Phan Vũ Linh “chụp” bức ảnh xuyên qua hội họa

26/03/2011 06:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào lúc 14h30 ngày 27/3 tại Cà phê thứ Bảy (TP.HCM), nghệ sĩ Phan Vũ Linh sẽ có buổi nói chuyện về giới hạn giữa trí tưởng tượng và đời thực, về sự kết hợp giữa hội họa và nhiếp ảnh.


Sự kết hợp này trong ngôn ngữ chuyên ngành gọi là “photo manipulation”, một ứng dụng mỹ thuật phổ biến, được nhìn trên vô số ấn phẩm quảng cáo, các minh hoạ và tác phẩm thị giác.

“Photo manipulaton là việc phối hợp, bố cục lại một hoặc nhiều ảnh chụp để có được một tác phẩm hoàn chỉnh”, Phan Vũ Linh cho biết. Buổi nói chuyện “xuyên thể loại này” còn có sự phụ họa của  nghệ sĩ Phạm Thị Mỹ Linh (nickname Ướt Mi), rất nổi tiếng trên các diễn đàn đồ họa và nghệ sĩ nhiếp ảnh Tường Huy, người trình bày quy trình làm tác phẩm photo manipulation.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm