Họa sĩ Lê Quốc Huy triển lãm 50 bức tranh 'độc nhãn'

17/08/2017 11:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Hội họa Lê Quốc Huy đang diễn ra tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, nơi họa sĩ này đang công tác. Sinh năm 1968, từng  tốt nghiệp Thạc sĩ mỹ thuật năm 2007, anh  là con của họa sĩ Lê Vân Hải – người nổi tiếng vẽ về biển Việt Nam.

50 bức tranh lần này bày tại đây là triển lãm cá nhân lần thứ hai của Lê Quốc Huy, với những bức tranh độc đáo khai thác chiều sâu trong nội tâm con người và có ngôn ngữ biểu hiện độc đáo với những con mắt “độc nhãn”.

Chú thích ảnh
Một tác phẩm tại triển lãm

Như nhận xét của những nhà phê bình, tác phẩm của Lê Quốc Huy hiện rõ những nghịch lý về ở cách thể hiện vấn đề và chiều bên kia ngược lại. Ở đó, người xem đọc được vô vàn những tình cảm chân thành, những suy tư đa chiều, những mâu thuẫn phức tạp của dằn vặt, khổ đau hay ham muốn…

Triển lãm sẽ kết thúc vào 22/8.

Số phận kỳ lạ của một kiệt tác hội họa Việt Nam

Số phận kỳ lạ của một kiệt tác hội họa Việt Nam

Bức tranh sơn dầu Bình văn được họa sĩ Lê Văn Miến vẽ vào khoảng 1898- 1905 (trước thời điểm thành lập trường Đại học Mỹ thuật Đông Dương ít nhất 20 năm).

Hoài Thương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm