Dự đoán Oscar 2016: Chờ 'cú đúp lịch sử' của đạo diễn 'Người về từ cõi chết'

26/02/2016 19:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar 2016 sẽ bắt đầu vào 5h30 ngày 28/2 (theo giờ địa phương, tức sáng ngày 29/2 theo giờ Việt Nam), sau sự kiện thảm đỏ truyền thống. Nhiều người dự đoán bộ phim sử thi Người về từ cõi chết (The Revenant) sẽ thắng lớn.

Tuy nhiên, giải thưởng năm nay đang gây tranh cãi lớn và khá nhiều nghệ sĩ đã quyết định tẩy chay lễ trao giải khi các hạng mục diễn xuất đều thuộc về các diễn viên da trắng.

* Kỳ vọng Leonardo DiCaprio: Nhiều nhà phân tích vẫn thể hiện sự ủng hộ tài tử Leonardo DiCaprio, ngôi sao phim Người về từ cõi chết, và kỳ vọng anh sẽ đoạt Tượng Vàng đầu tiên sau 5 lần được đề cử ở hạng mục diễn xuất.

 DiCaprio đã phải quay phim trong thời tiết lạnh giá để mô tả chân dung nhà thám hiểm thế kỷ 19 Hugh Glass đã bị gấu tấn công dã man và bị đồng đội phản bội.

“Chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Leonardo DiCaprio đoạt giải với phim Người về từ cõi chết. DiCaprio là ngôi sao điện ảnh được yêu thích trong thời buổi không có nhiều diễn viên tài năng và tận tâm như anh. Trong quá trình quay phim, DiCaprio đã phải ăn gan bò rừng. Các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học & Điện ảnh thích những vai diễn có sự hy sinh hết mình cho nghệ thuật” – Anne Thompson, chuyên gia về các giải thưởng điện ảnh ở Los Angeles, nói.


Leonardo DiCaprio trong phim "Người về từ cõi chết"

* Dự đoán các hạng mục

Phim Spotlight, kể về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội, và phim chế nhạo về Phố Wall, The Big Short, nhiều khả năng đoạt giải Kịch bản gốc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Có thể nói cuộc đua tranh giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng như Đạo diễn xuất sắc nhất vẫn còn khá khó đoán mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra lễ trao giải.

Sylvester Stallone (phim Creed) và Alicia Vikander (Cô gái Đan Mạch - The Danish Girl) đã đoạt giải Quả cầu Vàng và của Hiệp hội các diễn viên Điện ảnh Mỹ.

Nếu Stallone đoạt Tượng Vàng thì đây quả là một đêm tuyệt vời đối với ông, sau 4 thập kỷ ông được đề cử giải Oscar đầu tiên với cùng một nhân vật, võ sĩ quyền Anh Rocky Balboa.


Sylvester Stallone trong chân dung võ sĩ ocky Balboa trở thành huấn luyện viên quyền Anh, phim "Creed"

Tuy nhiên, trong cuộc đua năm nay, nam diễn viên 69 tuổi này phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt của các tài năng khác, như nam diễn viên từng đoạt giải BAFTA Mark Rylance, người thủ vai điệp viên Xô Viết có thật ngoài đời Rudolf Abel, trong phim Bridge of Spies, cùng Christian Bale (The Big Short) và Mark Ruffalo (Spotlight).

Trong khi đó, ở hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất, Vikander sẽ cạnh tranh với Brie Larson (phim Room), Rooney Mara (Carol) và nữ diễn viên Anh Kate Winslet (phim Steve Jobs).

Khi các đề cử giải Oscar được công bố hồi tháng trước, phim Người về từ cõi chết đã nổi lên thành ứng viên nặng ký nhất với 12 đề cử. Tiếp đó là phim hành động Mad điên: Con đường cuồng nộ (Mad Max: Fury Road), được 10 đề cử, và The Martian của Ridley Scott, được 7 đề cử.


Brie Larson (phải) trong phim "Room"

Nhiều khả năng năm nay điện ảnh Anh tiếp tục thắng lớn khi các tài năng của xứ sở sương mù chiếm tới 41 đề cử, khoảng 1/3 tổng số các đề cử.

* Chờ cú đúp lịch sử của Inarritu

Đạo diễn Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu, tác giả phim Người về từ cõi chết, sẽ là một trong số ít nhân vật không phải người da trắng tham dự lễ trao giải, với đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Hồi đầu tháng, Inarritu đã đoạt giải của Hiệp hội các Đạo diễn Mỹ và giải BAFTA. Năm 2015, ông đã đoạt Tượng Vàng Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất với phim hài Người Chim (Birdman).


Nhà làm phim Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu

Tính đến nay mới chỉ có John Ford là nhà làm phim từng đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp với phim Chùm nho uất hận (The Grapes of Wrath – 1940) và Thung lũng của tôi xanh biết bao (How Green Was My Valley – 1941); và Joseph L. Mankiewicz với phim A Letter to Three Wives (1949) và All About Eve (1950).

Gold Derby, trang web chuyên tiên đoán giải Oscar, đánh giá Inarritu là một ứng cử nặng ký, trong khi Scott Feinberg, nhà phân thích giải thưởng của tạp chí tuần Hollywood Reporter, cho rằng nhà làm phim Mexico này sẽ lập “cú đúp” lịch sử.

Tuy nhiên, tờ Indiewire lại tiên đoán Người về từ cõi chết sẽ đoạt giải Phim hay nhất, còn giải Đạo diễn xuất sắc nhất sẽ thuộc về nhà làm phim Australia George Miller với phim Mad điên: Con đường cuồng nộ.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm