Tranh truyện Nhật Bản lần đầu ra mắt độc giả Việt

01/07/2017 20:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên, 3 cuốn tranh truyện Nhật Bản gồm: Bạn voi đi dạo (tác giả Nakano Hirotaka; Những người bạn trên cơ thể (tác giả Gomi Taro) và Hạt da trời (tác giả Nakagawa Rieko và Omura Yuriko) đã được dịch và ra mắt tại Việt Nam.

Đây là những tác phẩm tiêu biểu cho tranh truyện (khác truyện tranh) Nhật Bản được tiếp nối sạu chương trình Đọc tranh truyện Nhật Bản cho bé do More Production Việt Nam hợp tác với Nhà xuất bản Fukuinkan Shoten tại Nhật Bản tổ chức. Trong đó, 2 cuốn Bạn voi đi dạoHạt da trời từng được phát hành từ những năm 1960 ở Nhật Bản, nhưng cho đến nay, 2 tác phẩm này vẫn tiếp tục được yêu thích bởi trẻ em Nhật Bản.

Riêng cuốn Những người bạn trên cơ thể là tác phẩm của Gomi Taro, một tác giả tranh truyện hàng đầu hiện nay có nhiều tranh truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn Những người bạn trên cơ thể

Ưu điểm lớn nhất trong các tác phẩm tranh truyện dịch của dự án là cách thể hiện bám sát với bản gốc tiếng Nhật, đồng thời chú trọng tái hiện một cách trung thực thế giới quan, bầu không khí của bản gốc.

Chị Lê Thị Thu Hiền, giám đốc More Production Việt Nam chia sẻ: "Dự án bắt đầu khi tôi tới Nhật Bản du lịch vào năm 2008 và bắt gặp những cuốn tranh truyện. Tôi nhận ra rằng, khác với tranh truyện Việt Nam luôn đặt nặng tư tưởng giáo dục con cái, tranh truyện Nhật Bản có cốt truyện độc đáo, tranh vẽ tỉ mỉ, đáng yêu, đầy màu sắc, giúp trẻ phát huy khả năng tưởng tượng”.

Chú thích ảnh
Độc giả nhí hào hứng với tranh truyện Nhật Bản

Chính vì thế, chị Thu Hiền đã mua về những cuốn tranh truyện Nhật Bản, chăm chỉ đọc cho con mình nghe. Và bắt đầu từ năm 2014, trong những hoạt động xã hội của công ty, More Production Việt Nam đã tổ chức chương trình Đọc tranh truyện Nhật Bản cho bé.

Sau đó, chương trình nhận được những lời động viên của Hoàng hậu Nhật Bản Michico và dự án Mọt sách Mogu chính thức ra đời với mục đích phát hành và phổ biến những cuốn tranh truyện Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời hướng tới hỗ trợ các tác giả người Việt sáng tác tranh truyện.

Tương lai, dự án sẽ xuất bản 5-10 tranh truyện vào tháng 9 và 12/2017 và dự kiến sẽ xuất bản định kỳ từ 1-2 đầu tranh truyện mỗi tháng. Theo đó tới năm 2022 dự án đề ra mục tiêu phát hành khoảng 100 đầu tranh truyện

Hoài An

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm