Thu hồi, tiêu hủy cuốn sách xuyên tạc sự thật lịch sử

27/12/2017 00:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thu hồi, tiêu hủy cuốn sách “Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc - tập III - nhà Minh, nhà Thanh”.

Chiều 26/12, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Cục đã quyết định thu hồi, tiêu hủy cuốn sách “Bước thịnh suy của các triều đại phong kiến Trung Quốc - tập III - nhà Minh, nhà Thanh”, chủ biên Cát Kiếm Hùng, người dịch Phong Đào, do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin liên kết với Công ty Văn hóa Minh Trí - Nhà sách Văn Lung xuất bản. 

Theo Quyết định số 25/QĐ-CXBIPH ngày 26/12, cuốn sách bị thu hồi vì có nội dung vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 10 Luật Xuất bản năm 2012. 

Cụ thể, cuốn sách đã xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 

Để việc xử lý xuất bản phẩm vi phạm đạt hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu hồi, tiêu hủy cuốn sách; các cơ sở phát hành sách không phát hành cuốn sách; các thư viện trên toàn quốc không lưu trữ, luân chuyển, phục vụ bạn đọc cuốn sách trên.

VIDEO: Thu hồi, tiêu hủy sách 'Chim Việt Nam' vì vi phạm bản quyền

VIDEO: Thu hồi, tiêu hủy sách 'Chim Việt Nam' vì vi phạm bản quyền

Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội vừa ra quyết định tiêu huỷ sách "Chim Việt Nam" của tác giả Võ Quý - Nguyễn Lân Hùng Sơn.

Mỹ Bình (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm