Man City tố Monreal ăn vạ để kiếm penalty cho Arsenal

19/01/2015 10:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua 0-2 của Man City trước Arsenal ở vòng 22 Premier League, HLV Manuel Pellegrini chỉ trích cầu thủ Nacho Monreal đã ăn vạ để kiếm penalty.

Phút 23 trận đấu giữa Man City và Arsenal, Vincent Kompany và Nacho Monreal va chạm với nhau, kết quả là cầu thủ của đội khách ngã xuống trong vòng cấm địa của đội chủ sân Etihad. Trọng tài Mike Dean ngay lập tức cho Arsenal hưởng quả 11m và Cazorla đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỉ số.

Sau trận đấu, HLV của Man City Manuel Pellegrini đã phàn nàn về quả 11m ở trên. "Tôi không nghĩ đó là 1 quả penalty, dù vậy việc va chạm với Monreal của Kompany là không cần thiết", HLV của Man City phát biểu.


Pha va chạm của Kompany với Monreal

Ông nhấn mạnh: "Pha va chạm của Kompany tạo điều kiện cho Monreal có cơ hội để ăn vạ. Tôi không nói đây là quyết định sai lầm của trọng tài. Quả penalty đã làm thay đổi trận đấu, song nó không phải lí do cho thất bại của chúng tôi".


Cazorla mở tỉ số trên chấm 11m

Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng Arsenal xứng đáng hưởng penalty: "Trọng tài Mike Dean đã quyết định đúng khi cho Arsenal hưởng penalty vì Kompany không hề có ý định chơi bóng mà chủ động cản người với Monreal".

Man City đã gây thất vọng khi không ghi được bàn nào trong trận đấu vừa qua, mặc dù chân sút hàng đầu của họ là Sergio Aguero đá chính. Thậm chí kể cả khi Dzeko vào sân ở hiệp 2, đội bóng của HLV Pellegrini vẫn không thể chọc thủng lưới đối phương.

"Tôi không nghĩ Man City đã thi đấu tốt ở trận này. Man City kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sáng tạo để tìm ra khoảng trống trước một đội bóng phòng ngự tốt như Arsenal. Chúng tôi đã thiếu sáng tạo ở trận đấu vừa qua".


HLV Pellegrini cho rằng Man City buộc phải thắng ở trận tới

Đây là trận đấu ở Premier League cuối cùng của Man City trong tháng Giêng này. Đầu tháng Hai, họ sẽ trạm chán Chelsea ở Stamford Bridge. Đó là trận đấu rất quan trọng đối với cuộc đua đến chức vô địch Premier League của Man City. Nếu Pellegrini và các học trò để thua ở trận đấu đó, cách biệt giữa họ và đội đầu bảng Chelsea sẽ trở thành 8 điểm. "Trận đấu mà chúng tôi phải chơi ở Stamford Bridge rất quan trọng. Chúng tôi phải thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm", Pellegrini phát biểu.

Ông Pellegrini nói về việc thiếu vắng Yaya Toure, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang thi đấu ở giải CAN: "Tôi nghĩ Yaya Toure là cầu thủ rất quan trọng nhưng chúng tôi đã thi đấu nhiều trận mà cậu ấy không góp mặt và có thể giành chiến thắng. Tôi chưa bao giờ bào chữa nguyên nhân đội bóng không thắng là do vắng một hoặc hai cầu thủ".

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm