Oscar 2017 trước giờ G: Ứng viên nào sẽ chiến thắng?

24/02/2017 07:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 năm 2017 sẽ được tổ chức vào đêm 26/2 (theo giờ địa phương, tức sáng ngày 27/2 theo giờ Việt Nam). Trước sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh này, giới phê bình vẫn đang tiếp tục đưa ra những nhận định, tiên đoán: Ai sẽ chiến thắng và ai có thể tạo nên sự kinh ngạc lớn nhất tại lễ trao giải năm nay.

Trước đây, hạng mục đề cử Oscar Phim hay nhất chỉ được giới hạn ở 5 bộ phim. Tuy nhiên, kể từ năm 2009, Viện Hàn lâm đã nâng gấp đôi số lượng phim được đề cử để qua đó có thể chọn lựa được nhiều bộ phim mang tính đại chúng hơn.

Phim hay nhất

Giới phê bình cho rằng, danh sách phim để chọn lựa cho đề cử Oscar năm nay quá mỏng và chỉ có 5 phim xứng đáng lọt vào danh sách này. Tuy nhiên, họ đã chọn ra được 9 bộ phim để đưa vào danh sách đề cử Oscar Phim hay nhất, gồm Arrival, La La Land, Fences, Hacksaw Ridge, Hell Or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester By The Sea Moonlight.

Trong danh sách đề cử này, La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ), là bộ phim có khả năng giành được nhiều phiếu bình chọn hơn cả. La La Land đã thống trị mùa trao giải năm nay, đã đoạt giải BAFTA Phim hay nhất và giải Quả cầu Vàng Phim ca nhạc hài hay nhất bên cạnh 14 đề cử giải Oscar, kỷ lục tương đương với quả bom tấn TitanicAll About Eve.


Hình ảnh trong các bộ phim lọt vào danh sách đề cử “Phim hay nhất”

Giới phê bình cho rằng, trong số các bộ phim được đề cử chỉ có Moonlight là có thể "đánh bại" được La La Land. Moonlight là bộ phim kể về sự trưởng thành của một người đàn ông Mỹ gốc Phi ở khu ổ chuột Miami, cuộc đấu tranh của ông với ma túy, cũng như nỗi đau khổ trong cuộc sống và tình yêu khi phải vật lộn với giới tính của mình.

Moonlight được giới phê bình ca ngợi là tác phẩm đa sắc tộc xuất sắc và đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Phim hay nhất của Hiệp hội Phê bình phim Los Angeles.

Đạo diễn xuất sắc nhất

Lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục này năm nay có Damien Chazelle (La La Land), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea) và Denis Villeneuve (Arrival), song trong số đó Mel Gibson là đạo diễn xứng đáng đoạt giải nhất bởi ông đã có cuộc tái xuất ấn tượng và thành công sau một thời gian dài dính vào bê bối tình cảm, phân biệt chủng tộc.


Hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”, từ phải sang: Damien Chazelle, Denis Villeneuve, Barry Jenkins, Kenneth Lonergan và Mel Gibson

Denis Villeneuve được cho là nhà làm phim lớn nhất trong số các tên tuổi lọt vào danh sách đề cử, song nhiều nhà phê bình lại thấy ông không xứng đáng đoạt giải năm nay, bởi đã làm một số phim hay hơn Arrival (như Sicario, Prisoners).

Trong khi đó, Kenneth Lonergan, nhà soạn kịch trở thành đạo diễn, cũng đang là tên tuổi yêu thích của giới phê bình với bộ phim Manchester By The Sea.

Song nhiều khả năng Barry Jenkins sẽ đoạt giải với phim Moonlight bởi ngoài sức thuyết phục của bộ phim, Jenkins đang nằm trong "tầm ngắm" của các thành viên Viện Hàn lâm trong bối cảnh thiết chế điện ảnh này đang muốn "sửa sai" sau khi bị chỉ trích mạnh vì quá "trọng" nghệ sĩ da trắng.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Lọt vào danh sách đề cử năm nay là các tên tuổi Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep. Song nữ diễn viên gạo cội Pháp Isabelle Huppert nhiều khả năng giành chiến thắng khi bà tiếp tục tạo sự kinh ngạc với nhân vật Elle trong bộ phim về đề tài cưỡng dâm của đạo diễn Paul Verhoeven.


Hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, từ trái sang: Isabelle Huppert, Meryl Streep, Ruth Negga, Natalie Portman và Emma Stone

Trong khi đó, diễn viên cựu trào Hollywood Meryl Streep cũng gây thuyết phục với vai diễn trong phim tiểu sử Florence Foster Jenkins, kể về một nghệ sĩ opera có giọng ca tệ bậc nhất trong lịch sử. Lối diễn xuất của Streep được đánh giá là dí dỏm và tinh tế, song đây không phải là vai diễn có thể mang lại cho bà Tượng Vàng thứ 3, sau khi bà đã đoạt 2 giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Sophie's Choice The Iron Lady.

Natalie Portman hiện cũng được đánh giá với cách lột tả chân dung Jackie Kennedy xuất sắc trong bộ phim kể về những ngày sau khi Tổng thống Mỹ Kennedy bị ám sát. Song có lẽ khả năng đoạt chiến thắng cao nhất thuộc về Emma Stone với phim La La Land. Với phim này, Stone đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội các diễn viên điện ảnh Mỹ và BAFTA.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục này năm nay là Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington, song Casey Affleck và Denzel Washington đang được xem là gương mặt "nặng ký" nhất.


Hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, từ trái sang: Viggo Mortensen, Ryan Gosling, Andrew Garfield, Denzel Washington và Casey Affleck

Denzel Washington mang một chân dung đầy hiên ngang trong phim Fences, kể về cuộc đấu tranh chủng tộc vì gia đình của ông bố người Mỹ gốc Phi tên là Troy.

Trong phim, Troy đã làm mọi cách để có thể giúp cho gia đình mình thoát khỏi sự kỳ thị chủng tộc ở Mỹ trong những năm 1950. Ngoài lối diễn xuất thuyết phục của Washington, khán giả còn bị lôi cuốn với những màn độc thoại của ông trong phim.  

Giới phê bình còn đặt hy vọng vào Casey Affleck với chân dung người cha đau khổ trong phim Manchester By The Sea. Lối diễn của Affleck đầy nội tâm và tinh tế.

Việt Lâm (theo ABC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm