Đại sứ Phạm Sanh Châu phải vượt qua những vòng thi nào?

28/04/2017 09:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/4/2017, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đã trình bày trước Hội đồng chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và đại sứ các nước thành viên của UNESCO về chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên chức Tổng Giám đốc của tổ chức này. 

Phần trình bày của Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng 8 ứng cử viên khác diễn ra trong hai ngày 26-27/4, trong khuôn khổ kỳ họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 201, diễn ra từ 19/4 - 4/5/2017 tại Paris.

Đại sứ Phạm Sanh Châu tại buổi họp báo. Ảnh: Bích Hà - Phóng viên TTXVN tại Pháp

Hé lộ một phần nội dung những "bài thi", trên trang cá nhân của mình, đại sứ Phạm sanh Châu viết: "Tôi đến từ Việt Nam, một đất nước trải qua hàng thập kỷ chiến tranh nhưng đã vượt lên với lòng vị tha và khoan dung.

Tôi đến từ Việt Nam, một đất nước đã chuyển mình phát triển kinh tế xã hội và sẵn sàng chia sẻ bài học thành công.

Lần đầu tiên, Việt Nam ứng cử chức Tổng giám đốc UNESCO

Lần đầu tiên, Việt Nam ứng cử chức Tổng giám đốc UNESCO

Thông tin từ Ủy ban UNESCO cho biết: Đại sứ Phạm Sanh Châu (Vụ trưởng Vụ Văn hóa và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao) là người được đề cử làm ứng viên cho chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2021 của UNESCO.

Tôi đến từ Việt Nam, một đất nước luôn muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới...".

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm