Ricky Martin viết truyện cho thiếu nhi: ‘Lúc này, gia đình là quan trọng nhất’

17/11/2013 13:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Latin Ricky Martin (41 tuổi) vừa tiết lộ, chính 2 cậu con trai song sinh Matteo và Valentino đã truyền cảm hứng để anh viết cuốn truyện đầu tiên mang tựa đề Santiago the Dreamer in 'Land Among the Stars, trong bộ truyện dành cho thiếu nhi của anh.

Được phát hành vào hôm 14/11, cuốn truyện Santiago the Dreamer, dành cho các bé từ 5 đến 9 tuổi, kể về một nghệ sĩ trình diễn trẻ phải học cách đối diện với hiện thực khi những ước mơ của mình bị chối bỏ.

Martin bắt đầu nổi danh từ năm 13 tuổi, khi anh gia nhập nhóm nhạc nam Menudo ở Puerto Rico. Sau khi rời nhóm nhạc này, Martin gặt hái thành công trong sự nghiệp solo khi trình diễn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Năm 2011, Martin đã ra cuốn tự truyện ăn khách, Me, và công khai mình là người đồng tính ở trong đó. Nhân dịp ra mắt cuốn Santiago the Dreamer in 'Land Among the Stars, anh đã có cuộc chuyện trò với báo giới:


Gia đình của Ricky Martin.

* Anh tạo nên nhân vật Santiago trong cuốn truyện này như thế nào?

-  Thành thực mà nói, năm 12 tuổi, tôi đã tham gia một cuộc thi thử
giọng để trở thành thành viên của ban nhạc Santiago, nhưng không được chấp nhận. Sau thất bại đó, thật may là cha đã luôn ở bên tôi. Ông nói: “Nếu đây thực sự là điều mà con mong muốn, thì trong thâm tâm con hãy tin mình có thể thực hiện được mơ ước”.

Cha đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Và cuối cùng tôi đã đạt được ước nguyện của mình. Trải nghiệm cá nhân này đã truyền cảm hứng cho tôi viết cuốn truyện. Hơn nữa, giờ tôi đã có con. Tôi luôn muốn các con mình được sống trong tình yêu thương và an toàn.

* Anh có đọc truyện của mình cho các con nghe không?

- Dường như chúng có vẻ rất ghen tị khi tôi luôn nói về Santiago. Thật ngộ nghĩnh khi con trai tôi hỏi: “Vậy Santiago sống ở đâu? Ở thành phố nào”?  Tôi trả lời rằng, Santiago sống trong trái tim chúng ta và cậu ấy luôn ở bên chúng ta.

Tôi đã đọc truyện cho các con nghe và chúng rất thích. Giờ tôi đang sáng tác nhạc cho Santiago để cậu bé trở thành một nhân vật danh tiếng trong ngôi nhà của chúng tôi.




Bìa cuốn truyện thiếu nhi đầu tiên của siêu sao Latin Ricky Martin, Land Among the Stars.

* Có vẻ như các nhân vật trong truyện của anh cũng sẽ lớn lên cùng các con anh?

-    Vâng. Trong 2 cuốn truyện tiếp sau đây, những người bạn của Santiago đóng vai trò rất quan trọng. Tôi đang tạo nên một thế giới nhỏ bé cho Santiago. Rất lý thú.

* Anh bắt tay vào công việc viết sách cho thiếu nhi như thế nào, sau khi đã thành danh với sự nghiệp ca hát và trình diễn?

- Âm nhạc luôn là mối ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi thích được trình diễn trên sân khấu. Tôi thích được đi lại trong studio và làm việc với các nhà sản xuất, nhạc sĩ. Khi trở về nhà và sống tách biệt hẳn với thế giới điên rồ của người nổi tiếng, tôi có gia đình (Martin hiện sống cùng người tình đồng giới là Carlos Gonzalez Abella). Giờ đây, mối ưu tiên của tôi là nuôi dưỡng và tạo nền tảng gia đình thật vững chắc. Trong chương này của cuộc đời tôi, gia đình là quan trọng nhất. Gia đình là tất cả.

* Cuốn sách được phát hành cùng lúc bằng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha. Anh có thể giải thích lý do?

- Cuốn tự truyện trước đây của tôi, Me, là một tác phẩm ăn khách và đã được dịch sang 9 thứ tiếng. Tôi là một người xuất thân từ Puerto Rico và hiện đang sống ở Mỹ. Trong nhà, chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Song các con tôi lại sử dụng tới 3 thứ tiếng, bởi chúng học trong trường của Pháp.

Tôi coi cuốn truyện của mình là một thông điệp và muốn truyền bá thông điệp ấy ra thế giới. Đây là thông điệp của về lòng tự trọng và sự an toàn. Nhờ âm nhạc mà tôi đã tới được nhiều nơi trên thế giới. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ được dịch sang nhiều thứ tiếng khác.

Tôi hy vọng cuốn truyện này sẽ truyền cảm hứng cho độc giả trẻ, giúp họ tin rằng, những ước mơ được dệt nên từ trí tưởng tượng của họ sẽ trở thành hiện thực. Tôi muốn nói rằng, hãy bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình với sự tự tin. Mong muốn lớn nhất của tôi là cuốn truyện sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim thiếu nhi và cha mẹ các em.

Sẽ hát ca khúc World Cup 2014

“Thời gian này, hãng Sony đang tổ chức một cuộc thi sáng tác ca khúc World Cup 2014 cho người hâm mộ của tôi trên khắp thế giới. Tôi sẽ sản xuất và đồng sáng tác ca khúc ấy. Sau đó, tôi sẽ cùng nhạc sĩ có nhạc phẩm được chọn tới Brazil để trình diễn trong đêm khai mạc World Cup. Ngoài ra tôi còn đang bắt tay làm album mới” - Ricky Martin chia sẻ.


  VIỆT LÂM (theo USA Today)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm