(Thethaovanhoa.vn) - GS người Mỹ Peter Zinoman so sánh tác gia Việt Nam với George Orwell, một tác gia tầm cỡ thế giới. “Theo tôi, Vũ Trọng Phụng không thua kém Orwell, họ có nhiều điểm tương đồng về viễn kiến thời cuộc và nghệ thuật viết” - ông nói với TT&VH.
Peter Zinoman, một học giả nước ngoài làm rể Việt Nam, về quê vợ giữa tháng 12 này để tham gia hội thảo về Việt Nam học ở Thái Nguyên, với tư cách đồng sáng lập và đồng tổng biên tập của tạp chí Việt Nam học bằng tiếng Anh tại Mỹ.
Sau đó, ông trở lại Hà Nội gặp gỡ báo chí để giới thiệu cuốn sách mới Vietnamese Colonial Republican: The Political Vision of Vũ Trọng Phụng (tạm dịch: Cộng hòa thuộc địa của người Việt: Viễn kiến chính trị của Vũ Trọng Phụng).
Sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Số đỏ - “nhà văn thú vị nhất Việt Nam” theo nhận định của Zinoman. Hôm 21/12, ông trò chuyện với TT&VH về niềm yêu thích đối với tác gia lớn của Việt Nam.
GS Peter Zinoman và bản dịch tiếng Anh tác phẩm 'Số đỏ'
Vũ Trọng Phụng không hề thua kém
“Vũ Trọng Phụng không thua George Orwell” - Zinoman đưa ra nhận định ngay khi được hỏi tại sao lại chọn nghiên cứu về Vũ Trọng Phụng. George Orwell (1903-1950, người Anh) là một tác gia vĩ đại của văn chương thế giới, tác phẩm của ông đã được phổ biến rộng nhờ thứ ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới.
Trong khi đó, thiệt thòi của Vũ Trọng Phụng là “ông viết bằng tiếng Việt, thứ tiếng mà bên ngoài biên giới Việt Nam không nhiều người thông thạo” - Zinoman nói.
GS người Mỹ cho rằng, có nhiều căn cứ vững chắc để ông so sánh 2 tác gia này với nhau. Thứ nhất, George Orwell và Vũ Trọng Phụng đều bộc lộ quan điểm chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít qua văn chương.
“Nhưng điều đáng nể ở Vũ Trọng Phụng là” - Zinoman nói - “Orwell có được những quan điểm đó do ông sống ở nước Anh hùng mạnh và có thể đi đến tất cả các nước ông muốn để tìm hiểu thực tế, trong khi Vũ Trọng Phụng sống ở Việt Nam - một nước nhỏ, nghèo, chỉ có thể tiếp xúc thông tin qua “cánh cửa hẹp” là báo chí và văn chương Pháp, mà vẫn có được viễn kiến chính trị đúng đắn. Còn về phương diện nghệ thuật, Orwell và Vũ Trọng Phụng cũng là 2 nhà văn hiếm hoi thành công ở cả 2 thể loại: phóng sự và tiểu thuyết. Đó là điều hiếm ở cả Việt Nam và thế giới. Văn của cả hai cũng giống nhau ở chất hài hước, trào phúng”.
Bìa cuốn sách nghiên cứu tiếng Anh 'Viễn kiến chính trị của Vũ Trọng Phụng'
“Giới phê bình hiểu hơi hẹp về Vũ Trọng Phụng”
Zinoman nói: “Có thể không hoàn toàn đúng, nhưng tôi có cảm giác Vũ Trọng Phụng là một trong những nhà văn được phê bình nhiều nhất Việt Nam, qua số lượng các bài viết mà tôi đọc”. Ông cho rằng, thật dễ hiểu khi một tác giả hấp dẫn và gây tranh cãi như vậy khiến giới phê bình tốn nhiều giấy mực.
“Tôi nghĩ, lâu nay giới phê bình Việt Nam thường chỉ bàn đến Vũ Trọng Phụng ở khía cạnh tả chân và đả kích xã hội, mà không nhìn ra viễn kiến chính trị, nghệ thuật ở ông. Nhà văn rất quan tâm đến khoa học và khoa học xã hội, ông tìm hiểu về Freud từ rất sớm” - Zinoman nêu ý kiến.
“Chúng ta đều đồng ý rằng, nhiều vấn đề mà Vũ Trọng Phụng chỉ ra trong tác phẩm của ông, như Số đỏ, Giông tố, Làm đĩ, Cạm bẫy người… đến nay vẫn còn tính thời sự. Nếu chỉ phân tích Vũ Trọng Phụng ở khía cạnh phản ánh xã hội thì mới chỉ là cách hiểu hẹp về ông”.
Theo GS, việc văn chương Vũ Trọng Phụng chưa được dịch nhiều sang tiếng Anh để giới thiệu với độc giả quốc tế là một điều thiệt thòi cho nhà văn và nền văn chương Việt Nam.
Peter Zinoman sinh năm 1965, là GS về lịch sử và Đông Nam Á tại Đại học California, Berkeley (Mỹ). Ông là dịch giả cuốn Số đỏ với bản dịch tiếng Anh Dumb Luck: A Novel by Vũ Trọng Phụng. Dịch phẩm góp phần giới thiệu văn Vũ Trọng Phụng với giới nghiên cứu Mỹ.
Sáng 14/10, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.
Bước qua mùa Hè, Hàn Quốc bừng tỉnh thành một bức tranh thiên nhiên sống động với sắc vàng óng ả, đỏ rực lửa và nâu ấm áp. Mùa lá Thu đang tới, mang đến cơ hội lý tưởng để khám phá vẻ đẹp huyền ảo của đất nước kim chi.
Không chỉ nổi tiếng với những vai "ác nữ" trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Kim Oanh còn là biên tập viên kỳ cựu của VTV. Mới đây, cô quyết định rời Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam sau 18 năm để chuyển công tác sang VTV5 - Ban Truyền hình tiếng dân tộc.
Di tích khảo cổ Mán Bạc nằm tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình là một trong những địa điểm tiêu biểu của văn hóa hậu kỳ đá mới ở Việt Nam, có niên đại gần 4.000 năm cách ngày nay.
Sáng 14/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) chính thức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bóng đá một lần nữa chứng minh không gì là không thể. Đội tuyển quốc gia Cape Verde đã viết nên trang sử vàng khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup 2026, sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trên sân nhà, chính thức góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Do vị trí địa lý, đặc điểm địa hình cùng với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra rất phức tạp và có xu thế ngày càng gia tăng về số lượng cũng như mức độ khốc liệt.
Chính trị gia của Malaysia, Muhammad Khairi Zainol Abidin, mới đây tiết lộ rằng một số gia đình các cầu thủ nhập tịch phủ nhận có quan hệ huyết thống với Malaysia.
Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ danh sách những đội bóng sở hữu đội hình giá trị nhất thế giới, trong đó một đại diện Premier League vượt trội hoàn toàn khi giá trị cầu thủ của họ tăng hơn 300 triệu bảng chỉ trong vòng một năm.
Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2025 đánh dấu một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ đối với thành phố mang tên Bác mà còn với cả nước.
Sáng 14/10/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Không ai nghi ngờ về tài năng và đẳng cấp của Jannik Sinner. Nhưng tay vợt người Ý rõ ràng không phải là “cỗ máy chiến thắng”. Điểm yếu của anh vừa được một cựu ngôi sao ATP chỉ rõ.
Dĩ nhiên, "nghiện" ở đây không theo nghĩa y học, khi Pickleball gây hưng phấn khiến người chơi muốn ra sân liên tục nhờ tính cạnh tranh, lợi ích sức khỏe và tương tác xã hội. Tuy nhiên, dấu hiệu "nghiện" có thể nhận ra khi một người dành quá nhiều thời gian chơi, bỏ bê công việc, gia đình, thậm chí chấp nhận nhiều rủi ro nhưng vẫn không dừng lại.