Những đứa trẻ là 'mồi ngon' của truyền thông

04/12/2016 07:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Blue Ivy Carter, North West, Shiloh Jolie-Pitt và Suri Cruise là những đứa trẻ có cơ hội tận hưởng một số thứ mà phần lớn người khác chỉ có thể mơ ước: Sự giàu có quá mức, hộ chiếu đóng đầy dấu, quyền tiếp cận với hầu như mọi thứ xa xỉ trên thế giới. Nhưng kèm theo đó cũng là một cuộc sống luôn bị dư luận "mổ xẻ" - dù chúng có muốn hay không.

Tóc của Blue Ivy trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài, theo hướng tiêu cực. Cha mẹ North, là Kim Kardashian và Kanye West, bị dư luận chỉ trích vì tỉa lông mày và xỏ khuyên tai cho cô bé quá sớm. Shiloh bị chê bai vì kiểu ăn mặc tomboy nam tính còn Suri hứng "gạch đá" vì đi giày cao gót.

Sức ép khổng lồ từ những người không tên!

Trong thời buổi công nghệ hiện đại, những đứa trẻ may mắn bỗng thường xuyên trở thành tâm điểm trong các cuộc bàn tán ồn ào của một số kẻ ghét chúng, một lực lượng khổng lồ, nhưng lại không thể chỉ mặt, gọi tên.

"Phát ngôn những điều tiêu cực trở nên thực sự dễ dàng khi bạn ẩn danh" - biên tập viên Brian Balthazar của trang giải trí Pop Goes the Week nhận định - "Cảm giác như gõ cái gì đó trên máy tính rồi đăng lên, và thế là bạn cảm thấy mình quyền lực và bất khả chiến bại".

Vào tháng 6/2014, "bão" chỉ trích từng hướng về gia đình cặp vợ chồng nổi tiếng của làng nhạc Mỹ Beyonce và Jay Z, khi các tay săn ảnh chụp hình Blue Ivy, lúc đó 2 tuổi, với bộ tóc bện rối vào nhau và dường như không được chải chuốt cẩn thận.

"Bey có thể thay đổi kiểu tóc của mình 3 lần mỗi ngày nhưng không thể dùng vài chiếc kẹp lên tóc của Blue ư?" - một người dùng Twitter bình luận đầy "bênh vực" cho cô bé, trong khi một phụ nữ tên Jasmine Toliver thậm chí nhạo báng ở mức độ cao hơn khi lập hẳn một bán kiến nghị gửi, kêu gọi Beyonce và Jay Z chải tóc cho con gái mình.


Shiloh (thứ hai từ phải sang) gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc tomboy

Bản kiến nghị, mà đã thu hút được 5.000 chữ ký ủng hộ, có đoạn ghi: "Thật đáng lo ngại khi thấy bộ tóc thiếu độ ẩm của một đứa trẻ".

Dù sau đó Toliver đã thừa nhận văn bản kia chỉ là một trò đùa, các bình luận thái quá về ngoại hình của những đứa trẻ vẫn khiến nhiều người cảm thấy vượt quá giới hạn.

Một lần khác, North West trở thành chủ đề bàn tán khi được cha mẹ xỏ khuyên quá sớm.

"Làm vậy thật tàn nhẫn" - một người dùng nói, trong khi các phương tiện truyền thông chính thống cũng tham gia thuật lại vụ việc với những tiêu đề kiểu "North West xỏ khuyên làm dấy lên tranh luận", một tiêu đề trên trang Huffington Post có ghi.

Và khi Shiloh Jolie-Pitt xuất hiện trên thảm đỏ cùng Angelina Jolie và Brad Pitt trong buổi ra mắt phim Maleficent, quyết định mặc một chiếc áo vest và quần âu giống anh trai Maddox của cô bé cũng thổi bùng lên tranh luận rằng Shiloh chuyển đổi giới tính hoặc đồng tính.

"Shiloh đang thực sự phát triển theo xu hướng của một đồng tính nữ" - một người dùng Twitter đã viết, kèm theo bức ảnh trên thảm đỏ.

Nguy cơ những đứa trẻ nổi tiếng phải đối mặt

"Chúng ta đều biết rằng, với bọn trẻ, việc trêu chọc và bắt nạt có thể dẫn đến sự căng thẳng, lo âu và trầm cảm ở mức độ cao" - nhà tâm lý học về trẻ em Stephen Gray Wallace nói - "Chúng tôi đã chứng kiến một số vụ tự tử docác nguyên nhân này. Đối với một nhân vật của công chúng, con cái họ thậm chí có nguy cơ đối mặt với hiệu ứng ở tầm khuếch đại hơn nữa. Tôi đoán cha mẹ chúng đều cố gắng giữ con mình tránh xa khỏi những điều đó, nhưng sẽ rất khó".

Chuyện con cái của người nổi tiếng bị chế giễu không có gì mới, chỉ cần hỏi các ngôi sao như Chaz Bono, Rumer Willis, Liza Minnelli và Melanie Griffith là rõ. Tuy nhiên, Internet và truyền thông xã hội đang tạo ra môi trường thuận lợi cho những hành vi chỉ trích độc ác chưa từng thấy, chuyên gia về phương tiện truyền thông Kathryn Montgomery nhận định.


Bộ tóc "lộn xộn" của Blue Ivy từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng

"Chúng ta đang tạo ra một nền văn hóa, nơi rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, có thể thực sự tham gia vào mọi vấn đề của xã hội. Nhưng điều đó cũng vô tình khiến họ có cảm giác mìnhđược quyền bình luận theo bất kỳ cách nào bản thân mong muốn. Họ cảm thấy mình đang ở trong một cuộc trò chuyện không hề bị trói buộc trên trực tuyến. Nhưng kì thực, những thứ đó đôi lúc đi kèm với sự thiếu văn minh".

Một ngày nào đó, con cái của những người nổi tiếng có thể lang thang trên mạng và đọc được những điều gây tổn thương, do những người lạ mặt "ném" về phía mình.

"Ngay cả những người trưởng thành nhất cũng phải công nhận rằng điều đó thật đau đớn. Những bình luận thô lỗ về vẻ ngoài của bạn sẽ gây ra tổn thương, dù bạn là ai, dù bạn thành công ra sao và giàu có cỡ nào" - Balthazar nói - "Thật không may, cha mẹ của những đứa trẻ đó sẽ không thể đặt chúng trong một lớp vỏ bọc mãi mãi. Một ngày nào đó, chúng sẽ khám phá ra mình là chủ đề của nhiều cuộc bàn tán và chuyện này có thể khiến những đứa trẻ này thu mình khỏi xã hội".

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp con cái người nổi tiếng dễ bị đẩy vào các môi trường xấu và phát triển theo hướng tiêu cực, và việc bị dư luận ảo chỉ trích hoàn toàn có thể trở thành một thách thức lớn trong số đó.

"Chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp con cái của người nổi tiếng gặp vấn đề với việc lạm dụng thuốc, vấn đề kiềm chế sự tức giận, vấn đề ăn uống, nói chung là những vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần. Điều này là thách thức với cả những sao nhí thành danh từ sớm và những đứa trẻ có cha mẹ là người nổi tiếng" - Wallace chia sẻ.

Trong trường hợp của Blue Ivy chẳng hạn, khi nghe được những bình luận tiêu cực, cô bé có thể nảy sinh phản ứng tự ghét bỏ ngoại hình và mái tóc của mình.

India Arie , người dẫn chương trình The View của đài ABC, là một trong những người lên tiếng ủng hộ Blue Ivy và lên án bản kiến nghị của Toliver.

"Đôi khi mọi người bị thôi miên và nghĩ rằng một người dường như không có thật, vì họ chỉ trông thấy người đó qua truyền hình. Nhưng thực tế thì khác. Những con người đó có tồn tại và có cảm xúc. Và Blue Ivy chỉ là một đứa trẻ".

Duy An (Theo USAToday)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm