5 điều cần biết về Shkodran Mustafi, mục tiêu số 1 của Arsenal

11/08/2016 21:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Shkodran Mustafi nhiều khả năng sẽ là bản hợp đồng lớn thứ hai trong mùa Hè này của Arsenal. Anh sẽ không chỉ là “kẻ đóng thế” mà còn có thể đóng góp nhiều hơn vậy cho hàng thủ của Arsenal.

CLB Arsenal đã đạt được thỏa thuận cá nhân với trung vệ Shkodran Mustafi của CLB Valencia. Đây là thông tin mà người đại diện của Mustafi Ali Bulut tuyên bố với giới truyền thông: “Mustafi và Arsenal đã đạt được thỏa thuận. Giờ đây Arsenal chỉ còn phải dàn xếp về mức phí chuyển nhượng”.

HLV Wenger muốn có Mustafi sau khi hàng thủ Arsenal bị nạn chấn thương hành hạ. Cả hai trung vệ Per Mertesacker và Gabriel Paulista hiện đang ngồi ngoài do chấn thương, trong khi Laurent Koscielny chưa lấy lại được thể lực sau khi thi đấu ở EURO 2016. Các CĐV Arsenal đang háo hức mong chờ ngày Mustafi cập bến Emirates sau khi chứng kiến anh thi đấu tại EURO 2016 trong màu áo đội tuyển Đức. Dưới đây là 5 điểm đặc biệt về trung vệ này.

Mustafi có lối chơi giống Koscielny

Mustafi không phải là hậu vệ có lối chơi thiên về thể lực. Thay vào đó, anh đọc trận đấu tốt và biết thực hiện những cú tắc bóng đúng lúc để truy cản đối thủ một cách tốt nhất. Nhìn chung, Mustafi là trung vệ có đầu óc và có lối chơi khá giống với Koscielny. Anh có thể sẽ tạo nên cặp bài trùng ăn ý với trung vệ người Pháp ở hàng thủ của Arsenal. Đặc biệt, Mustafi (cao 1m84) là cầu thủ không chiến rất tốt và có thể bù đắp cho điểm yếu tranh chấp bóng bổng của hàng thủ Arsenal.

Mustafi là nhà vô địch World Cup

Ở tuổi 24, Mustafi có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn. Anh cùng với Per Mertesacker và Mesut Oezil đã giúp đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014. HLV Joachim Loew đã điền tên Mustafi vào danh sách cầu thủ tham dự giải đấu ở Brazil sau khi Marco Reus rút lui do chấn thương. Sau 2 trận đá dự bị cho Đức ở World Cup 2014, Mustafi đã được đá chính ở trận gặp Algeria tại vòng 1/8. Tuy nhiên anh đã rời sân ở phút 70 do chấn thương đùi và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của giải.


Mustafi đã thi đấu ở EURO 2016 trong màu áo đội tuyển Đức

Tại EURO 2016, Mustafi đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Đức. Đó là bàn mở tỉ số trong chiến thắng 2-0 của “Cỗ xe tăng” trước Ukraine vào ngày 12/6 năm nay. Cho tới giờ, Mustafi đã thi đấu 12 trận và ghi được 1 bàn cho đội tuyển Đức.

Chuyên gia ghi bàn ở tình huống cố định

Mustafi cao 1m84, thấp hơn so với Per Mertesacker của Arsenal (1m98) nhưng không phải vì thế mà trung vệ của Valencia tỏ ra yếu kém trong những pha tranh chấp bóng bổng. Ngược lại, khi tham gia tấn công, anh là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương ở những tình huống cố định. Trong 2 mùa giải chơi cho Valencia, Mustafi đã ghi 6 bàn tại La Liga và phần lớn đều là những cú đánh đầu, trong đó có quả đánh đầu vào lưới Granada vào năm ngoái mà bất cứ tiền đạo nào cũng phải nể phục.

Bàn thắng của Mustafi ở EURO 2016 cũng được anh ghi bằng đầu, sau khi đồng đội Toni Kroos sút phạt trực tiếp. Với việc Oezil thường đảm nhiệm vai trò đá phạt ở Arsenal, một kịch bản ghi bàn tương tự có thể xảy ra ở mùa giải tới.


Mustafi đã ghi bàn bằng đầu ở EURO 2016

Mustafi đã quen với môi trường bóng đá ở Anh

Mustafi sẽ không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với cuộc sống ở xứ Sương mù nếu anh chuyển sang Arsenal vào mùa Hè này. Cầu thủ người Đức từng có 3 năm sinh sống ở Anh trong thời gian anh khoác áo CLB Everton (2009-2012). Sau khi chuyển tới lò đào tạo của Everton vào năm 2009, anh đã thi đấu 1 trận cho đội bóng này ở Europa League vào tháng Mười hai năm đó. Tuy nhiên đấy lại là trận đấu duy nhất của Mustafi ở Everton trước khi anh ra đi vào năm 2012 để tới Sampdoria. Ngoài ra, Mustafi cũng đã nhiều lần ngồi dự bị cho Everton ở trận đấu tại Premier League, nhưng tiếc là anh không được vào sân. Cầu thủ người Đức hứa hẹn sẽ thích ứng nhanh với bóng đá xứ Sương mù khi anh chuyển tới Arsenal. 

Mustafi có gốc gác Albania

Mustafi có điểm chung tới tân binh Granit Xhaka của Arsenal do cả hai đều có gia đình là người Albania. Tuy nhiên Mustafi lại được sinh ra tại Bad Hersfeld (Đức). Dù vậy, Mustafi cho biết anh và các thành viên trong gia đình vẫn sử dụng tiếng Albania khi ở nhà và thậm chí ăn đồ ăn Albania. “Tôi cảm thấy mình giống một người Albania nhiều hơn là người Đức, mặc dù tôi sinh ra ở Đức”, Mustafi trả lời đài truyền hình Đức Sport1.

Granit Xhaka cũng có xuất thân như Mustafi. Cha mẹ của Xhaka đã định cư tại Thụy Sĩ và sinh anh ra ở đó. Nhưng trong khi Granit Xhaka chọn thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ thì anh trai anh, Taulant Xhaka lại chơi cho đội tuyển Albania.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm