Thần tượng tương lai: Xem cô bé miền Tây xuất thần với ca khúc âm hưởng Tây Nguyên

25/03/2017 22:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tiết mục Cô gái vót chông (sáng tác: Hoàng Hiệp) mang âm hưởng Tây Nguyên do Nguyễn Lê Hiền Trân (Cần Thơ, 10 tuổi) trình bày đã là điểm nhấn của Thần tượng tương lai vừa phát sóng.

Khán giả ắt hẳn sẽ ấn tượng với đoạn hát giả âm thanh của tiếng chim hót cực kỳ điêu luyện.


Nguyễn Lê Hiền Trân đến từ Cần Thơ, 10 tuổi

NSND Thu Hiền nhận xét rằng Hiền Trân phải rất cố gắng mới có thể truyền tải được ca khúc này, vì nó đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật khó. Quan trọng hơn, Hiền Trân hát nhuần nhuyễn và vẫn giữ được sự dễ thương, tự tin.

Đồng quan điểm, ca sĩ Cẩm Ly dành lời khen cho sự dễ thương và khả năng hát chắc nhịp của cô bé mới 10 tuổi. Ngoài sự tập luyện còn phải có một năng khiếu mới có thể hát được một bài khó như vậy.


Tiết mục của Hiền Trân được ban giám khảo thích thú

Chia sẻ về việc là người miền Nam nhưng lại yêu thích dòng nhạc dân ca miền Bắc và miền Trung, Hiền Trân cho biết mình muốn tạo sự khác biệt so với những thí sinh khác trong cuộc thi.

Hiền Trân còn trổ tài hát tặng khán giả một đoạn ca khúc Mưa bay tháp cổ (sáng tác: Trần Tiến) theo phong cách ca trù khiến ban giám khảo vô rất ngạc nhiên. Những sự cố gắng của Hiền Trân đã gặt hái được kết quả khi cả ba giám khảo đều đồng ý cho bé bước tiếp vào vòng trong.

Tập 3 của Thần tượng tương lai vừa phát sóng từ lúc 19h ngày 25/3/2017 trên kênh HTV7.

Clip toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Lê Hiền Trân:


Tuyết Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm