Tác giả 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' qua đời

29/01/2015 19:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Colleen McCullough, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The Thorn Birds (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) vừa qua đời chiều 29/1 ở đảo Norfolk thuộc Australia, hưởng thọ 77 tuổi.

Thông tin do NXB HarperCollins trụ sở tại Australia xác nhận với tờ Guardian. Nữ nhà văn người Australia nổi tiếng thế giới trút hơi thở cuối cùng trong một bệnh viện.

Tác phẩm tiêu biểu nhất của bà, tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới, đưa bà trở thành nhà văn Australia đầu tiên thành công trên trường quốc tế.

Nhà văn Colleen McCullough

Shona Martyn, giám đốc xuất bản của HarperCollins, cho biết khi còn sống McCullough vẫn nỗ lực sáng tác dù có vấn đề về tim và thị lực. “Luôn nhanh nhạy và trực tiếp, chúng tôi mong chờ chuyến thăm của bà từ đảo Norfolk và đi kèm là một bản thảo mới đựng trong chiếc hộp màu nâu có ghi tên bà” – Martyn nói. “Thế giới kém màu sắc hơn từ khi thiếu Col”.

Nhà văn Colleen McCullough sinh năm 1937. Trong sự nghiệp của mình, McCullough đã sáng tác tổng cộng 25 tiểu thuyết. Cuốn sách cuối cùng của bà tên là Bittersweet (Cay đắng ngọt bùi) ra mắt năm 2013.

Hình ảnh trong phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Trước khi trở thành nhà văn có sách bán chạy, bà là quản lý bộ phận bệnh học thần kinh tại bệnh viện Royal North Shore ở Sydney. Bà cũng có 10 năm là nghiên cứu sinh tại khoa y của Đại học Yale ở Mỹ.

Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai kể về mối tình giữa một cô gái và một vị cha cố đã gây tiếng vang toàn cầu và chuyển thể thành phim. Cuốn sách và bộ phim cùng tên đều rất nổi tiếng ở Việt Nam.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm