Man City: Foden sẽ làm vơi nỗi nhớ De Bruyne

23/04/2019 07:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà vô địch ngoại hạng Anh phải sở hữu một tiền đạo cứng cựa có khả năng ghi trên dưới 20 bàn/mùa và một tiền vệ tấn công xuất sắc chạy đua cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa, nhưng đôi khi họ cũng cần các bàn thắng từ những người không ngờ tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/4: Trực tiếp Alaves vs Barcelona, Tottenham vs Brighton

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/4: Trực tiếp Alaves vs Barcelona, Tottenham vs Brighton

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp đá bù Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 34. Trực tiếp bán kết cúp quốc gia Đức.

1. Đó là Christopher Wreh của Arsenal năm 1998, người ghi bàn đầu tiên của mình ở Premier League để giúp Pháo thủ giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Wimbledon. Đó là Federico Macheda với pha xoay người điệu nghệ rồi ghi bàn thắng nổi tiếng giúp MU đánh bại Aston Villa năm 2009. Và người gần nhất trong danh sách này có lẽ là Phil Foden của Man City, người đã ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của ĐKVĐ trước Tottenham cuối tuần qua.

Đây mới là lần thứ 2 Foden được đá chính ở ngoại hạng Anh mùa này bởi trong chính sách xoay vòng của Pep Guardiola, tài năng trẻ 18 tuổi người Anh chỉ được xuất hiện ở các trận đấu cúp. Trước Tottenham, Foden thường xuyên được phép đá rất cao, đôi lúc như người đá cặp với Sergio Aguero và kết quả là tiền vệ trẻ này đã ghi bàn duy nhất cho Man City, sau pha kiến tạo của chính Aguero. Ngoài pha ghi bàn này, Foden còn rất nhiều lần xuất hiện ở vị trí có thể ghi bàn, dù vị trí của cầu thủ này là tiền vệ trung tâm.

2. Foden thực sự là một tài năng lớn của bóng đá Anh, với khả năng kiểm soát bóng mà rất ít tiền vệ trung tâm người Anh làm được. Sự tự tin ở độ tuổi của Foden cũng là của hiếm của bóng đá Anh, khiến người ta nhớ tới trường hợp của Jack Wilshere ở Arsenal cách đây 10 năm.

Nhưng Foden thậm chí còn nhỉnh hơn Wilshere ở khả năng chơi bóng bằng cả hai chân. Dù còn rất trẻ nhưng Foden cực hiểu cách chơi bóng của Man City, đặc biệt là khi đá ở vị trí của Kevin de Bruyne, trong vai trò của một “số 8 tự do”. Trong hiệp 2 trận đấu với Spurs, Foden đã có pha chuyền bóng cực kỳ ấn tượng cho Leroy Sane và khi tài năng trẻ này được thay ra 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, các CĐV trên sân Etihad đã dành những tràng pháo tay cho anh.

“Foden là một tài năng tuyệt vời nhưng chúng tôi phải đối xử với cậu ấy đúng cách. Cậu ấy rất giỏi khi chơi bóng trong khoảng không gian chật hẹp. Tôi rất tin tưởng vào cậu ấy”, Guardiola nói về Foden sau trận. Pep mới chỉ sử dụng 21 cầu thủ ở Premier League mùa này và Foden chính là người thứ 21, với 274 phút, ít hơn 450 phút so với người được dùng ít tiếp theo là Fabian Delph. Tuy nhiên, vai trò của Foden lúc này với Man City là rất quan trọng sau chấn thương của De Bruyne.

3. De Bruyne chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Man City mùa trước khi họ vô địch ngoại hạng Anh với tròn 100 điểm, nhưng tiền vệ người Bỉ chỉ đá chính 11 trận ở Premier League mùa này chủ yếu bởi chấn thương liên miên. Rất may cho Pep là trong tay ông lúc này đang có Foden, người chưa đạt tới đẳng cấp của De Bruyne nhưng lại đang đạt phong độ cao và có thể trám vào đúng vị trí của đàn anh người Bỉ.

Không có De Bruyne, Bernardo Silva có thể được kéo vào trung tâm hoặc Guendogan sẽ đá tiền vệ trung tâm cạnh David Silva nhưng không ai trong số họ có tố chất và năng lượng như Foden, mà màn trình diễn trước Tottenham là một minh chứng. Vì thế, Pep chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất nhiều khi chọn đội hình Man City cho trận derby với MU sắp tới.

Mbappe chạy nước rút 38km/h

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm