UEFA Nations League 2019: Tuyển Anh gây thất vọng lớn

11/06/2019 16:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Dù giành hạng Ba ở VCK UEFA Nations League, tuyển Anh có màn trình diễn đáng thất vọng khi họ chỉ có thể vượt qua Thụy Sĩ nhờ loạt đá luân lưu sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng.

Bernardo Silva: Tương lai tươi sáng sau Nations League

Bernardo Silva: Tương lai tươi sáng sau Nations League

Sau chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Hà Lan ở trận chung kết Nations League, Bernardo Silva được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu. Tiền vệ 24 tuổi này đã thật sự sẵn sàng đóng vai trò quan trọng ở cả ĐTQG lẫn Man City?

Trận đấu đáng quên của “Tam sư”

Tuyển Anh đã đặt chân tới Bồ Đào Nha với tham vọng giành được danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch World Cup 1966. Nhưng như lời của HLV Gareth Southagate, thật nực cười khi cuối cùng họ phải đá trận tranh hạng ba và sau đó thì không có màn nhận huy chương trước sự chứng kiến của CĐV. Cây bút thể thao của tờ The Guardian, Sean Ingle thì chỉ ra rằng trận đấu với Thụy Sĩ đã không được UEFA xem trọng và bằng chứng là những chiếc HCĐ vốn phải được trao cho các cầu thủ Anh đã bị nhét vào một chiếc túi trong phòng thay đồ để các cầu thủ tự chia.

Chi tiết trên chỉ càng tô điểm cho thất bại của “Tam sư” ở VCK UEFA Nations League. Tuyển Anh đã chơi không tốt ở trận đấu Bán kết với Hà Lan và sau đó là trận tranh hạng Ba với Thụy Sĩ. Đặc biệt, trận thua trước Hà Lan đã làm dấy lên hoài nghi về sự tiến bộ của tuyển Anh kể từ khi họ giành vị trí thứ 4 ở World Cup 2018.

Người Anh có thể biện minh cho màn trình diễn “nghèo nàn” của Tam sự trên đất Bồ Đào Nha, khi mà các cầu thủ của họ đã bị vắt kiệt sức sau một mùa bóng khốc liệt. Nhưng rõ ràng, đội bóng của HLV Southgate không cho thấy bất cứ sự tiến bộ nào. Cây bút thể thao của BBC Sport, Phil McNulty chỉ ra rằng trong 12 tháng qua, tuyển Anh đã vào tới 2 trận Bán kết ở 2 giải đấu và đều có chung một kết cuộc, đó là đánh mất quyền kiểm soát để rồi phải nhận thất bại trước những đội bóng vượt trội về khả năng cầm bóng và làm chủ thế trận.

Hàng thủ của tuyển Anh tỏ ra dễ bị tổn thương khi đối mặt với những cầu thủ tấn công đẳng cấp của đối thủ, đặc biệt như ở trận đấu với Hà Lan. John Stones, người đã cùng Man City vô địch Premier League, đã trải qua một trận đấu tồi tệ khi chính anh mắc lỗi rất lớn ở 2 bàn thắng của Hà Lan. Harry Maguire và Kyle Walker cũng có những sai lầm đáng trách trong trận thua đó.

Tuyển Anh còn quá nhiều việc phải làm

Hàng phòng ngự của tuyển Anh chơi thiếu ổn định và nếu các hậu vệ của họ tiếp tục mắc sai lầm, sẽ rất khó để “Tam sư” có thể giành được thành công ở EURO 2020.

Dele Alli chơi không tốt ở trận Chung kết Champions League và anh đã phải ngồi ghế dự bị ở trận gặp Hà Lan. Tuyển Anh rõ ràng vẫn còn thiếu một số 10 đẳng cấp có thể tạo ra sự khác biệt. Alli từng là mẫu cầu thủ như vậy nhưng đáng tiếc, sự sa sút về phong độ khiến cầu thủ này không chiếm được sự tin tưởng của HLV Gareth Southgate.

Thất bại trước Hà Lan cũng chỉ ra rằng tuyển Anh thiếu những tiền vệ chất lượng, những người có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và đóng vai trò làm cầu nối giữa hàng thủ và hàng công. Harry Winks, người có tiềm năng thực hiện được những điều trên, lại không thể góp mặt vì bị chấn thương. Ruben Loftus-Cheek có thể mang lại sự cơ động cần thiết cho tuyến giữa của tuyển Anh nhưng cầu thủ này cũng vắng mặt vì bị chấn thương.

Ở UEFA Nations League, tuyển Anh còn cho thấy họ gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ cánh trái. Trong khi ở cánh phải, Trent Alexander-Arnold đã khẳng định được tài năng của mình thì ở cánh đối diện, cả Ben Chilwell và Danny Rose đều chơi không tốt. Ben Chilwell đã thi đấu quá nghèo nàn ở trận gặp Hà Lan và để cho Steven Bergwijn có quá nhiều khoảng trống để khai thác. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng ít hỗ trợ tấn công.

Ở trận gặp Thụy Sĩ, Danny Rose được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái, nhưng cầu thủ này cũng chỉ đem lại thất vọng. Cuối cùng, HLV Southgate phải rút Rose ra ngoài và tung Walker vào sân, dẫu cho sở trường của cầu thủ này là hậu vệ phải. Một câu hỏi được đặt ra là trong tương lai, HLV Gareth Southgate sẽ dùng cầu thủ này ở vị trí trên.

Tuyển Anh đã thắng 7 trong 9 trận gần nhất, nhưng HLV Gareth Southgate có nhiều lí do để không hài lòng. 12 tháng nữa là EURO 2020 khởi tranh nhưng nhà cầm quân 48 tuổi này còn rất nhiều việc phải làm.

Video thủ môn Jordan Pickford sút penalty thành công (Anh- Thụy Sỹ, Nations League)

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm