'Work' của Rihanna đã đánh bại Beatles trên BXH Billboard 100

21/04/2016 14:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Siêu sao pop Rihanna đã vượt thành tích của ban nhạc huyền thoại Beatles để trở thành nghệ sĩ "thống trị" bảng xếp hạng đĩa đơn ở Mỹ dài thứ 2 trong lịch sử.

Cụ thể, nhạc phẩm Work của Rihanna, đĩa đơn đầu tiên trong album mới nhất, mang tựa đề Anti của cô, với sự tham gia của ca sĩ rap Drake, đã 9 tuần ngự trị tại vị trí đầu trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.


Siêu sao pop Rihanna

Theo tạp chí Billboard, được phát hành hàng tuần kể từ năm 1958, tổng cộng Rihanna đã có 60 tuần đứng vị trí đầu trong bảng xếp hạng này, hơn Beatles 1 tuần. Tuy nhiên, thành tích của cô vẫn còn kém xa nữ danh ca Mariah Carey, hiện vẫn là ca sĩ đứng đầu với 79 tuần chiếm quán quân bảng xếp hạng.

Ca khúc ăn khách của Carey, My Sweet Day, khúc ballad được lấy cảm hứng từ đại dịch AIDS mà cô hợp tác cùng ban nhạc Boyz II Men và phát hành hồi năm 1995 đã có 16 tuần đứng đầu bảng xếp hạng.

Cùng thưởng thức đĩa đơn "Work" của Rihanna:


Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm