Ký ức Hà Nội từ 50 năm trước

11/08/2009 14:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Là tên cuộc triển lãm ảnh của nghệ sĩ Hữu Cấy khai mạc ngày 15/8 tới tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm sẽ giới thiệu gần 150 bức ảnh ông đã chụp về Hà Nội từ đầu những năm 50 của thế kỷ 20 cho đến nay. Đa phần các tác phẩm được giới thiệu là ảnh đen trắng. Các tác phẩm được chọn thể hiện tính năng động và trữ tình của con mắt người nghệ sĩ khi ghi lại những khoảnh khắc của thủ đô, đồng thời cũng cho thấy tình yêu sâu nặng của ông với Hà Nội. Đó là hình ảnh công viên phủ toàn quyền xưa (1950), là bia tiến sĩ trong Văn Miếu (1951), bộ đội tiếp quản thủ đô (1954); là ký ức sống động về chợ Đồng Xuân, gác chuông chùa trăm gian hay Bách hóa tổng hợp.

Cổng đền Ngọc Sơn - một tác phẩm của Hữu Cấy

Sinh năm 1932, nghệ sĩ Hữu Cấy là một trong những hội viên sáng lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN. Trong thời gian sống và làm việc ở Hà Nội, ông đã có cơ hội chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của thủ đô, những hình ảnh về các địa danh, thắng cảnh, di tích lịch sử. Kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô, ông giới thiệu tới công chúng trong cuộc triển lãm này, như một lần mở ra những ký ức tươi đẹp và sống động và mảnh đất yêu dấu trong tim mình. Hiện nay ông đang sống tại TP.HCM. Triển lãm mở cửa đến 30/8.
 
H.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm