 

Lịch thi đấu Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường

19h ngày 24/4: Buriam vs Bắc Kinh Quốc An (AFC Champion League)

17h45 ngày 27/4: PTT Rayong vs Muangthong (Vòng 9 Thai League)

18h00 ngày 28/4: Ratchaburi Mitrphol vs Buriram United (Vòng 9 Thai League)

16h ngày 27/4: Incheon vs Seongnam (Vòng 9 K League)

 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 7 V LEAGUE WAKE-UP 247

Ngày 26/4:

Hải Phòng vs B.Bình Dương (17h00)

Ngày 27/4:

SLNA vs DNH Nam Định (17h00)

Quảng Nam vs Viettel (17h00)

Hà Nội vs TP.HCM (19h00)

Ngày 28/4:

HAGL vs Thanh Hóa (17h00)

Than Quảng Ninh vs S.Khánh Hòa (18h00)

Sài Gòn FC vs SHB Đà Nẵng (19h00)

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm