Billy Bob Thornton - lão 'dê già' khét tiếng Hollywood

27/08/2016 15:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chia tay đang rùm beng giữa nam tài tử hàng đầu Hollywood Johnny Depp và diễn viên xinh đẹp Amber Heard có xuất hiện bóng dáng của diễn viên lão làng Billy Bob Thornton (61 tuổi).

Trong cơn ghen, “cướp biển” Johnny Depp đã đập vỡ chai rượu, cắt đầu ngón tay nhúng vào thùng sơn để viết bằng máu lời cáo buộc vợ ngoại tình với Thornton. Khi đó, vợ anh đang cùng thủ diễn chính với Thorton trong phim London Fields. Mặc dù hơn Heard tới 31 tuổi, song đây không phải là lần đầu tiên Thorton, diễn viên kiêm nhà làm phim xuất hiện trong vai kẻ trăng hoa.

5 cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Tính cách khùng điên, cánh tay đầy xăm trổ và người lúc nào cũng vòng xích liểng xiểng, Thornton vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới giải trí. Có thể nói, Thorton là một trong kẻ quyến rũ phụ nữ "khét tiếng" nhất ở Hollywood.

Thorton có cách ăn nói giống như một người đàn ông miền Nam nước Mỹ lịch lãm, chậm rãi và rất lịch thiệp. Chưa kể, Thorton lại còn có cách giao tiếp bằng mắt và điều này khiến những người đối diện ông dễ mất bình tĩnh nếu không "tỉnh táo". Sở trường nữa của Thorton là có tài "nịnh đầm".

Thorton sinh ra trong một gia đình có cha là giáo viên và mẹ là một bà chuyên bói toán. Ông lớn lên trong đói nghèo ở Arkansas. Gia đình ông sống trong một căn lều không có điện, nước và nhiều khi họ phải ăn thịt sóc rán. Thorton từng chơi trống trong một ban nhạc rock, làm việc tại một xưởng cưa và công nhân rải nhựa đường trước khi chuyển tới Los Angeles để trở thành diễn viên, nhà biên kịch.


Billy Bob Thornton quấn quýt bên Angelina Jolie, trên bắp tay người đẹp là hình xăm tên chồng

Cơ thể Thorton đầy những hình xăm lớn, chủ yếu là ghi dấu kỷ niệm với những người tình của ông. Ví dụ, trước khi hẹn hò với người vợ hiện nay, Thornton đã chỉnh sửa hình xăm chữ “Angelina” trên cánh tay mình thành một thiên thần và xăm thêm chữ "hòa bình".

Đối diện với Thorton, mọi người đều nhận thấy ông là người vui tính và có nụ cười “chết người”. "Tôi luôn có cách nói chuyện nhẹ nhàng, êm dịu với phụ nữ. Chính vì thế mà ngay từ khi học tiểu học, mẹ của các bạn đã rất quý tôi" – Thorton tự hào.

Đến nay, Thorton đã có 6 cuộc hôn nhân. Ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Melissa Lee Gatlin, hồi năm 1978. Hai người có một con gái là Amanda. Tuy nhiên, sau hai năm Thorton đã chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Năm 1986, Thornton kết hôn lần thứ hai, với nữ diễn viên ít tên tuổi Toni Lawrence. Cuộc hôn nhân thứ 3 được tổ chức vào năm 1990, song cũng chỉ kéo dài 2 năm. Năm 1993, cựu người mẫu Nga của tạp chí Playboy, Pietra Cherniak, đã trở thành người vợ thứ 4 của ông. Họ có 2 con đều đã ngoài 20 tuổi. Năm 1997, Cherniak chấm dứt cuộc hôn nhân này với cáo buộc Thornton ngược đãi, nhưng ông phủ nhận.

Cuộc tình "điên cuồng" với Angelina Jolie

Thorton đã hẹn hò với ngôi sao phim Công viên kỷ Jura (Jurassic Park), Laura Dern, nhưng mối quan hệ đó chấm dứt vào năm 1999 khi Angelina Jolie bước vào cuộc đời ông trong thời gian hai người quay phim Pushing Tin.

Sau này Dern kể, cô chỉ phát hiện ra mối quan hệ ấy khi Jolie tới một bữa tiệc với hình xăm chữ “Billy Bob” trên vai. "Tôi rời nhà để đi đóng phim, tuy nhiên trong thời gian tôi vắng nhà bạn trai tôi đã kết hôn" – Dern kể lại.

Angelina Jolie viết lời tựa cho cuốn hồi ký của chồng cũ

Angelina Jolie viết lời tựa cho cuốn hồi ký của chồng cũ

Angelina Jolie đã dành nhiều tình cảm cho chồng cũ - diễn viên/đạo diễn/nhạc sĩ Mỹ Billy Bob Thornton (57 tuổi) - khi cô viết lời tựa cho cuốn hồi ký của ông mang tựa đề 'The Billy Bob Tapes: A Cave Full of Ghost'.

Thornton và Jolie kết hôn hồi năm 2000 ở Las Vegas. Thorton hơn Jolie tới 20 tuổi, song chuyện tuổi tác không phải là vấn đề khiến họ “tan đàn xẻ nghé”.

Khi kết hôn với Thorton, Jolie mới 25 tuổi và đẹp mê hồn. Jolie là người hướng ngoại, hoạt bát, trong khi Thorton lại là người nội tâm. Chưa kể, Jolie cũng có một quá khứ "khét tiếng", sống bản năng, hoang dã, từng nghiện ma túy, có quan hệ đồng tính và khổ dâm. Có điều khi sống với Thorton, Jolie không còn duy trì những "thói hư" đó.

Cả hai cùng có những sở thích đáng sợ. Họ còn lấy máu của nhau, đựng trong những lọ nhỏ và đeo trên cổ. Trên giường ngủ của hai người, Thornton còn viết "đến hết thời gian" bằng máu của Jolie.

Thornton đã bổ sung vào bộ sưu tập hình xăm của mình với những cam kết tình yêu bất diệt với Jolie. Hai người kỷ niệm một năm ngày cưới bằng việc mua hai lô đất chôn cất cạnh nhau trong một nghĩa trang ở Arkansas. Hay Thorton từng kể, ông thậm chí còn mặc đồ lót của vợ khi ở trong phòng tập. Thời điểm đó, dường như chẳng gì có thể khiến họ chia lìa.

Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 2 năm. Hai người chia tay nhau hồi tháng 6/2002. Ban đầu Thorton nói rằng đơn giản là vì Jolie quá tốt đối với ông, nhưng vợ đầu của ông khẳng định Thorton đã lừa dối Jolie.

Luôn khoe khoang tình cảm dành cho Jolie là tình yêu bất tận, nhưng chuyện tình của họ đã đặt dấu chấm hết khi Thorton bị coi là kẻ tội đồ. Có lẽ vì thế, về sau để an toàn, Thorton chỉ hẹn hò với người không nổi tiếng.

"Thích tất cả phụ nữ"

Ông gặp Connie Angland hồi năm 2002, một người điều khiển các con rối tại trường quay phim hài Bad Santa. Họ có con gái Bella (11 tuổi) và Angland trở thành người vợ thứ 6 của ông hồi năm 2014.

Tuy nhiên trong thời gian quan hệ với Angland, Thorton vẫn tìm cách có quan hệ với ít nhất một "bóng hồng" khác. Năm 2008, ông bị cho là "tằng tịu" với nữ diễn viên Tea Leoni, lúc đó là vợ của ngôi sao loạt phim truyền hình ăn khách Hồ sơ tuyệt mật (X-Files), David Duchovny. Theo nhiều nguồn tin, Duchovny đã đọc được những tin nhắn đầy tình tứ của Thornton trong điện thoại của vợ. Cả Thornton và Leoni đều phủ nhận chuyện đó.

Giờ đây, Thorton cũng khăng khăng với vợ rằng những lời cáo buộc của “cướp biển” Depp là "hoang đường". Song những lời cáo buộc của Depp khiến người ta tin bởi chính tuyên bố của Thorton: "Tôi thích tất cả phụ nữ. Tôi chỉ không thích cách họ cứ gây sức ép với mình".

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm