Sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật trong tuần từ ngày 17 - 22/12

17/12/2018 08:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện nổi bật trong tuần từ ngày 17 - 22/12:

Sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật trong tuần từ ngày 11 - 18/12

Sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật trong tuần từ ngày 11 - 18/12

Những sự kiện nổi bật trong tuần từ ngày 11 - 18/12.

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 - 2018, diễn ra từ 19 đến 22/12 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Liên hoan có hơn gần 500 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại khác nhau. Trong khuôn khổ Liên hoan còn có cuộc thi ảnh Những người làm truyền hình với 200 tác phẩm dự thi.

Hòa nhạc Cello Fundamento concert 3, lúc 20h ngày 19/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình với sự biểu diễn của những nghệ sĩ cello đến từ châu Âu và châu Á. Đặc biệt chương trình có biểu diễn 2 tác phẩm Việt Nam là: Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương) và Lý Ngựa ô (dân ca Huế).

Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và dân ca Lý Ngựa ô Huế chuyển soạn riêng cho cây đàn cello.

Chú thích ảnh

Chung kết Mrs Vietnam - Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018, sẽ diễn ra lúc 20h ngày 18/12 tại Nhà hát Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) với sự tham dự của 21 thí sinh. Chương trình được phát sóng trên FPTPlay và Fanpage của cuộc thi.

Chú thích ảnh

Triển lãm tranh đương đại Hungary - Việt Nam, diễn ra từ 19 đến 26/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Với sự tham gia của 12 họa sĩ Hungary và 10 họa sĩ Việt Nam. Triển lãm này được xem là nhịp cầu nối giao lưu nghệ thuật đương đại của Việt Nam và Hungary.

Chương trình Hòa nhạc Giáng sinh, lúc 20h ngày 19/12 tại Nhà hát TP.HCM. Chương trình với những ca khúc của mùa Giáng sinh như: Jingle Bells, White Christmas, Ding Dong Merrily in High… Ngoài ra còn có 2 tổ khúc là Kẹp hạt dẻTổ khúc Jazz số 2 của Shostakovich.

Chú thích ảnh

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018 diễn ra vào sáng 17/12 tại Bangkok, Thái Lan. Đây là năm có số lượng thí sinh tham dự nhiều nhất từ trước tới nay với 94 người đẹp. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê.

Khai mạc triển lãm Victory Over The Sun vào ngày 18/12 tại Jerusalem, Israel. Triển lãm là cái nhìn cận cảnh về các phong trào nghệ thuật phản ánh những biến động chính trị và xã hội tại Israel, với nhiều tác phẩm của Kazimir Malevich, Ilya Kabakov và Erik Bulatov…

Công chiếu phim âm nhạc giả tưởng “Marry Poppins Returns” vào ngày 19/12. Phim này đã nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, được cả Ủy ban Đánh giá Phim và Viện Phim Mỹ chọn là 1 trong 10 phim hàng đầu năm 2018 và nhận nhiều đề cử, bao gồm 4 đề cử Quả cầu vàng 2019.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm