Hoa hậu Bản sắc Việt: Điều gì giúp Thu Ngân đăng quang?

08/08/2016 12:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt 2016 diễn ra lúc tối 7/8 tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. Danh hiệu Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 thuộc về cô sinh viên gốc Hải Phòng Trần Thị Thu Ngân.

Trần Thị Thu Ngân, quê gốc Hải Phòng và đang là sinh viên khoa Quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng là 87-59-92. Thu Ngân sử dụng tốt tiếng Anh và tiếng Pháp. Thu Ngân còn giành giải thưởng phụ là Người đẹp Ảnh.

"Bản sắc văn hóa giúp ta hòa nhập không hòa tan"

Thu Ngân đã có màn trình diễn tốt suốt quá trình diễn ra cuộc thi và đêm Chung kết. Thu Ngân được trao vương miện Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu lần đầu tiên tổ chức là bởi ba lý do chính, cô có trình độ học vấn tốt, thứ hai, cô là gương mặt hoàn toàn mới của showbiz Việt, lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc với nét đẹp trong sáng.

Một lý do nữa là Thu Ngân khá được lòng khán giả. Mỗi lần cô bước ra sân khấu là nhận những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả. Dù Thu Ngân không giành giải Người đẹp được yêu thích nhất (thuộc về Diệu Thùy) nhưng cô cũng nhận được hơn 40 ngàn tin nhắn bình chọn của người hâm mộ.

Thu Ngân với nụ cười rạng ngời phút đăng quang. Ảnh: Hòa Nguyễn

Ngay trước đêm chung kết cuộc thi, nhiều chuyên gia theo dõi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đã dự đoán Thu Ngân có thể vào tới Top 3 ở cuộc thi năm nay và thậm chí có thể sẽ giành ngôi vị Hoa hậu.

Với câu hỏi trong phần thi ứng xử, “Trong thời đại toàn cầu hóa, theo bạn có thấy cần giữ bản sắc văn hóa Việt nữa hay không, tại sao?”, Trần Thị Thu Ngân cho rằng: “Bản sắc văn hóa là cốt lõi của một dân tộc, dù xưa hay nay thì bản sắc văn hóa là quan trọng nhất và chúng ta hội nhập chứ không hòa tan”. Câu trả lời đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.

Người đẹp Phạm Thúy Hằng giành danh hiệu Á hậu 1. Trong phần thi ứng xử, Phạm Thúy Hằng phải trả lời câu hỏi đầu tiên: “Theo bạn, thành công trong thế giới ngày càng hội nhập, thì cần phải chuẩn bị những gì?”. Cô khẳng định: “Các bạn trẻ phải cần đạo đức, kỹ năng và điều không thể thiếu là ngôn ngữ và mang bản sắc Việt ra thế giới...”.

Võ Quỳnh Giao giành danh hiệu Á hậu 2 cũng có phần trả lời ứng xử thông minh. Với câu hỏi “để trở thành Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu, theo bạn thí sinh cần hội tụ những yếu tố gì?”, Võ Quỳnh Giao cho rằng: “Theo em, đương nhiên phải có sắc đẹp, phải có tài năng, nhưng phải có văn hóa, có trí tuệ, phải biết tiếng Việt, dù ở đâu, ở nơi nào cũng phải biết nói tiếng Việt, phải biết mình là người Việt Nam”.

Các danh hiệu Người đẹp thân thiện thuộc về thí sinh Anna Mỹ Linh Phạm, Người đẹp du lịch thuộc về thí sinh Bùi Thị Thu Trang, Người đẹp được yêu thích nhất Nguyễn Thị Diệu Thùy và Người đẹp áo dài thuộc về Phạm Thị Ngọc Quý.


Hoa hậu Thu Ngân: “Bản sắc văn hóa là cốt lõi của một dân tộc...”

Đêm Chung kết hội nhập và nhiều bản sắc

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt Toàn cầu thực sự là một đêm nghệ thuật đầy màu sắc với những nghệ sĩ được yêu thích trong nước như: Đức Tuấn, Hiền Thục, Noo Phước Thịnh, Ái Phương, ca nương Kiều Anh. Đặc biệt, tiết mục Ionah Show với sự dàn dựng của Biên đạo múa Trần Ly Ly thực sự là màn diễn thú vị của đêm chung kết.

Đức Tuấn biểu diễn ca khúc Muốn nghe tiếng sóng. Noo Phước Thịnh khuấy đảo không khí chương trình bằng hai ca khúc Wanna be in Love của Hoàng Nhật Huy và Wanna Be A Star, sáng tác của Nguyễn Hải Phong.

Ca sĩ Hiền Thục xuất hiện trong chương trình với ca khúc Tôi là một ngôi sao. Giai điệu ca khúc này sẽ được ngân vang như lời chào đón vinh quang dành cho top các người đẹp dẫn dầu cuộc thi và đặc biệt là người đẹp giành được vương miện cao quý.

Ngoài ra, trong đêm chung kết còn có sự xuất hiện của ca sĩ Ái Phương với ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Xinh tươi Việt Nam, Hello Việt Nam.

Vẫn các ca khúc với chủ đề về quê hương, đất nước, ca nương Kiều Anh nhắc nhớ người nghe về tiếng Việt, tiếng nước non, tiếng đầu môi con trẻ cho đến xế chiều về già của mọi con dân nước Việt.

Một trong những điểm nhấn của các tiết mục biểu diễn phải kể đến Ionah Show - một chương trình nghệ thuật giải trí tổng hợp với sự kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: múa, kịch, hip-hop, nghệ thuật thị giác, âm nhạc, kỹ xảo, ánh sáng…

Hoa hậu sẽ giành được vương miện, 500 triệu đồng, làm đại diện thương hiệu của FLC trong 2 năm cùng chuyến du lịch châu Âu cùng gia đình và được tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Thu Hằng - Thảo Vy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm