Cộng đồng mạng bối rối khi Mourinho sử dụng 4 trung vệ trong sơ đồ... 6-2-2

19/03/2017 22:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Middlesbrough không phải đối thủ xứng tầm với Man United nhưng HLV Jose Mourinho vẫn chỉ đạo các cầu thủ 'đỗ xe buýt' khi đã chắc chắn giành 3 điểm.

Đối đầu với Man United, Middlesbrough đã tự chấm dứt 510 phút không thể ghi bàn. Con số này cho thấy khả năng dứt điểm của đội chủ sân Riverside là tồi tệ như thế nào. Thế nhưng, HLV Mourinho vẫn trình diễn lối đá “tiêu cực” trong khoảng 25 phút cuối trận.


Man United chơi với 4 trung vệ trên sân

Man United đã dễ dàng có 2 bàn thắng dẫn trước sau 62 phút thi đấu. Fellaini và Lingard là những cầu thủ lập công cho “Quỷ đỏ”. Sau bàn thắng thứ hai, HLV Mourinho chính thức “đỗ xe buýt” trước khung thành thủ môn De Gea. Họ thi đấu với 4 trung vệ gồm Phil Jones, Chris Smalling, Eric Bailly, Marcos Rojo và 2 cầu thủ chạy gồm Antonio Valencia và Young. Ngay lập tức, chiến thuật của “Người đặc biệt” gặp phải chỉ trích từ người hâm mộ.


Mourinho dường như đang sử dụng chiến thuật của Simon Cowell. Các trung vệ của ông xét về cá nhân không được tốt nên Mourinho sử dụng hết tất cả bọn họ


Vào lúc 1 giờ 25 phút chiều ngày 19/3/2017, tôi đã ở đó khi Man United chơi với 4 trung vệ trước đội bóng xếp thứ 19 Middlesbrough


6-2-2. Đây là bóng đá


Jose Mourinho đang đỗ xe buýt trước một đội bóng mới chỉ ghi 20 bàn thắng cả mùa giải này


Tôi thấy bối rối. Bốn trung vệ trên sân và họ đều thi đấu ở vị trí trung vệ. Nghĩa là họ chơi với 6 hậu vệ. Điều quái quỷ gì vậy?

Mặc dù “đỗ xe buýt” nhưng Man United vẫn bị thủng lưới. Rõ ràng, Jose Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm