Italy 1-1 Tây Ban Nha: De Gea chơi như người nhện, TBN may mắn thoát thua

25/03/2016 06:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Trận giao hữu Italy – Tây Ban Nha trên sân Friuli ở Udine kết thúc với tỉ số hòa 1-1 nhưng đội tuyển chủ nhà Italy có quyền tự hào.

Họ không cầm bóng nhiều hơn đội khách nhưng tạo ra số cú dứt điểm và cơ hội nguy hiểm nhiều vượt trội.

Ra sân với đội hình lạ lẫm 3-6-1, hết Antonio Candreva, Eder, Giaccherini, Bonucci tới Insigne… liên tục dứt điểm uy hiếp khung thành thủ môn David De Gea.

Số cú dứt điểm của Italy cả trận là 11, so với 3 của Tây Ban Nha. Trong hiệp 1, Tây Ban Nha thậm chí không tung được cú dứt điểm trúng đích nào về khung thành đối thủ, lần đầu tiên điều này xảy ra với đội bóng của Del Bosque kể từ tháng 10/2013 trong trận đấu gặp Belarus.

Thủ môn David De Gea của Tây Ban Nha đã có 6 pha cản phá thành công. Con số này của thủ thành Gigi Buffon bên phía Italy là 1.


Italy ghi bàn ở phút 67: Lorenzo Insigne, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị thay tiền đạo Eder, lao vào tiếp bóng chính xác sau đường chuyền nhanh của cầu thủ chạy cánh trái Giaccherini. Đây là bàn thắng thứ 2 của Insgine cho đội tuyển sau bàn ra mắt ghi hồi tháng 8/2013 trong trận gặp Argentina.

Tuyển TBN gỡ hòa từ một pha bóng rất may mắn. Quả đá phạt ở phút thứ 70 đã khiến 2 cầu thủ đội khách rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài không thổi. Và sau một nỗ lực đẩy bóng ra, Buffon bất lực trước cú đá bồi của tiền đạo 35 tuổi Aduriz.

Đây là bàn ra mắt của chân sút hiện khoác áo Bilbao cho TBN sau 2 lần ra sân, hiệu quả bằng Diego Costa thực hiện sau 10 trận.

Sau trận đấu này, Italy sẽ đá tiếp trận giao hữu với Đức trên sân Allianz ngày 30/3. Trong khi đó, Tây Ban Nha đến Romania đá giao hữu ngày 28/3.

Kết quả một số trận giao hữu

Thổ Nhĩ Kỳ 2 - 1 Thụy Điển

Đan Mạch 2 - 1 Iceland

Wales 1 - 1 Bắc Ireland

Scotland 1 - 0 CH Czech

Ukraine 1 - 0 Đảo Cyprus

Hy Lạp 2 - 1 Montenegro

Estonia 0 - 0 Na Uy

Malta 0 - 0 Moldova


HD
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm