‘Người đẹp và quái vật’ phiên bản mới bị tẩy chay vì nhân vật đồng tính

04/03/2017 10:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Một nhà truyền giáo vừa kêu gọi tẩy chay phim mới Người đẹp và quái vật sắp công chiếu của Walt Disney vì xuất hiện nhân vật đồng tính, cáo buộc công ty này quảng bá hình ảnh LGBT tới trẻ nhỏ.

Franklin Graham, con trai nhà truyền giáo Bắc California Billy Graham đồng thời là chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, đã kêu gọi tẩy chay Người đẹp và quái vật trên Facebook hôm thứ Năm. Chỉ hơn một ngày sau, bài viết được chia sẻ lại gần 92.000 lượt, và một rạp chiếu phim ở Alabama vừa tuyên bố không chiếu phim này nữa.


Emma Watson trong buổi khởi chiếu “Người đẹp và quái vật” tại California hôm 2/2

“Họ đang cố đưa nội dung về LGBT vào tâm trí những đứa trẻ của chúng ta - nhìn mà xem!”, Graham viết.

Theo Graham, Disney đang nỗ lực “bình thường hóa lối sống đồng tính”.

Đầu tuần này, đạo diễn phim Bill Condon nói với tạp chí phong cách đồng tính Attitude rằng lần đầu tiên trong lịch sử Disney, phim sẽ xuất hiện một nhân vật đồng tính, LeFou, chàng trai ngốc nghếch, bạn tri kỷ của nhân vật phản điện Gaston.

Walt Disney, được biết đến là công ty chuyên sản xuất phim hướng tới các gia đình, chưa có bình luận sau vụ việc này.

Bộ phim, làm lại từ phim hoạt hình kinh điển của Disney, sẽ ra mắt trên toàn thế giới vào ngày 16/3 tới đây. Emma Watson vào vai Belle – cô gái đem lòng yêu chàng quái vật, giúp bộ phim trở thành tâm điểm của điện ảnh mùa xuân năm nay. Theo một số nhà phân tích doanh thu phòng vé, Người đẹp và quái vật có thể thu về tới 100 triệu USD tại Bắc Mỹ trong cuối tuần ra mắt.

“Tôi hi vọng bằng hữu Kitô khắp nơi sẽ nói không với Disney”, Graham viết trên Facebook, đề nghị mọi người bày tỏ quan điểm của mình tới Disney.

Đạo diễn Condon nói với Attitude rằng nhân vật LeFou sẽ phải đối diện với giới tính của mình, và kết thúc phim sẽ là “một khoảng khắc đồng tính đẹp, độc quyền trong phim Disney”.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm