'Sống chung với mẹ chồng' tập 20: Vân hận mẹ chồng cay nghiệt

25/05/2017 08:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tập 20 phim “Sống chung với mẹ chồng” phát sóng tối 24/5, Minh Vân liên tục bị mẹ chồng nói xấu sau lưng, mắng ngay trước mặt. Vân cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng vô cùng ngột ngạt và cô bày tỏ sự thất vọng, ghét, hận mẹ chồng trong cuốn nhật ký… 

Tập 20 của phim truyền hình “Sống chung với mẹ chồng” vừa lên sóng vào tối 24/5 với những tình tiết hấp dẫn và kịch tính. Tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện mẹ chồng nói xấu mình với cô hàng xóm, Minh Vân (Bảo Thanh) “sốc” đến mức không biết phải nói gì, cũng không biết nên cư xử như nào. Vân kiềm chế nỗi xót xa, lẳng lặng bỏ lên phòng khóc một mình…

Những lời nói cay nghiệt của bà Phương khiến Vân bị tổn thương nghiêm trọng và tinh thần gần như sụp đổ hoàn toàn. Tất cả nỗi lòng của mình, Vân không biết kể cùng ai, chỉ còn cách viết vào quyển sổ nhật ký. Vân viết: “Trong con mắt của bà, trong những lời thốt ra từ miệng của bà, một cô gái đáng yêu được bạn bè, đồng nghiệp quý mến trở thành người chẳng đáng một đồng xu. Hận, vô cùng hận. Tôi ghét bà. Tôi thất vọng về cuộc sống này, hoàn toàn thất vọng...”. 

Chú thích ảnh
Vân "sốc" khi nghe mẹ chồng nói xấu cô đủ điều. Ảnh: VTV

Những ngày sau đó, bà Phương và con dâu không còn giữ ý tứ mà thẳng thắn “đối đầu” nhau. Bà Phương nói xấu con dâu trên mọi “mặt trận”, bà cho rằng Vân rất quá đáng khi cai quản chuyện chi tiêu của chồng. Bà mắng con trai - Thanh (Anh Dũng) vì đưa tiền sinh hoạt ít và đổ lỗi là con dâu chỉ biết xúi chồng làm điều sai trái, chống đối mẹ chồng.

Liên tục chứng kiến cảnh bà Phương nói xấu sau lưng, Vân không thể chịu đựng, cô lên tiếng cãi lại và khẳng định mình không xúi chồng cắt giảm chi tiêu. 

Chú thích ảnh
Bà Phương cho rằng, con dâu chỉ biết xúi chồng làm điều sai trái và chống đối mẹ chồng. Ảnh: VTV

Cuộc sống ở nhà chồng Vân ngày càng nặng nề và ngột ngạt, Vân tiếp tục ghi trong nhật ký: “Tôi cảm thấy mình gần như sắp nổi điên, ngày nào khi bước về nhà cũng cảm thấy như có hòn đá nặng hàng ngàn tấn đang đè nặng lên tim. Ánh mắt sắc bén và đáng sợ của bà ấy, dường như lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào tôi. Cái bóng màu trắng như một linh hồn ấy vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chỉ khi ra khỏi nhà, trái tim tôi mới tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Trời ơi, lúc nào mới thoát ra khỏi cái lồng này để có bầu trời của riêng mình đây. Thanh tên lừa đảo”. 

Để rồi sau đó, cả ông bà Phương và Thanh đều đọc được tất cả những trang viết của cô…

Xem tập 20 ‘Sống chung với mẹ chồng’: 'Sốc' vì mẹ chồng đọc trộm nhật ký

Xem tập 20 ‘Sống chung với mẹ chồng’: 'Sốc' vì mẹ chồng đọc trộm nhật ký

Tập 20 “Sống chung với mẹ chồng” hé lộ tình huống “sốc” là nhật ký riêng tư của Vân (Bảo Thanh) bị bà Phương (NSND Lan Hương) đọc trộm. Vân phản ứng dữ dội khi liên tục bị mẹ chồng nói xấu và quyền riêng tư bị xâm phạm…

Vừa đi làm về đến nhà, Vân đã bị cả gia đình chồng mắng té tát. Ông Phương nói rằng ông thực sự thất vọng về Vân, trong khi bà Phương gay gắt mắng Vân “có quyền gì mà nguyền rủa chồng và gia đình chồng”. Vân cãi lại ngay lập tức, rằng bà Phương “ngộ nhận”, và những điều Vân viết trong nhật ký còn quá nhẹ so với những điều bà Phương chê bai cô với hàng xóm. 

Chú thích ảnh
Ông Phương nói rằng ông thực sự thất vọng về Vân. Ảnh: VTV

Bà Phương lớn tiếng quát con dâu rồi lên cơn đau tim. Vừa ấm ức vì quyền riêng tư bị xâm phạm, vừa bất ngờ vì bị cả gia đình chỉ trích, mẹ chồng quát mắng nặng lời, Vân cố nói thêm: “Nếu ghét con như vậy sao không để bọn con được ở riêng”. Thanh quát vợ: “Im mồm đi”. Không lo cho mẹ chồng, Vân khóc rồi quay lưng bỏ đi…

Phía gia đình Trang (Thu Quỳnh) tình hình cũng trở nên tồi tệ. Dù cho Trang cố nhịn mẹ chồng nhưng những lời nói quá đáng của cô em chồng đanh đá khiến Trang không chịu nổi. 

Em chồng Trang nói: “Chị có ăn với bạn thì cũng phải nói với mẹ một câu chứ. Một mình mẹ ở nhà hùng hục nấu xong bây giờ về nói không ăn là không ăn à”. Trang thẳng thắn đáp trả: “Không ăn hôm nay thì mai ăn cũng được mà. Với lại mẹ nấu một đống đồ ăn thế này là để phục vụ em và anh Tùng nữa, chứ không phải một mình chị”. 

“Chị nói thế mà nghe được à. Chị thử nghĩ lại xem chị có nói sai hay không, mẹ lên đây có khác quái gì giúp việc cho nhà chị” – cô em chồng đay nghiến. 

Lần đầu tiên Tùng to tiếng với vợ. Mẹ Tùng nghe hết cuộc cãi vã của hai vợ chồng con trai, bà tủi thân bỏ về quê…

Xem tập 19 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Con dâu nào chịu được mẹ chồng hay bêu riếu?

Xem tập 19 ‘Sống chung với mẹ chồng’: Con dâu nào chịu được mẹ chồng hay bêu riếu?

Tập 19 “Sống chung với mẹ chồng” xảy ra một tình huống “dở khóc dở cười”, bà Phương nói xấu con dâu với hàng xóm, cũng là lúc Vân về nên nghe hết mọi chuyện… Bà Phương tố con dâu “hiền ăn người” và “ôm hết những thói xấu của thiên hạ”.

Chú thích ảnh
Thêm một lần nữa, Vân nghĩ tới chuyện ly hôn. Ảnh: VTV

Vậy là bão tố tiếp tục ập đến, Vân tin rằng sau vụ việc này, chắc cả gia đình chồng sẽ không chịu nhìn mặt cô nữa. Và thêm một lần Vân nghĩ tới chuyện ly hôn. Tập 21 phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ được phát sóng vào lúc 20h45 ngày 25/5 trên kênh VTV1.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm