Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2015: Tất cả đang nói về Phạm Hương

20/12/2015 06:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phạm Hương của Việt Nam rất được yêu thích và được đánh giá cao, nhưng cô không phải là người duy nhất. Các người đẹp từ Pháp, Mỹ, Australia, Colombia… cũng rất nhiều tiềm năng. Sau đây là danh sách (không xếp thứ hạng).

Phạm Hương (Việt Nam)

“Tất cả đều đang nói về cô ấy và tất cả đều đặt cô ấy lên danh sách yêu thích của họ. Không còn nghi ngờ gì, cô ấy là thí sinh đứng đầu châu Á và cũng là thí sinh hàng đầu từ Việt Nam từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Người ta còn gọi cô ấy là Honey Lee thứ hai” – trang Missosology dành cho thí sinh của Việt Nam những lời khen tặng.


Thí sinh Việt Nam,...

Honey Lee, Hoa hậu Hàn Quốc 2006, là Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Lee là một nhan sắc châu Á nổi bật. Còn Phạm Hương, cô bắt đầu gây ấn tượng tại Hoa hậu Hoàn vũ khi hoàn thiện nhan sắc bằng nỗ lực tập luyện và làm đẹp. Dễ dàng nhận thấy, hiện tại, cô đẹp hơn khi mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Các hình ảnh của Phạm Hương tại cuộc thi được ê kíp truyền thông của cô chăm chút, đều rất đẹp, chuyên nghiệp và năng động. Càng về sau, vẻ đẹp của cô càng thuyết phục được nhiều người. So với các thí sinh khác, Phạm Hương cũng được truyền thông quốc tế chú ý hơn.

Clarissa Molina (Cộng hòa Dominica)

Việc Molina xuất hiện trong các danh sách dự đoán sớm không có gì bất ngờ. Cô sở hữu vẻ đẹp vừa sang trọng vừa gai góc vốn rất được yêu thích tại Hoa hậu Hoàn vũ các năm trước, bởi cả ban giám khảo lẫn công chúng. Molina là người mẫu chuyên nghiệp sống tại New Jersey (Mỹ). Cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica và đại diện cho quốc gia này đi thi.

Olivia Jordan (Mỹ)

Jordan không được truyền thông bên ngoài nước Mỹ và cả truyền thông Mỹ nhắc đến nhiều lắm trong quá trình diễn ra Hoa hậu Hoàn vũ nhưng trang Jobs n Hire đánh giá cô là một đối thủ “nặng ký” tại cuộc thi năm nay. Hiện, cô cũng nằm trong top 5 thí sinh yêu thích của Missosology, ở vị trí thứ 5. Theo dự báo, ít nhất cô cũng vào top 5 tại chung kết.

Jordan cũng từng đại diện cho nước Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 và vào đến top 20.

Monika Radulovic (Australia)

Cô gái này có một bảng lý lịch “xê dịch” nhất trong số các thí sinh năm nay. Cô sinh ra ở Bosnia và Herzegovina nhưng rời khỏi nước này khi chiến tranh nổ ra vào năm 1992. Cô và gia đình sống một thời gian tại Đan Mạch với tư cách người tị nạn rồi tìm được đến Australia.

Nay, Radulovic đại diện cho “xứ sở chuột túi” đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Những bức ảnh đẹp đưa cô vào nhóm những thí sinh dẫn đầu.


...Australia,...

Martina Brandt (Brazil)

Brandt cũng là cái tên quen thuộc trong các bảng dự báo trước thềm chung kết, cô còn dẫn đầu danh sách của Missosology trong tuần thứ 3. Các tuần sau đó, thứ hạng của cô tụt giảm những vẫn nằm trong nhóm thí sinh nổi bật.

Tóc vàng hoe, vóc dáng đẹp và khêu gợi, gương mặt thiên thần, Brandt có tiềm năng là một siêu mẫu theo đủ các tiêu chí: vẻ bề ngoài, thân hình và kỹ năng catwalk. Cô được dự báo sẽ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thứ ba của Brazil. Cô cũng đại diện cho một xu hướng phổ biến của các cuộc thi hoa hậu, đó là chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nghề người mẫu thời trang.

Flora Coquerel (Pháp)

Rất chậm chạp để có được sự chú ý của các chuyên gia sắc đẹp nhưng Hoa hậu Pháp 2014 không để lãng phí thời gian. Năm ngoái, tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Coquerel bị mất tập trung và không thể hiện được thế mạnh của mình, dù vẫn vào top 25.

Năm nay, cô tập trung thể hiện vẻ đẹp thanh lịch và sắc sảo, nét độc đáo ở cô. Cô thể hiện điều đó rất rõ qua các bức ảnh do nhiếp ảnh gia Fadil Berish ghi lại.


... Pháp...

Urvashi Rautela (Ấn Độ)

Trong cuộc thi, Rautela ngày càng tỏa sáng và chưa lúc nào mờ nhạt. Cô sở hữu nhan sắc tuyệt vời mà các cuộc thi lớn vẫn chờ đợi để tôn vinh. Từng suýt tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012 nhưng Rautela phải chờ vì chưa đủ tuổi. Sau 3 năm chờ đợi, cuối cùng cô cũng có mặt tại đấu trường này.

Vẻ đẹp của cô được đặt cạnh những nhan sắc Ấn Độ hàng đầu, hiện Urvashi cũng là một diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ và là một ngôi sao thực thụ trước khi cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Pia Wurtzbach (Philippines)

Wurtzbach là gương mặt nổi lên ở tuần thứ hai vì các bức ảnh chính thức và trong quá trình dự thi của cô đều rất ấn tượng. Cô cũng là thí sinh có sự tiến bộ vượt bậc về nhan sắc kể từ khi đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ ở quốc gia của mình, giống như Phạm Hương. Cô cũng được dự báo có khả năng mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 3 về cho đất nước Philippines.

Ariana Miyamoto (Nhật Bản)

Ngay tuần đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp xứ sở hoa anh đào đã được bầu chọn là thí sinh nổi bật nhất. Cô cũng là vẻ đẹp lai đầu tiên của Nhật Bản tại Hoa hậu Hoàn vũ. Thông tin này khiến Miyamoto càng được chú ý trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, cô cũng chịu rất nhiều phản ứng tiêu cực tại Nhật Bản bởi làn da tối màu.

Ngoài trường hợp này, chưa một nước châu Á nào có thí sinh da màu đến các đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, trừ Israel. Người ta đang chờ đợi xem nhan sắc lai Miyamoto có làm nên chuyện.

Ariadna Arévalo (Colombia)

Nói về chiếm lĩnh truyền thông, Arévalo thực sự là một... “quả bom”. Cô là một người dẫn chương trình truyền hình trước khi đi thi và đoạt danh hiệu Hoa hậu Colombia 2014.


... và Colombia tại cuộc thi năm nay

Colombia đặc biệt được chú ý tại cuộc thi năm nay bởi đây chính là nước đã mang về ngôi Hoa hậu Hoàn vũ năm ngoái với thí sinh Paulina Vega. Năm ngoái, thậm chí người dân Colombia còn ủng hộ Arévalo đi thi thay vì Vega vì họ nghĩ khả năng chiến thắng của cô lớn hơn. Nên năm nay, kỳ vọng đặt vào Arévalo là rất lớn.

Nha Đam (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm