Hollywood chật vật hồi sinh dòng phim chuyển thể từ sách dành cho tuổi teen

06/08/2018 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, sau The maze runner 3, Love Simon, A wrinkle in time, Ready player one khán giả lại có dịp thưởng thức thêm một bộ phim dành cho tuổi teen dựa trên tác phẩm văn học: The Darkest Minds (tựa Việt: Trí lực siêu phàm, khởi chiếu từ ngày 3/8).

Được chuyển thể từ cuốn đầu tiên trong bộ tiểu thuyết ly kỳ 6 cuốn The Darkest Minds của Alexandra Bracken, Trí lực siêu phàm lấy bối cảnh thế giới tương lai khi mà một trận đại dịch bí ẩn cướp đi sinh mạng của 98% trẻ em trên toàn nước Mỹ, 2% còn lại bộc lộ những siêu năng lực phi thường nên bị chính phủ nhốt vào một doanh trại quân sự. Ruby, một cô bé 16 tuổi sở hữu siêu năng lực điều khiển tâm trí người khác, đã cùng ba người bạn Liam, Chubs và Zu bắt đầu hành trình trốn chạy để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Mô típ những đứa trẻ bị chính phủ kiểm soát tìm cách chạy trốn không mới, vốn đã được thấy trong The Hunger games, Divergent, The Maze Runner.

Chú thích ảnh
Kèm ảnh kể từ thời The Hunger games, Twilight, Harry Potter hiến có xê ri phim teen chuyển thể từ sách gây tiếng vang lớn

Chủ đề khai thác về những người có siêu năng lực cũng quá quen thuộc trong loạt phim siêu anh hùng, nên The Drakest Minds gặp vất vả để tạo ra nét gì mới thu hút công chúng. Điểm khác lạ hấp dẫn nhất trong phim là việc các đứa trẻ siêu nhân được phân loại sức mạnh dựa theo màu sắc: lục (trí tuệ siêu việt), vàng (tạo ra nguồn điện), xanh dương (di chuyển đồ vật) và cam (điều khiển tâm trí). Tuy nhiên cách kể của đạo diễn Jennifer Yuh Nelson- người tạo nên bom tấn hoạt hình Kungfu Panda 2 và 3- có vấn đề khi quá chú trọng phần hành động mà quên đi điểm nhấn tình cảm nhân vật. Chuyện phim là bi kịch của những đứa trẻ dị nhân bị tách khỏi gia đình bởi sự dối gạt của chính phủ nhưng nỗi đau, sự chia lìa và cả sự giả dối của thế giới mà các em đang trải qua chưa được khắc họa sâu. Có lẽ phải chờ đợi thêm ở phần phim tiếp theo vì hãng 20th Century không giấu diếm ý định phát triển tiếp thương hiệu này và kết phim cũng hé mở điều đó qua việc Ruby xóa đi ký ức về mình trong đầu Liam để Liam yên lòng rời khỏi Liên minh.

Sau giai đoạn hưng thịnh từ năm 2001 đến 2015 với sự lên ngôi của ba thương hiệu Harry Potter (8 phần), Twilight (5 phần), The Hunger Games (4 phần) tổng cộng đã thu 14 tỷ USD, dòng phim tuổi teen chuyển thề từ sách có dấu hiệu chựng lại dù hàng năm vẫn cho ra đời đều đặn vài tác phẩm nhưng hiếm có loạt phim nào gây tiếng vang. Lý do là thị hiếu của các khán giả tuổi mới lớn- đối tượng chính của phim- thay đổi khó lường, theo nhận định của trên TheWrap của cây bút Paul Dergarabedian.

Từ nay đến cuối năm, Hollywood còn trình làng khá nhiều phim teen chuyển thể từ sách như To all the Boys I’ve Loved Before, Crazy Rich Asians, Boy Erased, The Jungle Book. Nhưng phải nói với những gì đã thấy ở The Darkest Minds, sự kiện doanh thu phòng vé giảm sút của The maze Runner 3 so với phần 1 và 2 và bom tấn A wrinkle time bị chê mờ nhạt, có thể thấy tham vọng năm hay hồi sinh dòng phim chuyển thể dành cho tuổi teen sẽ còn rất chật vật.

Từ giải Oscar dành cho 'The Shape of Water': Nhìn lại lịch sử dòng phim 'quái vật'

Từ giải Oscar dành cho 'The Shape of Water': Nhìn lại lịch sử dòng phim 'quái vật'

Bộ phim kỳ ảo "The Shape Of Water" (Người đẹp & thủy quái) vừa giành 2 giải thưởng hàng đầu tại Oscar 2018 (Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất). Đây là bộ phim viễn tưởng thứ 2 giành giải Phim hay nhất trong lịch sử giải Oscar, sau "The Lord of the Rings: The Return Of The King" (2003).

Hy Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm