Những hoa hậu bị tước vương miện

17/09/2008 23:38 GMT+7 | Văn hoá

Đóng phim cấp ba, chụp ảnh “nóng”, gian lận lý lịch hay không hoàn thành nhiệm vụ của một hoa hậu,... là những lý do khiến cho rất nhiều hoa hậu trên thế giới bị tước đi chiếc vương miện cao quý mà họ giành được qua các cuộc thi sắc đẹp.
 
Khán giả và giới truyền thông đặc biệt ưu ái Vanessa Williams khi cô vừa trở thành hoa hậu Mỹ 1984, bởi cô là người gốc Phi đầu tiên giành được vương miện hoa hậu Mỹ. Không chỉ vậy, người dân Mỹ lúc bấy giờ hết lời tán dương và ngưỡng mộ Vanessa Williams bởi cô vốn là một ca sĩ, diễn viên tài năng với nhiều giải thưởng uy tín. Bên cạnh đó, cô còn là giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc gia về phát triển dân da màu. Điều này khiến cho cái tên Vanessa Williams trở thành thần tượng số 1 của hàng ngàn cô gái trẻ.
Hoa hậu Mỹ 1984 Vanessa Williams buộc phải trao lại vương miện hoa hậu cho á hậu 1 vì những tấm ảnh khỏa thân xuất hiện trên tạp chí Penthouse.

Chết vì những bức ảnh “nóng”

Tuy nhiên, chỉ 10 tháng sau khi tại vị hoa hậu, vào tháng 11-1984, cô nhận được tin sét đánh từ Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Cô bị buộc phải trao lại vương miện hoa hậu cho á hậu 1. Lý do của sự truất ngôi này bắt nguồn từ những tấm ảnh khỏa thân của Vanessa xuất hiện trên tạp chí Penthouse. Tuy những tấm ảnh này đã được chụp từ những năm trước khi cô trở thành hoa hậu nhưng đã vi phạm vào hai chữ “đạo đức” trong quy chế cuộc thi. Và Vanessa buộc phải trả lại vương miện theo yêu cầu của ban tổ chức.

Hoa hậu bang California Rebekah Revels cũng bị tước vương miện và cả quyền đại diện Mỹ tham dự tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2002 tại Nigeria vì chụp ảnh sex. Dù những tấm ảnh của cô chưa chính thức xuất hiện rộng rãi nhưng tòa án bang California tin rằng quyết định của họ là đúng đắn. Bởi thông tin về những bức ảnh khỏa thân của Rebekah Revels, do bạn trai cũ của cô tiết lộ với ban tổ chức cuộc thi, là có thật.

Lý do khiến hoa hậu Pháp 2004 Leatitia bléger bị tước vương miện hoa hậu vì cô xuất hiện trên tạp chí Playboy hết sức gợi cảm (ảnh bán khỏa thân). Trước đây, vào năm 1983, hoa hậu Pháp Isabelle Turpeau từng bị tước vương miện do những tấm ảnh nóng đăng trên tuần báo Pháp Paris Match.

Bức hình của Hoa hậu Pháp  2007 Valérie Bègue bị dư luận lên án “Trông thật hư hỏng như một diễn viên cấp ba”.

Không bị tước vương miện nhưng hoa hậu Pháp 2007 Valérie Bègue cũng bị căng thẳng bởi xì-căng-đan ảnh nóng của cô xuất hiện trên tạp chí Entrevue. Một trong những tấm ảnh gây sốc của người đẹp 22 tuổi này là mặc bikini nằm treo lơ lửng trên cây thập tự. Dư luận lên án “Trông Valérie Bègue thật hư hỏng như một diễn viên cấp ba”. Tuy nhiên, Valérie Bègue kiên quyết không trả lại vương miện vì theo cô, những bức hình đăng tải mà không có sự đồng ý của cô. Cuộc tranh cãi kết thúc với việc Valérie Bègue được giữ lại vương miện. Nhưng, hình phạt dành cho cô là không được đến VN tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua.

 
Sống buông thả

Mới nhất là trường hợp á hậu Hàn Quốc 2008 Kim Hee Kyung bị tước vương miện vì những bức ảnh “nóng” chụp từ 2 năm trước, khi cô mới bước chân vào làng người mẫu. Cũng tại xứ sở kim chi này, cựu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2007, Kim Ju Yeon (24 tuổi), bị tước vương miện vì dính vào xì-căng-đan tình ái và phá thai.

Hoa hậu Mỹ Tara Conner 
 Trong buổi tiệc chào đón tuổi 21 của mình, hoa hậu Mỹ 2006 Tara Conner tỏ ra quá chén tại một quán bar. Cô không còn khả năng kiểm soát bản thân và cứ thế thác loạn, nhảy múa loạn xạ trước mặt bàn dân thiên hạ. Sau khi được đưa đi thử ma túy với kết quả dương tính, cô đã phải vào trại cai nghiện. Và đó chính là lý do cô phải trả vương miện hoa hậu.

Không dừng lại ở ảnh “nóng”, hoa hậu Nhật Bản 2006 Hisako Shirata còn tham gia đóng phim cấp 3. Dù những bộ phim này Hisako Shirata tham gia từ 3 năm trước khi cô tham gia tranh tài tại cuộc thi hoa hậu năm 2006 nhưng khán giả và ban tổ chức không thể chấp nhận một hoa hậu mất tư cách như Hisako Shirata.

Bị truất ngôi vì gian dối
 
Cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1952 với quy chế cho phép phụ nữ đã lập gia đình vẫn có quyền tranh tài. Nhưng từ năm 1957, cuộc thi Hoa hậu Mỹ quy định các thí sinh tham dự tranh tài phải còn độc thân, chưa một lần sinh con và không mang thai... Quy định này khiến Leona Gage phải chấp nhận trả lại chiếc vương miện mà cô vừa đoạt được. Thông tin Leona Gage lấy chồng từ thuở còn teen (14 tuổi) bị phanh phui và đăng tải trên mặt báo, trong khi nước này đang tuyển chọn một gương mặt đại diện tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1957. Điều khiến người dân ở đây choáng váng hơn là tuổi thực của Gage lúc bấy giờ là 18 tuổi (chứ không phải 21 như cô khai báo) nhưng cô đã có 2 đời chồng và là mẹ của 2 con.
 
Đau nhất đối với người dân xứ sương mù là việc hoa hậu Helen Elizabeth Morgan bị tước vương miện Hoa hậu Thế giới 1974 chỉ sau 4 ngày tại vị với lý do cô đã làm mẹ dù đang sống độc thân.
 
Lakshmi Pandit, Hoa hậu Ấn Độ 2004, đã bị ban tổ chức thu hồi vương miện ngay sau cuộc thi vì tội khai man hồ sơ dự thi, khi cô đã có chồng và quá tuổi đăng ký.
 
 Oxana Fedorova, HHHV 2002 bị mất vương miện vì tăng cân
Chỉ 4 tháng sau khi đăng quang, Oxana Fedorova, niềm tự hào của người dân Nga khi cô là hoa hậu Nga đầu tiên chiến thắng tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2002 (diễn ra tại San Juan, Puerto Rico) đã bị ban tổ chức cuộc thi này tước danh hiệu, với lý do: Không làm tròn nghĩa vụ hoa hậu. Tuy nhiên, lý do chính khiến cô bị mất vương miện là vì từ khi đăng quang cho tới khi bị tước danh hiệu hoa hậu, cô tăng 7 kg. Đó chính là cơ sở để mọi người tin rằng cô đã bí mật kết hôn trước cuộc thi và đang mang thai. Ngoài ra, báo chí còn tiết lộ, người yêu của cô là trùm tội phạm có tiếng ở Petersburg.
 
Năm 1980, hoa hậu Đức Gabriella Brum, 18 tuổi, đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 30, diễn ra tại Anh. Nhưng chỉ một ngày sau đó, cô gái 18 tuổi này đã buộc phải từ bỏ ngôi vị của mình vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những lý do là người ta tìm được nhiều bức ảnh khỏa thân của cô trên tạp chí Playboy.

Theo NLĐ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm