Real Madrid: Không Ronaldo, Marcelo chỉ còn là bóng mờ

10/06/2019 07:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 58 trận chính thức (ghi 6 bàn), Marcelo không nằm trong danh sách đội hình Brazil tham dự Copa America 2019 trên sân nhà. HLV Tite đã chọn hai hậu vệ trái Alex Sandro và Filipe Luis, người sắp bước sang tuổi 34. Vấn đề không nằm ở việc Marcelo dính chấn thương khi mùa giải 2018-19 kết thúc, mà vì phong độ quá kém của anh thời gần một năm qua với Real Madrid.

MU đàm phán với Real Madrid, chuẩn bị bán Paul Pogba với giá kỷ lục

MU đàm phán với Real Madrid, chuẩn bị bán Paul Pogba với giá kỷ lục

MU đã được cho là đã bắt đầu đàm phán thương vụ bán tiền vệ Paul Pogba cho Real Madrid với giá 150 triệu bảng.

Trong mùa giải thảm họa vừa qua, Solari không làm được gì cho Real Madrid suốt 4 tháng rưỡi ngồi ghế huấn luyện, trước khi nhường công việc cho Zidane. Dù vậy, ông chính xác trong việc loại bỏ Marcelo để thay bằng Reguilon, cầu thủ từ đội trẻ. Mỗi khi Marcelo hiện diện, đội hình Real Madrid gặp khoảng trống lớn để đối thủ khai thác, nhất là hành lang trái. Marcelo sở hữu tốc độ tốt, thể lực luôn rất ấn tượng, nhưng không hiệu quả.

Marcelo của mùa giải 2018-19 vẫn giữ cách đá như những năm qua. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ phía trên anh không còn Cristiano Ronaldo. Trước đây, sự hiện diện của Ronaldo đủ giúp cánh trái của Real mạnh mẽ. Các đối thủ không dám tấn công, vì áp lực mà Ronaldo tạo ra là rất lớn. Kể cả với những tình huống không bóng. Ronaldo giúp Marcelo giảm áp lực ở khâu phòng ngự. Cũng chính Ronaldo giúp Marcelo có cơ hội bùng nổ khi tấn công.

Khi Ronaldo rời Real Madrid, phía trên không còn ai đủ giỏi để gánh vác công việc cho Marcelo. Chưa kể, động lực chiến đấu của cầu thủ 31 tuổi người cũng mất đi, sau những mùa giải thành công liên tiếp (xét về danh hiệu), và không chịu sự cạnh tranh về vị trí. Marcelo luôn được đảm bảo vai trò trong mọi hoàn cảnh, nên việc ngủ quên trên chiến thắng là khó tránh khỏi. Trong bối cảnh Real Madrid hỗn loạn, thực tế là Reguilon ổn định và hiệu quả hơn so với Marcelo.

Zidane chọn Ferland Mendy

Sau khi Zidane trở lại ghế huấn luyện ở Bernabeu, ông khôi phục vai trò của Marcelo. Một sự ưu ái được Zizou dành cho Marcelo, đơn giản vì ông không thích Reguilon. Có thể, Zidane không muốn duy trì điểm nhấn của người tiền nhiệm Solari. Mặc cho Zidane ưu ái, Marcelo vẫn thi đấu rất tệ, về mặt tinh thần và cả chuyên môn.

Tất nhiên, dù ưu ái Marcelo nhưng không có nghĩa là Zizou không nhìn ra vấn đề. Vì vậy, khi Real Madrid bước vào cuộc cách mạng toàn diện, với chính sách “Galacticos” được khởi động trở lại sau 5 năm, Zizou đề xuất mua hậu vệ trái. Sau khi có Eder Militao, Luka Jovic và Eden Hazard (có thể kể thêm Rodrygo), và còn nhắm đến một tiền vệ trung tâm, cuộc cách mạng của Real sẽ không đi đến đâu nếu như thiếu nhân tố mới cho cánh trái. Nhà cầm quân người Pháp đang hướng đến mục tiêu cụ thể là cầu thủ đồng hương Ferland Mendy.

Sau 2 mùa giải thi đấu ở Lyon, Mendy - người vừa tròn 24 tuổi hôm 8/6 vừa qua, gây được khá nhiều ấn tượng, không chỉ với Zidane. Gia nhập Bernabeu, Mendy có cơ hội đá chính cao hơn ở Barca, để cạnh tranh chỗ đứng trong đội tuyển Pháp hướng đến EURO 2020, cũng như xa hơn là World Cup 2022.

Mendy không phải mẫu cầu thủ có thiên hướng tấn công để hạn chế cho khâu phòng ngự kiểu Marcelo. Anh thuộc mẫu hậu vệ trái toàn diện, đáp ứng được các yêu cầu khả năng về chiến thuật. Tùy thời điểm tấn công hay phòng ngự chủ động mà Mendy có thể đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Anh đá được các vị trí cánh trái ở sơ đồ 4-3-3 hay 3-4-4.

Có thể nói, chiêu mộ Mendy (50 triệu euro, cộng thêm tùy chọn trả sau) là chìa khóa quan trọng để cuộc cách mạng của Real Madrid thành công.

VIDEO: Tài năng của Luka Jovic, sắp chuyển từ Frankfurt đến Real Madrid.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm