Nhìn Rashford tỏa sáng, Odegaard có hối hận vì sang Real Madrid?

08/09/2016 20:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi Marcus Rashford đang thăng hoa ở Man United thì Martin Odegaard đang chật vật tại Real Madrid. Sự khác biệt giữa hai cầu thủ tuổi teen này là quá lớn.

Marcus Rashford và Martin Odegaard đã chạm trán nhau trong trận thắng 6-1 của U21 Anh trước U21 Na Uy vào thứ Ba tuần này. Trong khi Rashford (18 tuổi) tỏa sáng bằng một hat-trick thì Martin Odegaard (17 tuổi) không để lại dấu ấn nào. Cầu thủ người Na Uy từng gây ấn tượng khi gia nhập Real Madrid vào tháng 1/2015. Nhưng cho tới giờ, người ta càng tin rằng đó là một quyết định sai lầm của Odegaard.

Anh đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ trong sự nghiệp. Cầu thủ 17 tuổi đang chơi cho đội B của Real Madrid ở giải hạng ba của Tây Ban Nha tại những sân vận động vắng khán giả. Trong trận đấu với U21 Anh, Odegaard như kẻ vô danh trong khi Marcus Rashford thi đấu bùng nổ.

Sau khi Odegaard trở về Tây Ban Nha vào thứ Tư tuần này, tờ báo AS của xứ Bò tót đã chào đón anh bằng dòng tít chuyện gì đã xảy ra với cậu bé kỳ diệu người Na Uy. Tờ Die Welt (Đức) thì chỉ ra ngay những vấn đề của Odegaard ở Real Madrid.


Marcus Rashford và Martin Odegaard đã chạm trán nhau trong trận thắng 6-1 của U21 Anh trước U21 Na Uy

Odegaard dường như đang thụt lùi kể từ sau khi đến Real Madrid. Trước khi cập bến Bernabeu, Odegaard đã chơi cho đội tuyển Na Uy nhưng giờ đây, anh chỉ có cơ hội ra sân ở đội U21 nước này.

Marcus Rashford lớn hơn Odegaard 1 tuổi nhưng sự nghiệp của cầu thủ người Anh đang vô cùng hứa hẹn. Cuối tuần này, Rashford có thể ra sân ở trận derby Manchester sau khi anh đã lập hat-trick cho đội U21 Anh của HLV Gareth Southgate. Trong khi đó, Odegaard khó kiếm nổi 1 suất dự bị trong đội bóng của HLV Zinedine Zidane chứ đừng nói chuyện đá chính.


Rashford đang có cơ hội đá chính ở Man United

Odegaard đã được đưa vào danh sách cầu thủ đá Champions League của Real Madrid nhưng HLV Zidane chỉ coi anh là cầu thủ dự phòng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Trong khi Real Madrid đang có nhiều tiền vệ tấn công tài năng như Marco Asensio, Isco và James Rodriguez thì Odegaard khó có thể tranh giành được vị trí chính thức.

Tuy nhiên Odegaard đã thể hiện được tiềm năng đầy hứa hẹn của mình trong trận giao hữu với PSG vào mùa Hè này. Các CĐV ở Ohio đã bị chinh phục bởi những pha xử lý bóng của cầu thủ trẻ người Na Uy trong trận đấu trên, nhưng đó vẫn chưa đủ để khiến anh lọt vào đội hình của HLV Zidane.

Lập hat-trick, Rashford gây áp lực cho Mourinho

Lập hat-trick, Rashford gây áp lực cho Mourinho

Ai sẽ là người được chọn chơi trên hàng công Man United ở trận derby Manchester cuối tuần này? Đó là câu hỏi khó đối với HLV Jose Mourinho sau hat-trick của Marcus Rashford trong màu áo tuyển Anh.


Cha của Odegaard đã gặp các quan chức của Real Madrid nhằm giúp con trai mình có thể chuyển tới đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Nhưng trong khi Borja Mayoral đã sang Wolfsburg và Omar Mascarell tới Eintracht Frankfurt, Real Madrid không sẵn lòng cho Odegaard đi học việc.

HLV Carlo Ancelotti, người từng dẫn dắt Real Madrid, cho rằng việc đội bóng Tây Ban Nha chiêu mộ Odegaard chỉ là “một chiêu trò PR. Tôi không hề yêu cầu tuyển mộ cậu ta”. Điều này càng làm tăng thêm cảm giác Real Madrid mua Odegaard vì lý do thương mại hơn là vì tài năng của anh.

CLB Rennes của Ligue 1 từng hy vọng có thể giúp Odegaard thoát khỏi Real Madrid nhưng họ đã rút lui vào phút cuối vì lo ngại vi phạm quy định của FIFA về việc kí hợp đồng với cầu thủ dưới tuổi vị thành niên. Ngoài ra, mức lương 1,2 triệu euro/năm của Odegaard cũng là một rào cản.

Do vậy, tương lai của cầu thủ trẻ người Na Uy vẫn còn rất mờ mịt. Anh sẽ chơi thêm một mùa nữa ở giải hạng ba của Tây Ban Nha (hoặc ít nhất nửa mùa nữa tại đây, nếu Real Madrid cho mượn vào tháng Giêng năm sau).


Odegaard đang thụt lùi ở Real Madrid

Real Madrid cho biết muốn gia hạn hợp đồng với Odegaard đến năm 2021. Họ từng hy vọng rằng Odegaard sẽ có thể hưởng lợi từ việc không bị báo chí soi mói sau khi thi đấu ở ngoài Tây Ban Nha. Nhưng sự thực là kể cả khi chơi tại sân vận động Colchester Community (Anh) vào thứ Ba vừa qua, Odegaard đã không có màn trình diễn ấn tượng để có thể tiến gần hơn đến việc lọt vào đội hình của HLV Zidane.

Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của người đại diện Odegaard là tìm cách đưa anh rời Bernabeu vào đầu năm sau. Nhưng những đội bóng ở Premier League như Arsenal và Liverpool không sẵn lòng chiêu mộ cầu thủ này sau khi anh từ chối họ để gia nhập Real Madrid. “Mọi thứ xảy đến quá nhanh với cậu ấy. Giải VĐQG Hà Lan có thể là nơi phù hợp cho Odegaard khởi đầu. Mọi chuyện có thể diễn ra theo chiều ngược lại, nếu Odegaard chuyển tới đó thay vì sang Real Madrid vào tháng 1/2015”, cựu tuyển thủ Na Uy Kjetil Rekdal phát biểu trên tờ Kicker (Đức).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm