'Tết ở làng địa ngục' được chuyển thể thành phim

04/05/2022 08:16 GMT+7 | Văn hoá

Tiểu thuyết kinh dị Tết ở làng địa ngục (NXB Thanh niên, 2022) của Thảo Trang vừa phát hành đã lọt vào danh sách bán chạy.

"Hành trình chết chóc" - tiểu thuyết kinh dị của tác giả 8x Việt Nam

"Hành trình chết chóc" - tiểu thuyết kinh dị của tác giả 8x Việt Nam

Hành trình chết chóc là cuốn tiểu thuyết kinh dị của một tác giả Việt Nam với bút danh Max Lionhart.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tối ngày 2/5 tại TP.HCM, nhà sản xuất ProductionQ cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về bản quyền để chuyển thể thành phim chiếu rạp. Trong 3 năm qua, ProductionQ đã tạo được sự chú ý với các phim có yếu tố kinh dị như Bắc kim thang, Rừng thế mạng, Chuyện ma gần nhà.

Tiểu thuyết của Thảo Trang khắc họa một nơi xa xôi ở miền núi, vốn được dân gian cho rằng đó là “làng địa ngục”, vốn do một băng cướp khét tiếng ở truông nhà Hồ xứ Đàng Trong lập nên. Vì tổ tiên của dân làng đã gây ra nhiều vụ thảm sát, nên con cháu đời sau sợ báo oán, nên không dám tự ý băng rừng rời khỏi làng. Đến một năm, trưởng làng được ba con rắn báo mộng rằng nơi này sắp gặp họa lớn trong một cái Tết ám ảnh và kinh hãi.

Chú thích ảnh
Tiểu thuyết “Tết ở làng địa ngục” đang bán chạy

“Tôi lựa chọn ProductionQ làm đơn vị chuyển thể phim ảnh là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, ProductionQ từ trước đến giờ luôn luôn theo đuổi mảng phim kinh dị thuần Việt. Điều này rất phù hợp với con đường văn chương mà tôi đã lựa chọn để gắn bó. Việc một nhà sản xuất có những dự án phim kinh dị trên thực tế không ít, nhưng để có thể mang đậm tính dân gian trong mỗi câu chuyện tâm linh, thể hiện được tín ngưỡng, quan niệm và lòng tin của người Việt lại chẳng mấy người làm được. Trên phương diện một tác giả, tôi thấy rằng ProductionQ làm được điều đó. Thứ hai, khi trao đổi và thảo luận với đơn vị này, tôi thấy cái tâm của nhà sản xuất và toàn bộ ê-kíp. Họ chỉn chu và đặc biệt có tinh thần dân tộc rất lớn. Chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất yên lòng khi giao đứa con tinh thần của mình cho ProductionQ” - Thảo Trang chia sẻ.

Còn đạo diễn Trần Hữu Tấn thì cho rằng: “Khác với các câu chuyện kinh dị chỉ tập trung vào yếu tố bạo lực máu me, tiểu thuyết này gieo nỗi sợ và sự kinh hoàng cho độc giả bằng cách mô tả cái chết và sự độc ác của quỷ dữ thông qua các chi tiết đậm chất văn hóa dân gian và tâm linh miền cao”.

Chú thích ảnh
Nhà văn Thảo Trang

Thảo Trang sinh năm 1991, chọn thể loại kinh dị, với phông nền là văn hóa dân gian của Việt Nam, để theo đuổi. Trước khi xuất bản tiểu thuyết Tết ở làng địa ngục, cô đã có nhiều tác phẩm trên mạng, được nhiều độc giả - đặc biệt là giới trẻ - yêu thích.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm