Phát hiện di tích lò nung khử carbon trong gang từ thời Chiến Quốc

30/05/2022 11:55 GMT+7 | Văn hoá

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện một lò nung khử carbon trong gang có niên đại từ thời Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên), tại một khu di tích ở tỉnh Hà Nam (Henan).

Trung Quốc phát hiện dấu tích công trình lịch sử từ thời kỳ đồ đá mới

Trung Quốc phát hiện dấu tích công trình lịch sử từ thời kỳ đồ đá mới

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc mới đây đã phát hiện dấu tích một công trình lịch sử có kiến trúc ngũ giác được cho là có từ cách đây 5.500 năm ở thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này.

Di tích khảo cổ trên nằm ở thành phố Tân Trịnh (Xinzheng), là một xưởng đúc công cụ và vũ khí của Nhà Hán thời Chiến Quốc.

Theo Viện Di sản văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam, các chuyên gia cũng phát hiện than chì trong một đồ vật bằng gang, có thể đã được xử lý khử carbon.

Khảo cổ Trung Quốc, Trung Quốc phát hiện, Trung Quốc phát hiện lò nung cổ, lò nung cổ từ thời Chiến Quốc, phát hiện lò nung từ thời Chiến Quốc, di tích ở Hà Nam
Hình minh họa

Cuộc khảo cổ cũng phát lộ hơn 20 cổ vật liên quan đến ngành thủ công, chế tạo đồ gang, và một số lượng lớn đồ gốm, sắt.

Theo nhà nghiên cứu Fan Wenquan tại Viện Di sản văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam, công nghệ đúc gang dẻo hiện đại được cho là do các nhà khoa học Anh phát triển vào năm 1947.

Phát hiện di tích khảo cổ trên cho thấy các thợ thủ công Trung Quốc đã làm chủ công nghệ đúc gang dẻo từ thời Chiến Quốc.

                Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm