Liverpool: Klopp cần làm gì ở mùa chuyển nhượng?

10/06/2019 08:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm gia cố sức mạnh không đến khi một CLB đang gặp rắc rối, khủng hoảng hay trong thời kỳ chuyển giao. Điều đó chỉ tới với những đội bóng đang trên đỉnh cao phong đó. Và Liverpool lúc này đang ở vị trí đó.

Người đẹp bốc lửa chạy vào sân trận Tottenham vs Liverpool được UEFA tặng quà

Người đẹp bốc lửa chạy vào sân trận Tottenham vs Liverpool được UEFA tặng quà

Người đẹp Kinsey Wolanski đã được UEFA tặng quà lưu niệm sau khi cô chạy vào sân ở trận Chung kết Champions League với bộ áo tắm trên người.

Củng cố đội hình hiện tại

Liverpool dưới thời Juergen Klopp đang sở hữu một đội hình ổn và đồng đều. Mùa giải tới, đội hình của họ đón chào sự trở lại của nhiều cầu thủ mà mùa vừa qua phải vắng mặt do chấn thương. Tại hàng thủ, sự trở lại của Joe Gomez mang tới cho HLV Juergen Klopp thêm phương án ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh phải.

Cùng với đó, giai đoạn cuối mùa giải trước, tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain cũng đã có thể quay trở lại thi đấu. Nếu tiền vệ người Anh lấy lại được phong độ trước kia thì đó cũng có thể coi là sự bổ sung chất lượng cho Liverpool.

Mùa trước, hàng tiền vệ của The Kop gồm James Milner, Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Jordan Henderson và Fabinho chỉ đóng góp vỏn vẹn 12 bàn thắng cho CLB tại Premier League (có 3 bàn từ chấm phạt đền của Milner). Trong khi đó, con số này ở Man City là 29 bàn. Điều đó cũng có thể coi là nguyên do khiến Liverpool từng có khoảng thời gian hòa 4/5 trận hồi cuối tháng Một, đầu tháng Hai năm nay. Hệ quả thì ai cũng đã rõ, Liverpool đánh mất chức vô địch Premier League dù từng bỏ xa Man City 7 điểm.

Oxlade-Chamberlain có duyên ghi bàn và bản thân anh cũng rất thích ghi bàn. Trong khi đó, Naby Keita thường chơi khá thấp. Anh lùi rất sâu để nhận bóng rồi luân chuyển bóng tới các đồng đội. Còn đối với Fabinho, anh được xếp ở vai trò hỗ trợ phòng ngự nên không thể dâng lên quá cao. Với những cái tên khác, họ cũng hay dâng lên cao nhưng lại không thường xuyên ghi dấu ấn bằng các bàn thắng.

Nhìn vào đội hình hiện tại, có nhiều người tự tin có thể nhận định Liverpool không cần mua sắm gì cả. Tuy nhiên, trước đây Chelsea mùa giải 2015-16 cũng từng không chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải và kết cục xếp thứ 10 cuối mùa giải sau khi giành chức vô địch mùa trước đó. Liverpool không thể đi vào vết xe đổ đó.

Video bầu không khí cuồng nhiệt trong lễ rước cúp của Liverpool

Tạo chiều sâu đội hình

Trong bóng đá hay cuộc sống, đứng yên nghĩa là bạn thụt lùi với đối thủ. Mặc dù HLV Klopp có trong tay đội hình chất lượng nhưng việc bổ sung những cái tên để tăng chiều sâu cho đội hình là điều cần thiết. Có thể, những cầu thủ mới không thể hòa nhập ngay với CLB nhưng họ sẽ không bao giờ bị rơi vào trạng thái tự mãn sau chức vô địch.

Trong khoảng 1,5 năm qua, Liverpool đã tạo ra 2 thương vụ bom tấn là Virgil van Dijk và Alisson Becker. Bộ đôi này đều đóng góp công sức to lớn vào chức vô địch Champions League và cho thấy sự hiệu quả của những khoản đầu tư đúng đắn.

Đội hình hiện tại của Liverpool tốt thật nhưng chưa đủ sâu, đặc biệt ở vị trí hàng công. Ngoài bộ ba Sadio Mane, Roberto Firmino và Mo Salah, Liverpool hiện chưa có một cầu thủ nào đủ sức thay thế. Daniel Sturridge sẽ chia tay CLB mùa Hè này; trong khi Origi dù ghi nhiều bàn thắng quan trọng nhưng rõ ràng lối chơi của anh không phù hợp với Liverpool, còn Shaqiri cũng không có màn trình diễn khá hơn là bao.

Vì thế, Liverpool cần chú tâm xây dựng hàng công đủ sức thay thế bộ ba hiện tại. Chức vô địch Champions League sẽ đem lại cho họ nhiều tiền và chắc chắn họ phải tiêu hết số tiền đó, nhưng vẫn cần đầu tư hợp lý.

Liverpool đang đứng trước cơ hội tạo dựng khoảng thời gian thống trị giống như trước đây. Man City đang dính líu với việc công bằng tài chính. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đôi bóng của Pep Guardiola. Man United, Arsenal và Chelsea thì đang trong giai đoạn chuyển giao và hoàn thiện đội bóng dần dần. Còn Tottenham nhiều khả năng cũng không thể hoạt động nhiều trên thị trường chuyển nhượng khi tiền xây dựng SVĐ mới phát sinh số tiền lớn.

Champions League sẽ chỉ là khởi đầu cho tất cả. Nó không phải là lời kết thúc cho những gì HLV Juergen Klopp dày công xây dựng từ 2015 tới nay. Vô địch Champions League giống như việc Liverpool gây dựng thành công một quỹ. Giờ là lúc họ lấy quỹ đó nhằm xây dựng đội bóng và thời đại riêng của mình.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm