Ông Ngô Lê Bằng làm TTK VFF: Thêm một

29/02/2012 13:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dĩ nhiên là tôi biết/ Thêm một lắm điều hay/ Nhưng mà tôi cũng biết/ Thêm một phiền toái thay (Thêm một- cố thi sỹ Trần Hòa Bình).

Chúng ta hẳn còn nhớ tháng 12/2005, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ đã phải từ chức sau khi bị quy trách nhiệm không hoàn thành vai trò lãnh đạo, để 7 cầu thủ dính chàm tại SEA Games năm đó. Phải đến trung tuần tháng 1/2007, VFF mới tìm ra được người thay thế là ông Dương Vũ Lâm. Hơn một năm ròng, VFF xới tung cả nền bóng đá tìm người, trong khi ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã phải kiêm nhiệm cái ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn.

Do đó, khi chỉ còn một năm nữa là Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, nếu vẫn tiếp tục để trống ghế TTK, để ông Phó TTK Dương Nghiệp Khôi tạm quyền, thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến “hòa bình thế giới”, trong bối cảnh bóng đá chúng ta vẫn chưa vạch ra được một tầm nhìn, chiến lược cụ thể.


Thử thách lớn nhất và gần nhất với ông Bằng là chương trình hành động và kế hoạch hành động của ông như thế nào trong xu thế rất mới của bóng đá VN và VFF nói riêng

Cũng có thể hiểu cách khác, nếu tân TTK không có gì đặc biệt, không mới mẻ, không gây một cảm hứng hay niềm hy vọng nhất định, thì cả làng bóng đá hẳn cũng không mong mỏi, thà cứ để trống ghế “Tổng” trong một năm rồi tính.

Xét các yêu cầu trên, ông Ngô Lê Bằng cơ bản đã đáp ứng được phần nào, nhất là tiêu chí được coi như nhân tố mới, tư cách đạo đức được dân bóng đá đánh giá cao. Lâu nay, ông Bằng cũng không có ân oán hay nợ nần với CLB lẫn lãnh đạo VFF.

Thực ra, lên ngồi ghế TTK trong vòng một năm trong bối cảnh ai cũng biết bóng đá ta chưa ổn vì cái nền xộc xệch lâu nay, chẳng quá khó để ông Bằng đảm trách nhiệm vụ được giao. Biết đâu, AFF Cup năm nay, ĐTVN vô địch lại có dấu ấn ông Bằng? Con người có cái vận cả, nên không thể loại trừ khả năng tân TTK sẽ đi vào biên niên sử bóng đá nước nhà.

Theo chúng tôi, thử thách lớn nhất và gần nhất với ông Bằng, đấy là chương trình hành động và kế hoạch hành động của ông như thế nào trong xu thế rất mới của bóng đá VN và VFF nói riêng. VFF đã không còn chiếm thế thượng phong, niềm tin trong dư luận cả nước cũng đang xuống ở mức đáng báo động. Chỉ thể hiện được bản ngã, tất cả hành động vì cái chung, không lợi ích nhóm thì TTK VFF Ngô Lê Bằng mới được ghi nhận. Có khi, nhiệm kỳ sau tiếp tục tái nhiệm ghế TTK.

Khi ông Trần Quốc Tuấn trúng chức TTK nhiệm kỳ V ở tuổi 34, lần đó cũng được cho là nhân tố mới, gây cảm hứng không nhỏ. Chỉ tiếc rằng, theo thời gian, ông Tuấn vẫn không để lại nhiều dấu ấn. Nhiều người bảo do cơ chế, nhưng cũng có kẻ nhận định do bản thân ông Tuấn chưa hội đủ các yếu tố để “hóa rồng”.

Dù sao, cũng nên ủng hộ nhân tố mới như ông Ngô Lê Bằng bước vào ngôi nhà VFF. Còn tân TTK VFF thể hiện mình thế nào, thời gian sẽ trả lời. Hôm nay, tân TTK sẽ giao lưu trực tuyến trên trang điện tử bongdapus.vn, cũng là hàn thử biểu đo cái chất tân TTK, qua cách trả lời có gì mới mẻ không?

Dĩ nhiên là tôi biết/ Thêm một lắm điều hay…

NGỌC HÒA

Họ đã nói về tân TTK

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:

“BCH đã làm việc thận trọng. Chúng tôi có một số ứng cử viên nhưng soi vào quy tắc thì có 2 trong số này là Ủy viên BCH, như vậy không được. Chính anh Khôi cũng đề cao anh Bằng và chủ động xin rút, đồng thời hứa tạo điều kiện giúp đỡ anh Bằng cho tới hết nhiệm kỳ. Sau đó tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, anh Bằng được 15/17 phiếu”. (5 Ủy viên BCH vắng mặt- PV).

Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng:

“Chính tôi là người tiến cử anh Ngô Lê Bằng làm TTK. Nhiều nguời có thể cảm thấy bất ngờ, nhưng với những phẩm chất tôi biết ở anh Ngô Lê Bằng thì tôi thấy anh Bằng là người thích hợp nhất cho vị trí TTK VFF. Anh Bằng được đào tạo cơ bản, chính qui, hoạt động bóng đá nhiều năm. Lý do tôi chọn anh Bằng vì có điều kiện thuận lợi. Với những phẩm chất như anh Bằng hiện có cộng với sự hỗ trợ của Thường trực, BCH, đặc biệt tôi tin bộ đôi Ngô Lê Bằng-Dương Nghiệp Khôi sẽ kết hợp ăn ý với nhau, đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá VN.

“Cá nhân tôi không sợ trách nhiệm không đùn đẩy trách nhiệm và tôi biết phải làm gì có lợi cho cái chung. Sau 7 năm làm việc tại VFF, tôi nhận ra một điều rất thật, TTK thực chất là Trưởng bộ phận phục vụ cho Liên đoàn bóng đá VN chứ không phải là quan chức và xác định tinh thần như thế để làm. Anh Ngô Lê Bằng là người thích hợp nhất thời điểm này và anh ấy cũng cần phải thử sức ở những vị trí mới. Tôi từng thần tượng anh Bằng từ rất lâu, từ khi anh ấy còn là cầu thủ”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm