Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, khu vực II

31/05/2020 08:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/5, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La, Bộ Công an tổ chức Lễ Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, khu vực II.

Hai tướng Công an nhân dân được giao trọng trách mới

Hai tướng Công an nhân dân được giao trọng trách mới

Ngày 28/5, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục An ninh chính trị nội bộ.

Toàn lực lượng Công an nhân dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong không khí sôi nổi đó, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XI, khu vực II diễn ra từ ngày 27 đến 30/5/2020, với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên, chiến sỹ của 16 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Hội diễn đã thành công tốt đẹp, được thể hiện qua 86 tiết mục nghệ thuật với nhiều thể loại ca, múa, nhạc. Đây là bước phát triển mới về phong trào, chất lượng nghệ thuật, được thể hiện qua tài năng của các cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

Ban Tổ chức đã đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen 12 đoàn Nghệ thuật quần chúng của Công an các đơn vị và trao 1 giải Nhất cho Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân Cụm thi đua số 2 khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; 5 giải Nhì cho đoàn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang, Phú Thọ; 6 giải Ba: đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn; tặng Giấy khen của Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Bộ Công an cho 4 đoàn  đoạt giải Khuyến khích gồm: Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Chú thích ảnh
Một số tiết mục tại Lễ khai mạc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận giải A đối với 17 tiết mục có chất lượng xuất sắc, 26 tiết mục giải B có chất lượng tốt, 34 tiết mục giải C có chất lượng khá; trao Giấy chứng nhận cho các giải chuyên đề cho 2 diễn viên xuất sắc, triển vọng, tài năng; 5 diễn viên tiêu biểu; 8 tác giả có ca khúc mới, chất lượng về đề tài Công an nhân dân.

Ban Tổ chức đã đề nghị Bộ Công an tặng 10 Bằng khen và Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị tặng 17 giấy khen đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp tổ chức Hội diễn.

Tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo cho hội diễn, song lãnh đạo Công an các cấp luôn quan tâm chỉ đạo về phong trào văn hóa, văn nghệ trong Công an nhân dân tiếp tục có bước phát triển sâu rộng. Các đoàn đã khai thác được các giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương, để từ đó xây dựng các tiết mục đặc trưng, tạo nên sự phong phú, muôn màu sắc. Đội ngũ lực lượng, chiến sỹ tham gia có sự tiến bộ rõ rệt về năng khiếu và triển vọng nghệ thuật, cần được quan tâm đào tào, khơi dậy niềm đam mê để làm nòng cốt thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ Công an nhân dân phát triển hơn nữa.

Đại tá Nguyễn Công Bẩy đề nghị, trong thời gian tới, các đoàn nghệ thuật cần làm tốt vai trò nòng cốt, hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ  tại cơ sở để đáp ứng phục vụ các yêu cầu chính trị, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cán bộ, chiến sỹ, đồng thời cần quan tâm  tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa để thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Quang Quyết - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm