Philippines: Đất nước của những nữ hoàng sắc đẹp

05/04/2016 18:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người Philippines từ lâu đã nổi tiếng với niềm đam mê dành cho các cuộc thi sắc đẹp, và cũng luôn thuộc top những khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất cho thí sinh nước mình khi tranh tài tại các đấu trường quốc tế.

Nhưng ngoài động lực đến từ sự cổ vũ và niềm đam mê của người dân, cũng không thể phủ nhận điều làm nên thành công của những cô gái Philippines là họ đã chứng minh được khả năng cạnh tranh của mình, đã thực sự tỏa sáng cả về ngoại hình lẫn trí tuệ trong các cuộc thi tầm cỡ thế giới.

Tổng hòa những yếu tố đó đã giúp Philippines dần vươn tới các thứ hạng cao trong BXH thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp.

Hiện tại, quốc gia này đang đứng thứ 3 trong danh sách những nước nhiều lần chiến thắng nhất tại các cuộc thi trong nhóm Big Four, chỉ 4 cuộc thi Hoa hậu uy tín hàng đầu thế giới, với tổng cộng 12 lần giành được vương miện: 2 lần tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, 2 lần tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, 5 lần tại Hoa hậu Quốc tế và 3 lần tại Hoa hậu Trái đất.

Pia Wurtzbach là cô gái vừa mang về vinh quang mới nhất cho đất nước mình, khi đánh bại 79 thí sinh khác để giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, diễn ra hôm 21/12/2015.

Ngược trở về lịch sử, Philippines cũng là nước châu Á đầu tiên có thí sinh đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đó là khi Gemma Teresa Guerrero Cruz-Araneta giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, vào ngày 14/8/1964 tại Mỹ.


Pia Wurtzbach, đại diện Philippines, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Thi sắc đẹp là một phần văn hóa

Noli Berioso, thuộc Online Pageants Magazine & Blog, trang tin mà người Philippines thường cập nhật các thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, cho biết những  cuộc thi sắc đẹp từ lâu đã thuộc một phần văn hóa Philippines.

"Chúng tôi may mắn vì có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, điều khiến chúng tôi không thể ngừng ngưỡng mộ, yêu thương và vinh danh họ qua các cuộc thi sắc đẹp. Có lẽ vì thế mà chúng tôi bị gắn mác là một trong những quốc gia "cuồng" cuộc thi sắc đẹp nhất thế giới" - Berioso chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Nhiều nhà quan sát cũng chỉ ra rằng môi trường đa văn hóa và chủng tộc tại Philippines cũng là điều khiến các cuộc thi sắc đẹp trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhiều người dân nước này.

Jose Wendell Capili, người viết một cuốn sách về các cuộc thi sắc đẹp ở Philippines, cho biết thêm rằng chúng được du nhập vào đất nước này dưới thời Mỹ kiểm soát Philippines, trong nửa đầu thế kỷ 20.

Khổ luyện để trở thành nữ hoàng sắc đẹp

Nếu trước đây một thí sinh không qua đào tạo có thể giành chiến thắng thì ngày nay, đó là chuyện không tưởng. Thay vào đó, những cô gái thực sự nghiêm túc với ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp sẽ được đào tạo trong các “lò luyện”.

Nhiều cô gái đầu tư hàng năm trời để chuẩn bị cho một cuộc thi trong tương lai. Một số thậm chí còn tham gia vài cuộc thi tại địa phương và khu vực để lấy kinh nghiệm trước khi bước vào đấu trường tầm cỡ quốc gia.

Sự cố bất ngờ khiến người đẹp Philippines chậm nhận vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Sự cố bất ngờ khiến người đẹp Philippines chậm nhận vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Lỗi của người dẫn chương trình khiến người đẹp Colombia được xướng tên là Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên người chiến thắng chung cuộc lại là thí sinh Philippines.


Parul Shah, Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015, người hồi nhỏ sống tại Dubai, cho biết cô đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp từ khi còn bé.

"Cuộc thi đầu tiên của tôi là Miss Teen Philippines UAE năm 2003. Và khi đến Philippines học đại học, tôi nghe nói Hoa hậu Philippines là cuộc thi uy tín nhất ở đây và đã lập ra mục tiêu tham gia sau khi tốt nghiệp đại học" - cô chia sẻ với tờ The Philippines Times.

Qua nhiều năm, những trung tâm đào tạo dành cho các cô gái muốn đi thi hoa hậu mọc lên ngày càng nhiều ở Philippines. Trong số những đơn vị thành công nhất phải kể tới Aces và Queens, đều thuộc sở hữu của Jonas Gaffud.

Gaffud cũng sở hữu Mercator, công ty đào tạo nghệ sĩ và người mẫu từng đứng sau thành công của những người đẹp hàng đầu như Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young hay Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Janine Tugonon...

Tại những trung tâm như Mercator, Gaffud cùng đội ngũ chuyên gia của mình sẽ đào tạo cho các cô gái mọi kĩ năng cần thiết, từ cách trang điểm, đi catwalk tới lốiứng xử chuyên nghiệp và thông minh. Được biết, đầu vào của trung tâm chỉ dành cho những cô gái cao từ 1,74m trở lên và sở hữu khuôn mặt thực sự ấn tượng.

Không giống như hào quang bề ngoài, quá trình trở thành một nữ hoàng sắc đẹp phủ đầy chông gai, và đôi khi điểm then chốt lại nằm ở chỗ cô gái đó có thể hiện được thần thái nổi bật của mình hay không.

"Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng vẻ đẹp bên trong thực sự là yếu tố quan trọng. Trong một cuộc thi hoa hậu quốc tế, bạn phải chiến đấu với rất nhiều cô gái xinh đẹp. Và dù bạn đẹp thế nào, vẫn sẽ có ai đó hơn bạn. Lúc đó, điều khiến bạn nổi bật khi đứng giữa đám đông chính là thái độ và tính cách. Còn vẻ đẹp ngoại hình chỉ đưa bạn tiến xa tới chừng đó mà thôi" - Shah chia sẻ thêm.

Vân Anh (Theo Filipino Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm