Bình Dương 4-1 HAGL: Công Vinh lập công, Bình Dương vô địch lượt đi

28/06/2015 14:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bình Dương đã giành chiến thắng 4-1 dễ dàng trước HAGL. Những cầu thủ lập công cho Bình Dương là Anh Đức, Âu Văn Hoàn, Công Vinh và Trọng Hoàng.

Ấn Ctrl+F5 để cập nhật...

Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2015

Chủ nhật 28/06/2015

16h30

Quảng Nam 4-1 Khánh Hòa (KT)

QRT

17h00

Bình Dương 4-1 HAGL(KT)

VTV6
TTTV

17h00

Thanh Hóa 4-3 ĐTLA (KT)

VTC3HD

17h00

Đồng Nai 1-2 Đà Nẵng (KT)

ĐN2
VTC3

17h00

Hải Phòng 2-1 Đồng Tháp (KT)


18h00

Quảng Ninh 1-0 SLNA (KT)

VOV2

18h00

Hà Nội T&T 4-1 Cần Thơ (KT)

BĐTV

Bình Dương 4-1 HAGL (Kết thúc)

Đội hình thi đấu:
Bình Dương: Thiện Esele; Văn Hoàn, Phước Tứ, Xuân Luân, Tiến Thành, Moses, Trọng Hoàng, Abass Dieng, Anh Đức, Xuân Thành, Công Vinh.

HAGL: Minh Nhựt; Văn Sơn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Trung Hiếu, Tiến Dũng, Công Phượng, Franklin, Moussa.


Đội hình thi đấu của 2 đội

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

1- Ngay phút đầu tiên, HAGL được hưởng quả đá phạt trực tiếp nhưng hậu vệ của Bình Dương đã phá bóng ra ngoài vòng cấm.

4- VÀO! Anh Đức đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Bình Dương với cú dứt điểm cận thành.


9- KHÔNG VÀO! Sau quả phạt góc, Mai Tiến Thành đánh đầu ở trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang!

11- Trọng Hoàng đột phá vào vòng cấm. Anh không dứt điểm mà căng ngang cho Anh Đức nhưng Tiến Dũng đã có mặt kịp thời để cản phá!

15- Công Phượng ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho HAGL hưởng penalty!

20- VÀO! Moses thực hiện đường căng ngang ở trong vòng cấm. Âu Văn Hoàn đã xuất hiện kịp thời để dứt điểm làm tung lưới HAGL. 2-0 cho Bình Dương.


31- NGUY HIỂM! Sanogo nỗ lực đột phá sau đường chuyền dài của đồng đội nhưng thủ môn của Bình Dương đã lao ra kịp thời. 

35- Công Phượng dứt điểm gần vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác! HAGL đang nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ!


38- Anh Đức dứt điểm chéo góc trong vòng cấm nhưng không thành công! Thủ môn Minh Nhựt đã kịp thời đổ người để cản phá.

40- Công Phượng chuyền bóng cho Trung Hiếu dứt điểm nhưng bóng đi không đủ khó để đánh bại thủ môn của Bình Dương.

42- Xuân Trường dứt điểm từ xa nhưng bóng đi quá nhẹ. HAGL đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng!

Hiệp 1 được bù giờ 1 phút!

Hiệp 1 kết thúc! Bình Dương đang dẫn trước 2-0. 

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

47- Xuân Thành dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác!

50- VÀO! Công Vinh có mặt kịp thời ở trong vòng cấm để sút bồi chính xác! Tỉ số là 3-0 cho Bình Dương. Trước đó, Trọng Hoàng dứt điểm trong vòng cấm nhưng anh không thắng được thủ môn của HAGL.


53- Hai pha dứt điểm liên tiếp của Bình Dương về phía khung thành của HAGL nhưng bóng hết tìm đến cột dọc lại đập vào xà ngang!

54- Công Vinh thực hiện quả đá phạt trực tiếp cho Bình Dương nhưng bóng đi vọt xà ngang của HAGL! 

63- Trọng Hoàng căng ngang trong vòng cấm nhưng không có cầu thủ nào của Bình Dương chạm được vào bóng.

67- Bình Dương có sự thay đổi người. Công Vinh rời sân nhường chỗ cho Tuấn Tài.

70- HAGL có sự thay đổi người. Thanh Hậu vào thay Xuân Trường.

72- VÀO! Sanogo ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho HAGL.


76- Trọng Hoàng đi bóng vượt qua thủ môn Minh Nhựt và ghi bàn. Tỉ số trận đấu được nâng lên 4-1. 


86- HAGL có sự thay đổi người. Minh Vương vào thay Sanogo.

Hết giờ! Bình Dương củng cố ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 4-1 trước HAGL.

Quảng Nam 4-1 Khánh Hòa (KT)


Danh sách thi đấu của 2 đội

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

42- VÀO! Suleiman Oladoja đã ghi bàn mở tỉ số cho Quảng Nam.

Hiệp 1 kết thúc, Quảng Nam đang dẫn trước 1-0.

Hiệp 2 bắt đầu!

76- VÀO! Quảng Nam có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

81- Phan Việt Dân ghi bàn rút ngắn tỉ số trận đấu.

Trong những phút cuối trận, Khánh Hoà thủng lưới thêm 2 bàn nữa. Hai cầu thủ ghi bàn cho Quảng Nam là Đinh Thanh Trung và Huy Hùng.

Kết thúc trận đấu! Quảng Nam giành chiến thắng 4-1 trước Khánh Hòa.

Thanh Hóa 4-3  Đồng Tâm Long An


Đội hình thi đấu

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

20- Thanh Hóa có bàn thắng mở tỉ số. Đình Tung là người ghi bàn cho đội chủ nhà.

Hiệp 1 kết thúc! Thanh Hóa đang dẫn trước 1-0.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

47- VÀO! Lên Văn Tân ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Thanh Hóa.

63- VÀO! Phan Tấn Tài ghi bàn rút ngắn tỉ số cho ĐTLA.

81- VÀO! Phan Tấn Tài lập cú đúp, giúp ĐTLA san bằng tỉ số.

Ở cuối trận, có 3 bàn thắng được ghi. Thanh Hóa ghi thêm 2 bàn và giành thắng lợi 4-3 trên sân nhà.

Đồng Nai 1-2 Đà Nẵng (KT)


Đội hình thi đấu của 2 đội


Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

9- VÀO! Kisekka Henry ghi bàn mở tỉ số cho Đồng Nai.

24- VÀO! Đà Nẵng ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1. Người lập công là đội trưởng Vũ Phong.

Hiệp 1 kết thúc! Tỉ số đang là 1-1.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

59- VÀO! Đà Nẵng vươn lên dẫn trước 2-1.

Hiệp 2 kết thúc! Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai.

Hải Phòng 2-1 Đồng Tháp (KT)


Đội hình thi đấu của 2 đội


Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số đang là 0-0.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

54- VÀO! Nguyễn Công Thành ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Đồng Tháp!

57- VÀO! Nguyễn Văn Nam ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng!

87- VÀO! Nguyễn Việt Phong ghi bàn giúp Hải Phòng dẫn trước 2-1.

Hiệp 2 kết thúc, Hải Phòng giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp.

Quảng Ninh 1-0 Sông Lam Nghệ An (KT)


Danh sách thi đấu

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc! Tỉ số vẫn đang là 0-0.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

77- VÀO! Nguyễn Xuân Ngọc ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Than Quảng Ninh.

Hết giờ! Than Quảng Ninh giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước SLNA.

Hà Nội T&T 4-1 Cần Thơ (KT)


Danh sách thi đấu

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


15- VÀO! Phan Thanh Phúc đã ghi bàn mở tỉ số cho Cần Thơ. Tỉ số trận đấu là 1-0.


Hiệp 1 kết thúc! Cần Thơ dẫn trước Hà Nội T&T với tỉ số 1-0.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

57- VÀO! Hà Nội T&T gỡ hòa 1-1.  Người ghi bàn là Gonzalo.

71- VÀO! Hà Nội T&T dẫn trước 2-1.

87- VÀO! Samson ghi bàn giúp Hà Nội T&T dẫn trước 3-1.

90- Văn Khánh của Cần Thơ nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với Samson. Hà Nội T&T hưởng 11m và Thành Lương đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. 4-1 cho Hà Nội T&T.

Hết giờ. Hà Nội giành chiến thắng 4-1 trước Cần Thơ.

------

--------

5 năm gần nhất, B.Bình Dương chỉ thua HAGL 1 trận duy nhất năm 2012. Còn lần gặp nhau lượt đi năm ngoái, đội chủ nhà đã khiến “Gỗ” thất bại nặng nề với tỷ số 1-4.

Từ quá khứ đến thực tại, “Gỗ” đều chịu thiệt thòi. Cán cân cuộc đối đầu chiều nay hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà. HLV Graechen đang có đội hình vừa yếu, vừa thiếu. Hồng Duy đã nghỉ hết mùa, còn Văn Toàn gặp chấn thương ngay khi trở về từ SEA Games. 2 ngoại binh Moussa và Franklin không đủ sức cáng đáng cả tập thể còn non nớt của ông thầy người Pháp.

Nhiều người chờ đợi màn so tài của Công Vinh và Công Phượng trong trận này, nhưng có thể nó chỉ là phù phiếm. Rất hiếm lần Công Phượng trong mùa giải này có thể tỏa sáng vì quá đơn độc. Những đồng đội chưa tạo ra một nền tảng để tiền đạo xứ Nghệ thăng hoa. Càng áp lực hơn cho Công Phượng khi HAGL đang ở tình cảnh hiểm nghèo và chiều nay, “Gỗ” phải chơi trên sân của nhà ĐKVĐ V-League.

Những Phước Tứ, Xuân Thành, Văn Hoàn sẽ không cho Công Phượng tiếp cận cầu môn Quốc Thiện Esele. Trong khi đó, Công Vinh sau sự ra đi của GĐKT Lê Thụy Hải đang trở lại là chính mình dưới thời GĐKT Mai Đức Chung. Tiền đạo sinh năm 1985 càng có cơ hội phát huy khả năng do có bệ phóng là cả dàn sao ở đất Thủ.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm