'La La Land' và giấc mơ phục hưng phim nhạc kịch

15/01/2017 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm sáng nhất trên màn ảnh Việt Nam trong những ngày cuối năm 2016 là sự đón nhận bất ngờ của khán giả đối với La La Land (tựa Việt: Những kẻ khờ mộng mơ) - Một bộ phim theo phong cách nhạc kịch (Musical) không hề dễ xem đối với phần đông khán giả Việt Nam xưa nay.

Tuy chưa thành"cơn sốt" nhưng hiện bộ phim đã trụ ở rạp 4 tuần và càng lúc càng kéo đông khán giả tới rạp sau khi vừa lập kỷ lục hôm 9/1 vừa qua: Đoạt cả 7 giải Quả cầu Vàng mà nó được đề cử! Hiện các rạp ở Việt Nam đã tăng thêm suất chiếu cho nó…

Dưới đây là 3 nhân vật quan trọng làm nên thành công của La La Land- Những người mà bạn sẽ còn nghe nhắc nhiều đến họ trong mùa giải thưởng của các hiệp hội điện ảnh sắp diễn ra tại Mỹ và Anh, cũng như tại giải Oscar 2017 cuối tháng 2 tới đây.  

Đạo diễn Damien Chazelle

Bản thân là một tay trống nhạc jazz cừ khôi, ngoài ra Damien Chazelle còn có một đam mê mạnh mẽ dành cho thể loại phim Musical. Anh nghĩ ra ý tưởng cho bộ phim LaLa Land khi còn là một sinh viên tại Đại học Harvard, cùng với người bạn cùng lớp của mình - Justin Hurwitz. Để tỏ lòng tôn kính với phim nhạc kịch, đồng thời muốn mọi người biết đến ý tưởng này, Chazelle chuyển đến Los Angeles để theo đuổi ước mơ của mình.


Nhảy múa trên đường cao tốc - một cảnh trong phim “La La Land”

Chazelle bắt đầu viết kịch bản cho La La Land từ năm 2010, khi mà ước mơ điện ảnh vẫn là một thứ gì đó quá xa tầm với của anh. Trong suốt nhiều năm, anh kiên trì đeo đuổi dự án, nhưng không một studio nào chịu bỏ tiền ra để đầu tư cho những bài hát đương đại mới mẻ viết cho phim. Họ chỉ muốn bộ phim dựa trên những bài hát thịnh hành đang có sẵn lượng người hâm mộ. Đã vậy, Chazelle lại muốn bài hát trong La La Land đi theo thể loại nhạc jazz - thứ mà tờ The Hollywood Reporter xem là “thể loại tuyệt chủng”.

Chazelle tạm gác lại La La Land để viết kịch bản Whiplash, đó là một câu chuyện dễ bán và đầu tư ít rủi ro hơn. Với chỉ có 3,3 triệu USD sản xuất, Whiplash đã bất ngờ đạt doanh thu “khủng” trên 50 triệu USD toàn cầu, kèm theo 5 giải Oscar và một lô một lốc giải thưởng điện ảnh các loại. Anh chàng Damien Chazelle vô danh, chỉ sau một đêm đã trở thành một cái tên đáng đầu tư bậc nhất ở Hollywood!

Ngay lập tức dự án La La Land mà anh ấp ủ suốt 5 năm bắt đầu thu hút sự chú ý của các hãng phim. Summit Entertainment và Black Label Media đã đồng ý đầu tư vào bộ phim và phân phối nó, cùng với nhà sản xuất Marc Platt, sau khi giám đốc điều hành hãng phim quá ấn tượng bởi những thành công quan trọng và thương mại của Whiplash.

Sau đó, Patrict Wachsberger của hãng Lionsgate quyết định phải tăng ngân sách thêm cho La La Land theo yêu cầu của Chazelle, một ngân sách đưa ra khiến ai cũng choáng váng: 30 triệu USD cho La La Land- gấp 10 lần ngân sách của phim đầu tay Whiplash! Và phần còn lại như ta đã biết đã thuộc về lịch sử!


Một cảnh trong phim “La La Land”

Nữ diễn viên Emma Stone

Emma Stone đóng vai Mia, một nhân viên pha cà phê tại một quán phục vụ nằm trong tổ hợp phim trường Warner Bros., nhưng lại có đầy tham vọng trở thành một diễn viên sân khấu. Bản thân Emma Stone yêu âm nhạc từ bé, cô từng đi xem vở Les Misérables khi mới 8 tuổi, và sau này nói rằng "được bùng nổ với các ca khúc luôn luôn là một giấc mơ có thật của tôi".

Hồi nhỏ cô đã học nhảy nhóm (Pom Dancing), với thêm một năm học ballet. Năm 15 tuổi, cô chuyển đến Hollywood với mẹ để theo đuổi sự nghiệp, và tìm mọi cách để có mặt ở các buổi thử vai, trong đó rất nhiều lần cô bị từ chối khi chỉ mới hát một câu, hay nói một lời thoại…  Emma Stone đã vay mượn nhiều kinh nghiệm thực tế đời sống cho nhân vật Mia của mình, một số trong đó sau này đã được đưa vào phim La La Land.

Đạo diễn 'La La Land' - Thiên tài mới của Hollywood

Đạo diễn 'La La Land' - Thiên tài mới của Hollywood

Damiel Chazelle (31 tuổi) là nhà làm phim nhút nhát, song anh đang ngày càng khẳng định được mình trong mùa trao giải năm nay với bộ phim mới nhất, La La Land.


Emma Stone gặp Chazelle vào năm 2014 khi cô ra mắt trên sân khấu Broadway đầu tiên với vở Cabaret. Chazelle và Hurwitz đi đến New York để xem buổi biểu diễn của cô trong đêm cô bị cảm lạnh. Hai người gặp nhau tại quán Brooklyn Diner, nơi mà đạo diễn đã vạch ra tầm nhìn của mình cho bộ phim sắp tới.

Đến thời điểm Emma Stone đạt được thành công trong thời gian diễn vở Cabaret, cô mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Chazelle về dự án La La Land, và dường như đã đạt được sự tin tưởng ngay lập tức từ đạo diễn. Cuối cùng cô chấp nhận lời đề nghị tham gia vì Chazelle rất say mê về dự án. Để chuẩn bị cho vai diễn của mình, Emma Stone xem một số phim đã cung cấp nguồn cảm hứng cho bộ phim, trong đó có bộ phim Pháp The Umbrellas Of Cherbourg, và đặc biệt là những bộ phim kinh điển của cặp nhảy huyền thoại Fred Astaire và Ginger Rogers.

Nam diễn viên Ryan Gosling

Ryan Gosling đóng vai Sebastian, một nghệ sĩ piano nhạc jazz kiếm sống bằng việc chơi trong các buổi tiệc nhẹ tại một quán bar tồi tàn, và có ước mơ mở câu lạc bộ của riêng mình. Giống như Emma Stone, Gosling cũng mang lại cho bộ phim những trải nghiệm từ thực tế cuộc sống trong những lần đi thử vai ngày xưa của mình. Một chi tiết đã được đưa vào phim, đó là cảnh nhân vật Mia lúc đang khóc nức nở trong khi thử vai, thì giám đốc casting nói điện thoại và kế hoạch ăn trưa của hắn, khiến Mia bị tụt cảm xúc và mất vai!

Chazelle gặp Gosling tại một quán bar gần nhà ở Hollywood Hills, khi Gosling bắt đầu quay bộ phim The Big Short. Chazelle cho thử vai cả hai Emma Stone và Ryan Gosling, và sự ăn ý của cả hai cho anh "cảm thấy như trước mắt là một cặp vợ chồng kinh điển kiểu Hollywood như Spencer Tracy và Katherine Hepburn, Fred Astaire và Ginger Rogers, hay Myrna Loy và William Powell.

La La Land đánh dấu sự hợp tác thứ ba giữa Ryan Gosling và Emma Stone, sau 2 phim Crazy, Stupid, Love (2011) và Gangster Squad (2013). Khi Chazelle hỏi cả hai về thứ gì đáng sợ nhất, vất vả nhất khi thử vai trong phim La La Land, cả hai đều trả lời, đó là làm sao để học cách vừa hát vừa nhảy vừa diễn trong cả sáu giai điệu chính của bộ phim.

Từ chối 1 triệu USD để bảo vệ kịch bản

Chazelle đã từng từ chối khoản đầu tư 1 triệu USD của hãng Focus Feature, vì họ bắt thay đổi ba nội dung mà anh thấy sẽ ảnh hưởng quan trọng tới cốt truyện ban đầu: Vai nam chính được yêu cầu thay đổi từ một nghệ sĩ piano nhạc jazz trở thành một nhạc sĩ rock. Cảnh mở đầu phức tạp của phim phải thay đổi. Và cái kết buồn vui lẫn lộn của câu chuyện nhất thiết phải cắt.Chazelle không muốn hy sinh kịch bản của mình quá nhiều như vậy!

Bá Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm