'Sài Gòn mê'…

07/06/2015 15:10 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành tuyển các bài viết của nhiều tác giả về Sài Gòn, lấy tên bài Sài Gòn mê của Nhật Chiêu là tựa.

Theo PGS, TS Hà Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM: "Sài Gòn mê lấy tên một tản văn, nhưng hàng chục tản văn khác cũng chung đường link đến lòng người đã từng, hoặc đang sống ở thành phố phương Nam của Tổ quốc”.


Cuốn sách Sài Gòn mê

Sách chia làm ba phần: Từ những dấu xưa… với các bài viết của tác giả: Nguyễn Đình Tư, Lê Trung Hoa, Vũ Hoài An, Lê Công Lý, Trương Thị Hòa, Nguyễn Võ Cường, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Trọng Huấn…; …Đến những mảnh ghép văn hóa của Nguyễn Thị Từ Huy, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Kao Nguyên, Đoàn Đại Trí, Trần Nhã Thụy, Nguyễn Thị Hậu…; Và những khúc tâm tình của người phố thị của Nhật Chiêu, Huỳnh Như Phương, Lê Minh Quốc, Hoàng Phủ Ngọc Phan…

Sài Gòn mê tập hợp các góc nhìn về thành phố này từ các nhà nghiên cứu, nhà văn, ký giả để cho ra một bức tranh từ toàn cảnh đến chi tiết, lý giải tại sao nơi đây có khoảng 10 triệu người chọn làm nơi sinh sống và cống hiến.

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm