Nobel Văn học 2010: Nam Mỹ được xướng tên sau gần 30 năm

08/10/2010 09:19 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Giải Nobel Văn học bao giờ cũng gây bất ngờ. Sau nhiều năm giải thưởng được trao cho các nhà văn, năm nay giới cá cược cho rằng giải sẽ thuộc về một nhà thơ. Song dự đoán của họ lại một lần nữa chệch hướng hoàn toàn khi năm nay giải văn học danh giá nhất hành tinh đã được trao cho nhà văn Peru Mario Vargas Llosa. Giải thưởng được công bố hôm 7/10.

Mario Vargas Llosa là cây bút được nhiều ca ngợi trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha và từng tham gia tranh cử tổng thống.

Viện Hàn lâm Thụy Điển tuyên bố họ tôn vinh nhà văn 74 tuổi này với những trang viết “tái hiện các cấu trúc quyền lực và khả năng thể hiện những hình ảnh sắc nét về sự kháng cự, sự nổi loạn và thất bại của từng cá nhân con người”.

Theo đánh giá của giới phê bình, cùng với tác giả Trăm năm cô đơn là Gabriel Garcia Marquez, Llosa là một trong hai nhân vật vĩ đại, góp phần hình thành nên làn sóng Mỹ Latin trong văn học với khả năng tác động mạnh mẽ đến cả thế giới. Cho đến nay, ông đã tung ra hơn 30 tiểu thuyết, kịch và tiểu luận. Nhà văn có bước đột phá quốc tế từ những năm 1960 với tiểu thuyết The Time Of The Hero, được viết dựa trên các trải nghiệm của ông từ Học viện Quân sự Leoncio Prado Peru.

Cuốn sách này là một tác phẩm gây tranh cãi ở đất nước quê hương ông và hàng ngàn bản đã bị đốt công khai. Bên cạnh đó, Llosa còn gây tiếng vang với tiểu thuyết Conversation In The Cathedral và nhiều cuốn sách đã được chuyển thể thành phim. Trong những năm 1980 và 1990, nhà văn chỉ viết truyện ngắn. Năm 1995, Llosa đoạt giải Cervantes, giải thưởng văn học danh giá nhất trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha. Năm 2000, ông xuất bản tiểu thuyết The Feast Of The Goat và đã đặt dấu chấm cho gần 20 năm không tung ra một tác phẩm lớn nào. Hiện nay, Llosa vẫn tiếp tục viết báo, tiểu thuyết và chu du khắp thế giới. Kể từ những năm 1990, ông đã sống ở London (Anh), song năm nào cũng vẫn dành phần lớn thời gian sống ở quê hương.

Chiến thắng này đã khiến Llosa trở thành nhà văn Nam Mỹ đầu tiên đoạt giải thưởng văn học uy tín nhất hành tinh kèm theo số tiền thưởng 10 triệu kronor (1,5 triệu USD) kể từ khi nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez được trao giải năm 1982. Giải thưởng dành cho Llosa đã “lật đổ sự thống trị” của các cây bút châu Âu tại các giải Nobel Văn học những năm gần đây. Giới phê bình đã chỉ trích Viện Hàn lâm Thụy Điển quá nghiêng về “đồng euro” khi trong vòng 6 năm qua họ đã trao giải Nobel Văn học cho 5 tác giả châu Âu và 1 cây bút Thổ Nhĩ Kỳ.

Tên đầy đủ là Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, ông sinh năm 1936 ở Arequipa, Peru. Vargas Llosa lớn lên trong vòng tay của ông bà ở Bolivia sau khi cha mẹ ly dị. Gia đình ông trở về Peru vào năm 1946 và sau đó ông gia nhập trường quân sự trước khi học văn học và luật ở Lima (thủ đô Peru) và Madrid (Tây Ban Nha). Năm 1959, Llosa chuyển tới Paris, là thầy giáo ngôn ngữ và phóng viên cho Agence France-Presse. Ông đã tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Năm 1990, nhà văn tham gia tranh cử Tổng thống như đã thất bại. Năm 1994, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Tây Ban Nha.

Vargas Llosa sẽ nhận huy chương, giấy chứng nhận và khoản tiền mặt trị giá 1,5 triệu USD (gần 29 tỷ đồng) tại lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12 tới ở Stockholm, Thụy Điển.

Các nhà văn đoạt giải Nobel Văn học trong thập kỷ

Mario Vargas Llosa (Peru-2010): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: The Time of the Hero, The Green House, Conversation in the Cathedral.

Herta Mueller (Rumania-2009): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: Nadirs, Oppressive Tango, The Passport.

Jean-Marie Gustave Le Clezio (Pháp-2008): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: The Deposition, Desert, Beloved Earth.

Doris Lessing (Anh-2007): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: The Grass is Singing; The Golden Notebook; The Good Terrorist.

Orhan Pamuk (Thổ Nhĩ Kỳ-2006): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: My Name is Red; Snow; Istanbul: Memories of a City.

Harold Pinter (Anh-2005): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: The Dumb Waiter; The Caretaker; The New World Order.

Elfriede Jelinek (Áo-2004): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: We are Decoys, Baby!; Wonderful, Wonderful Time; The Piano Teacher.

John M. Coetzee (Nam Phi-2003):Các tác phẩm gây ảnh hưởng: Waiting for the Barbarians; Life and Times of Michael K; Disgrace.

Imre Kertesz (Hungary gốc Do Thái-2002):Các tác phẩm gây ảnh hưởng: Fatelessness; Kaddish for a Child Not Born; Liquidation.

V.S. Naipaul (Anh gốc Trinidad-2001): Các tác phẩm gây ảnh hưởng: In a Free State; The Middle Passage; A Million Mutinies Now; The Enigma of Arrival.

Cao Hành Kiện (Pháp gốc Hoa-2000) Các tác phẩm gây ảnh hưởng: Soul Mountain (Linh Sơn); Fugitives; One Man’s Bible.


Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm