Garcia Marquez từng phẫn nộ vì vấn đề bản quyền ở Trung Quốc

21/04/2014 13:10 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Người khổng lồ văn học Colombia ‎Garcia Marquez vừa qua đời đã tạo ảnh hưởng lớn tới một thế hệ nhà văn Trung Quốc, gồm Giả Bình Ao và Mạc Ngôn.

Giống Marquez, các cây bút Trung Quốc này thường lấy cuộc sống đời thường ở quê hương mình làm đề tài cho tác phẩm của họ. Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn (One Hundred Years of Solitude – 1967) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Marquez.

Tuy nhiên, trước khi một nhà xuất bản Trung Quốc mua được bản quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết vào năm 2010, Marquez đã cực kỳ cẩn trọng trong việc bán bản quyền cho các nhà xuất bản Trung Quốc, bởi ông vẫn chưa nguôi được nỗi bực tức khi thăm nước này vào năm 1990 đã thấy sách của mình bị in lậu và bầy bán trong nhiều cửa hàng ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

Trở về nước Marquez đã tuyên bố không trao bản quyền, đặc biệt là cuốn Trăm năm cô đơn, cho các nhà xuất bản Trung Quốc, kể cả 150 năm sau khi ông qua đời.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm