‘Beauty and the Beast’: Dòng chảy từ... sự nhớp nhúa tới ngọt ngào

21/03/2017 07:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người đẹp & Quái vật (Beauty and the Beast) ban đầu là một câu chuyện cổ tích Pháp, được nữ văn sĩ Pháp Jeanne-Marie Leprince de Beaumont cho ra đời hồi thế kỷ 18. Và, trong những lần được đưa lên màn bạc, câu chuyện ấy đã mang nhiều sắc thái khác nhau.

Điển hình, Người đẹp & Quái vật đã từng được dựng thành một bộ phim khiêu dâm chỉ dành cho người lớn, rồi tiếp đó là một bộ phim hoạt hình kinh điển (do Disney sản xuất). Và bây giờ, đến lượt một bộ phim ca nhạc dành cho... cả người lớn lẫn trẻ em.


Phim hoạt hình Người đẹp & Quái vật do Disney sản xuất năm 1991

Từ phim khiêu dâm tới phim ca nhạc

Trong số các chuyển thể điện ảnh từ câu chuyện này, phim của đạo diễn Ba Lan Walerian Borowczyk đã gây nhiều sự chú ý. Borowczyk, là một tên tuổi lớn trong nền điện ảnh châu Âu những năm 1970. Ông đã phá vỡ mọi điều cấm kỵ để biến câu chuyện Người đẹp & Quái vật thành một bộ phim khiêu dâm nhẹ nhàng vào năm 1975.

Bản phim này có nội dung khiêu dâm, trong đó mô tả kĩ về mối quan hệ giữa một người phụ nữ đẹp và một sinh vật xấu xí. Hầu hết các nhà làm phim đều đã tránh mô tả quá rõ ràng phần kết mối tình của hai nhân vật này, nhưng Borowczyk lại chọn cách làm nổi bật nó.

Tuy nhiên, đây là tác phẩm điển hình của thời kỳ đó, khi phim khiêu dâm được chiếu rộng rãi trong các rạp dành cho người lớn ở nhiều thành phố. Và, một nhà phê bình của tờ New York Times mô tả bộ phim là “sự pha trộn nhớp nhúa của truyện cổ tích”.

Đương nhiên, phim của Borowczyk trái ngược hẳn với bộ phim hoạt hình ca nhạc vô cùng ngọt ngào được hãng Walt Disney phát hành hồi năm 1991. Phiên bản phim này đã gặt hái nhiều thành công, đến nay đã thu về được 425 triệu USD và là phim truyện nhựa hoạt hình đầu tiên được đề cử giải Oscar ở hạng mục Phim hay nhất.

Và, bản phim hoạt hình này cũng truyền cảm hứng cho đạo diễn Bill Condon làm phiên bản phim ca nhạc (do người đóng mới) vừa ra mắt vào cuối tuần qua. Các vai chính trong phim do Emma Watson và Dan Stevens đảm nhiệm.

Trong bộ phim đang "oanh tạc" các phòng vé này, đạo diễn Condon đã sử dụng công nghệ hiệu ứng đặc biệt hiện đại nhất để dàn dựng. Các đồ vật trở nên sống động trong lâu đài của Quái vật với những hình ảnh tuyệt vời được dựng bằng kỹ xảo – đặc biệt là chiếc cốc và đồng hồ biết nói đồng hành cùng Người đẹp Emma Watson trong suốt bộ phim. Quái vật có sừng cũng rất ấn tượng với người xem.


Người đẹp & Quái vật phiên bản vừa ra mắt.

Những thử nghiệm đa dạng

Giữa hai “thái cực” phim của Borowczyk và Bill Condon còn có nhiều phiên bản điện ảnh của câu chuyện cổ tích truyền thống từ thế kỷ XVIII này. Một số nhà làm phim xoáy đến chất thơ hoặc hình ảnh tưởng tượng trong câu chuyện, song một số đạo diễn lại hiện đại hóa câu chuyện và một số thì lại “nệ cổ”.

Đối với hầu hết chuyên gia điện ảnh và nhiều người hâm mộ, phiên bản phim La Belle et la Bete của nghệ sĩ kiêm nhà làm phim Pháp Jean Cocteau tung ra năm 1946 là phim kinh điển nhất. Phiên bản này tránh bám sát mọi tình tiết mà chú trọng đến không khí đầy chất thơ của câu chuyện.

Trong phim, Jean Marais thủ vai ông chủ xấu xí của lâu đài và  Josette Day là người tình xinh đẹp. Thời điểm đó, một cây bút phê bình của tờ New York Times đã bị cuốn hút với bản phim này, ca ngợi đây  là“kết cấu của những phép ẩn dụ bằng hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp, tiết tấu nhịp nhàng, âm thanh và âm nhạc  thực sự lôi cuốn”.

Ngoài ra, “ăn theo” thành công của bản phim hoạt hình, Walt Disney đã phát hành phiên bản phim video mang tựa đề Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas. Câu chuyện trong phim này có bối cảnh vào thời điểm của câu chuyện được kể trong phiên bản phim hoạt hình, song các nhân vật trong phim cố gắng thuyết phục Quái vật tham gia một kỳ nghỉ Giáng sinh.

Phiên bản phim truyền hình được Mỹ sản xuất hồi năm 1976 cũng là một tác phẩm đáng nhớ. Phim do nữ diễn viên điện ảnh/sân khấu Trish Van Devere đạo diễn đồng thời thủ vai chính. Thủ vai Quái vật là George C. Scott.

Gần nhất, 3 năm trước khi Disney tung ra phiên bản phim mới nhất vừa qua, Người đẹp & Quái vật đã có mặt ở rạp chiếu với sản phẩm do Đức và Pháp hợp tác sản xuất.

Trong phim, Vincent Cassel hóa thân thành Quái vật và Lea Seydoux là Người đẹp. Phim được quay tại Babelsberg Film Studio ở Berlin. Tuy nhiên, bản phim này, do Christophe Gans đạo diễn, không thuyết phục được giới phê bình và bị đánh giá là thiếu sựlãng mạn.

Cuối tuần qua, trong dịp phát hành đầu tiên, "Người đẹp & Quái thú" đã gây “náo loạn” doanh thu tại phòng vé khi thu về 170 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ và 180 triệu USD trên khắp thế giới.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm